Chung khảo Giải thưởng “Nhà giáo Ba Đình tâm huyết, sáng tạo”

Hải Danh | 30/05/2022, 19:35
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

(GDTĐ) - Chiều 30/5, Phòng Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) quận Ba Đình phối hợp với Liên đoàn Lao động quận Ba Đình tổ chức vòng chung khảo Giải thưởng "Nhà giáo Ba Đình tâm huyết, sáng tạo” lần thứ nhất năm học 2021-2022.

_dsc9527.jpg
Vòng chung khảo Giải thưởng "Nhà giáo Ba Đình tâm huyết, sáng tạo” lần thứ nhất năm học 2021-2022.

Đến dự chương trình có đại biểu Bộ GDĐT, ông Nguyễn Ngọc Ân - Ủy viên ban cán sự đảng bộ giáo dục đào tạo, ủy viên ban chấp hành tổng liên đoàn lao động Việt Nam, Chủ tịch công đoàn giáo dục Việt Nam. 

Đại biểu Sở GDĐT có: Bà Trần Lưu Hoa - Phó giám đốc Sở giáo dục và đào tạo Hà Nội và bà Trần Thị Thu Hà - Ủy viên ban thường vụ công đoàn giáo dục Việt Nam, ủy viên ban thường vụ liên đoàn lao động thành phố, chủ tịch công đoàn ngành giáo dục Hà Nội.

Về phía đại biểu quận Ba Đình gồm có: Bà Phạm Thị Diễm – Quận ủy viên - Phó Chủ tịch UBND quận Ba Đình cùng với ông Lê Đức Thuận - Quận ủy viên - Trưởng phòng GDĐT quận Ba Đình và ông Nguyễn Xuân Trọng – Quận ủy viên - Chủ tịch LĐLĐ quận Ba Đình. Ngoài ra, tham dự chương trình còn có các lãnh đạo, chuyên viên Phòng GDĐT và LĐLĐ quận Ba Đình...

Thực hiện Kế hoạch Liên tịch số 3493 ngày 11/10/2021 của Sở GDĐT và Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội, Phòng GDĐT đã phối hợp với Liên đoàn Lao động quận xây dựng Kế hoạch số 10 ngày 21/2/2022 về việc Triển khai Giải thưởng “Nhà giáo Ba Đình tâm huyết, sáng tạo” năm học 2021-2022. 

Giải thưởng nhằm động viên, khích lệ các nhà giáo tiếp tục tự học tập, rèn luyện, vận dụng những đổi mới, sáng tạo vào thực tiễn, tạo ra những chuyển biến mới, hiệu quả mới ở mỗi nhà trường. Đây cũng là dịp để tôn vinh những nhà giáo nhiệt tình, tâm huyết với nghề, có đóng góp xuất sắc trong các phong trào thi đua, các cuộc vận động...

Phát biểu khai mạc, ông Lê Đức Thuận - Quận ủy viên - Trưởng phòng GDĐT quận Ba Đình cho biết, qua sơ khảo, Ban Tổ chức đã lựa chọn được 9 nhà giáo tiêu biểu tham gia Chung khảo xét duyệt Giải thưởng “Nhà giáo Ba Đình tâm huyết, sáng tạo”.

_dsc9484.jpg
Ông Lê Đức Thuận - Quận ủy viên - Trưởng phòng GDĐT quận Ba Đình phát biểu khai mạc.

"Căn cứ văn bản chỉ đạo của các cấp, 100% các trường học đã tuyên truyền, vận động đông đảo cán bộ, giáo viên tích cực hưởng ứng Giải thưởng. Ngoài ra, 100% các đơn vị đã tổ chức hiệu quả xét chọn Giải thưởng Nhà giáo tâm huyết, sáng tạo cấp cơ sở tạo sức lan tỏa đến từng cán bộ, giáo viên, nhân viên trong toàn đơn vị…"

Trưởng Phòng GDĐT cũng biểu dương và gửi lời chúc tới 18 nhà giáo Ba Đình tâm huyết, sáng tạo năm học 2021-2022 của quận và đặc biệt biểu dương 9 thầy cô giáo xuất sắc, đại diện cho đội ngũ cán bộ, giáo viên của Ngành Giáo dục và Đào tạo quận tham dự Chung khảo xét duyệt Giải thưởng Nhà giáo Ba Đình tâm huyết, sáng tạo năm học 2021-2022.

Tại vòng chung khảo, 9 nhà giáo đã lần lượt trình bày những việc làm cụ thể, những giải pháp đã triển khai tại đơn vị nhằm thể hiện sự tâm huyết, trách nhiệm và tinh thần tích cực đổi mới, sáng tạo trong việc tạo chuyển biến về chất lượng giáo dục, góp sức xây dựng nhà trường phát triển bền vững.

_dsc9542.jpg
Ông Nguyễn Ngọc Ân nêu ý kiến trao đổi và câu hỏi bổ sung sau mỗi phần trình bày cuả 9 nhà giáo tại chương trình.

Kết quả của vòng Chung khảo như sau: Ba giải Nhất thuộc về bà Trần Thị Hồng Loan giáo viên trường Mẫu giáo số 5, bà Lê Thu Trang giáo viên trường TH Thành Công B và bà Đặng Thị Ngọc Hà giáo viên trường THCS Thăng Long. Ba giải Nhì thuộc về bà Phạm Thị Hà Phương giáo viên trường Mẫu giáo số 10, bà Nguyễn Thu Hà giáo viên trường TH Hoàng Diệu và bà Tạ Thu Hương giáo viên trường THCS Giảng Võ. Còn lại là các giáo viên đồng giải Ba.

2222.jpg
Các lãnh đạo trao tặng bằng khen và giải thưởng cho 9 nhà giáo đạt giải.

Được biết, những nhà giáo xuất sắc nhất sẽ được Ban tổ chức lựa chọn tham dự xét duyệt Giải thưởng Nhà giáo Hà Nội tâm huyết, sáng tạo cấp thành phố do Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội tổ chức, dự kiến diễn ra vào tháng 11-2022.

Bài liên quan
Vụ bạo lực giữa các học sinh: Trường quốc tế nhìn nhận có một phần trách nhiệm
Liên quan vụ bạo lực trong học sinh, Trường Quốc tế TPHCM (ISHCMC)  nhìn nhận có một phần trách nhiệm và cam kết sẽ theo dõi sâu sát hơn nữa đối với học sinh kể cả mặt học tập và tâm lý lứa tuổi.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Chung khảo Giải thưởng “Nhà giáo Ba Đình tâm huyết, sáng tạo”