Phó Giáo sư Vương Thị Ngọc Lan, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược TPHCM, vừa trở thành đại diện duy nhất của châu Á trong nhóm tác giả chủ chốt xây dựng Hướng dẫn dự phòng - chẩn đoán - điều trị hiếm muộn 2025 của Tổ chức Y tế thế giới (WHO).
Theo các chuyên gia, trao quyền cho một số trường đại học trọng điểm được thí điểm tự công nhận chức danh giáo sư (GS), phó giáo sư (PGS) là bước tiến trong tự chủ, nhưng cần quy định rõ để tránh “lạm phát” học hàm và bảo đảm chất lượng học thuật.
"Có người bảo tôi “điên”, có người nói “mê tín” nhưng tôi chỉ mỉm cười. Họ đâu biết rằng với tôi, thầy không chỉ là một tấm di ảnh, mà là người cha thứ hai đã sinh ra tôi thêm một lần", Phó giáo sư Đỗ Văn Dũng nói.
Ông Trần Ngọc Nguyên - giảng viên Khoa Toán và Thống kê, Trường Đại học Quy Nhơn (Gia Lai) - là ứng viên phó giáo sư ngành toán trẻ nhất cả nước năm 2025.
Ông Nguyễn Văn Tuấn, Giáo sư Đại học New South Wales và Giám đốc Viện Garvan (Australia) cho rằng tự chủ phong giáo sư là xu hướng đúng nhưng phải đi đôi với trách nhiệm và minh bạch. Uy tín học thuật chính là hàng rào tự nhiên bảo vệ chất lượng.
Đánh giá quy trình xét GS, PGS với 4 vòng là quá rườm rà, PGS.TS Đỗ Phú Trần Tình đề xuất giao 4 đại học tự chủ việc này, như tinh thần của Nghị quyết 71.
Giữa môi trường học thuật nghiêm ngặt bậc nhất Việt Nam, PGS.TS.BS Châu Ngọc Hoa và TS Nguyễn Ngọc Thanh Vân – hai mẹ con cùng trưởng thành từ Đại học Y Dược TPHCM trở thành câu chuyện đẹp, đúng chuẩn "tinh hoa đất nước, gia đình gấp đôi tri thức".
TS Lê Hải Yến là nữ ứng viên phó giáo sư ngành Toán học trẻ nhất Việt Nam năm 2025. Bà từng nhận bằng tiến sĩ tại Đại học Toulouse III (Pháp) khi chỉ mới 26 tuổi.
PGS.TS Trần Quốc Trung là ứng viên giáo sư trẻ nhất năm 2025. Ông hiện là Phó Giám đốc Cơ sở II Trường Đại học Ngoại thương tại TPHCM, một trong những cơ sở đào tạo kinh tế hàng đầu Việt Nam.