Đại sứ Thái Lan tại Việt Nam nhấn mạnh tầm quan trọng trong chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, cho rằng mức độ hợp tác song phương giữa 2 nước đang ở mức cao chưa từng có.

Chuyến thăm quan trọng và đặc biệt
"Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có ý nghĩa vô cùng quan trọng và đặc biệt. Đây không chỉ là chuyến thăm chính thức đầu tiên tới Thái Lan sau Đại hội Đảng lần thứ XIV cũng như sau khi Việt Nam kiện toàn bộ máy lãnh đạo mới, mà còn diễn ra đúng vào năm Thái Lan và Việt Nam kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao", Đại sứ Thái Lan tại Việt Nam Urawadee Sriphiromya phát biểu với báo chí vào ngày 25/5 trước thềm Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm Thái Lan vào các ngày 27-29/5.
"Chúng tôi rất mong chờ đón tiếp Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam. Chúng tôi đều rất hào hứng, không chỉ từ phía Chính phủ mà cả người dân. Nhiều người Thái gốc Việt cũng rất háo hức chào đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và đoàn đại biểu tới Thái Lan", nhà ngoại giao Thái Lan nhấn mạnh.
Theo bà, chuyến thăm có ý nghĩa đặc biệt, phản ánh sự tin cậy, tôn trọng lẫn nhau và sự hợp tác gần gũi, thân tình giữa 2 nước trong cương vị Đối tác Chiến lược Toàn diện.
Bà cho biết, 2 nước sẽ thảo luận chi tiết về cách thúc đẩy quan hệ trong thời gian tới. "Kế hoạch hành động mà hai nước cùng các cơ quan liên quan sẽ phối hợp triển khai sẽ không chỉ giới hạn ở một hoặc 2 lĩnh vực mà mang tính toàn diện, bao trùm mọi khía cạnh hợp tác", bà nói, bày tỏ sự tin tưởng rằng 2 nước sẽ có một khuôn khổ hợp tác rất hiệu quả để cùng hỗ trợ lẫn nhau, đồng thời hướng tới mục tiêu an ninh, hòa bình và thịnh vượng chung.
Bà cho rằng, chuyến thăm cũng là cơ hội để 2 nước tham vấn nhau về cách hợp tác để cùng đối mặt với các thách thức từ môi trường quốc tế nhiều biến động. Các lĩnh vực mà 2 nước quan tâm là cách để duy trì khu vực hòa bình, ổn định và thịnh vượng; cách thức để cùng thúc đẩy chương trình nghị sự của ASEAN.
Ngoài ra, hiện nay 2 nước cũng đặc biệt coi trọng các vấn đề như an ninh năng lượng, an ninh lương thực, cũng như hợp tác chống tội phạm xuyên quốc gia.
Theo Đại sứ Urawadee, Việt Nam là quốc gia đóng vai trò tích cực trong nhiều sáng kiến hợp tác, có tiếng nói quan trọng trong nhiều lĩnh vực hợp tác quốc tế, bao gồm UNESCO, Liên hợp quốc và các chương trình nghị sự phát triển.
"Tôi cho rằng đây sẽ là một trong những chuyến thăm có ý nghĩa nhất. Chúng tôi rất trân trọng tình hữu nghị lâu dài với chính phủ, đất nước và nhân dân Việt Nam, những người mà chúng tôi coi như người thân thiết với mình", bà nói.
Bà nhấn mạnh: "Tôi cho rằng mức độ hợp tác song phương hiện nay chưa từng cao như vậy. Quan hệ giữa hai nước mỗi năm đều được nâng lên một tầm cao mới".
Dư địa hợp tác to lớn
Về thương mại, Thái Lan hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam trong ASEAN. Năm 2025, tổng kim ngạch thương mại hai chiều đạt 22,1 tỷ USD, tăng 9% so với năm 2024; trong đó Việt Nam xuất khẩu đạt 8,8 tỷ USD, tăng 12,7%, nhập khẩu đạt 13,3 tỷ USD, tăng 6,7%.
Về đầu tư, Thái Lan hiện có 797 dự án đầu tư còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký 15,4 tỷ USD, đứng thứ 8/153 quốc gia có đầu tư tại Việt Nam và đứng thứ 2 trong số các nước ASEAN có đầu tư vào Việt Nam.
Theo Đại sứ Thái Lan, việc Thái Lan tăng từ vị trí thứ 9 lên thứ 8 trong danh sách quốc gia đầu tư lớn nhất thế giới vào Việt Nam không phải điều dễ dàng. Điều này cho thấy sự quan tâm rất lớn của người dân và cộng đồng doanh nghiệp Thái Lan đối với việc đầu tư và kinh doanh tại Việt Nam.
"Lý do là bởi giữa hai nước tồn tại sự tin cậy và tôn trọng lẫn nhau. Chúng tôi tin tưởng vào các chính sách và biện pháp mà Chính phủ Việt Nam đưa ra nhằm tạo môi trường thuận lợi cho khu vực tư nhân phát triển", bà đánh giá.
"Nhìn lại chặng đường đã qua, tôi đã nghe nhiều doanh nghiệp Thái Lan đầu tư tại Việt Nam từ hàng chục năm trước khẳng định rằng họ rất hài lòng. Họ nói chưa bao giờ hai nước và nhân dân hai nước lại thân thiết và gần gũi với nhau như hiện nay", bà nói.
Bà cho biết, quan hệ hai nước đang phát triển trên mọi lĩnh vực, bao gồm hợp tác chính trị và an ninh. "Sự tin cậy và lòng tin giữa hai nước đang ngày càng gia tăng. Chúng tôi luôn phối hợp và hỗ trợ lẫn nhau tại các diễn đàn khu vực và quốc tế như ASEAN hay APEC", bà nói.
"Tôi tin rằng lập trường của hai nước rất tương đồng: cùng thúc đẩy hòa bình, ổn định và thịnh vượng khu vực; bảo vệ trật tự dựa trên luật lệ; duy trì đoàn kết giữa các nước thành viên ASEAN", bà nói.
Bà đánh giá cao nỗ lực của Việt Nam trong mục tiêu tăng trưởng kinh tế bền vững với nhiều chính sách hỗ trợ chuyển đổi xanh, phát triển kinh tế xanh và thúc đẩy số hóa nền kinh tế để nâng cao lợi thế cạnh tranh.
Một vấn đề khác rất quan trọng là kết nối khu vực. Hai nước có thể hợp tác để thúc đẩy kết nối hạ tầng, chuỗi cung ứng trong Đông Nam Á. Nhà ngoại giao Thái Lan tin rằng, điều đó sẽ tạo môi trường thuận lợi hơn cho các nhà đầu tư nước ngoài.
Ngoài ra, cả hai nước đều là quốc gia biển với đường bờ biển dài. Vì vậy, 2 nước đã hợp tác nhằm thúc đẩy an ninh hàng hải, tự do hàng hải và tôn trọng luật pháp quốc tế, bao gồm các quy tắc ứng xử trong lĩnh vực hàng hải.
Theo Đại sứ Thái Lan, 2 nước có hàng loạt tiềm năng to lớn để hợp tác trong nhiều lĩnh vực như sản phẩm công nghệ cao, đặc biệt là chip bán dẫn, chuyển đổi nền kinh tế theo hướng số hóa áp dụng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.
Hai nước cũng có dư địa để phối hợp về năng lượng tái tạo; lĩnh vực tài chính, ngân hàng số; du lịch; sức khỏe; an ninh lương thực; an ninh năng lượng; chống biến đổi khí hậu; quản lý tài nguyên nước; nông nghiệp bền vững…
Thái Lan coi cộng đồng người gốc Việt như người thân

Đại sứ Thái Lan nhận định 2 nước còn rất nhiều dư địa hợp tác (Ảnh: Đức Hoàng).
Hợp tác văn hóa, giao lưu nhân dân luôn là một lĩnh vực quan trọng với cả 2 nước. Điều này đặc biệt có ý nghĩa khi Thái Lan có cộng đồng đông đảo người Thái gốc Việt.
"Đây là một mối quan hệ rất đặc biệt và độc đáo, bởi chúng tôi có hơn 100.000 người Thái gốc Việt. Vì vậy, chúng tôi xem cộng đồng này như gia đình của mình, và gia đình họ ở Việt Nam cũng là người thân của chúng tôi", bà nói, nhấn mạnh đóng góp của cộng đồng người gốc Việt với sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội Thái Lan.
Bà khẳng định, Thái Lan luôn chào đón và trân trọng việc cộng đồng người gốc Việt có thể tự do duy trì văn hóa và truyền thống Việt Nam. Đó là lý do Bangkok ủng hộ việc xây dựng “Phố Việt Nam” tại Thái Lan, bởi điều đó cũng góp phần làm phong phú thêm đời sống cộng đồng địa phương.
"Chúng tôi rất kính trọng Chủ tịch Hồ Chí Minh, người từng sống và hoạt động tại Thái Lan. Vì vậy, chúng tôi coi nơi ở của Người là khu tưởng niệm và là điểm đến mà du khách tới các tỉnh này thường ghé thăm. Các lãnh đạo địa phương cũng hiểu rằng đây là địa điểm quan trọng và cần được chăm sóc, bảo tồn cẩn thận", bà nhấn mạnh.
Theo bà, mối quan hệ song phương bền chặt hiện nay được xây dựng từ chính người dân 2 nước. Đó là lý do bà cho rằng, việc học tiếng Thái tại Việt Nam và học tiếng Việt tại Thái Lan cần được thúc đẩy mạnh hơn nữa.
Mối quan hệ thân thiết giữa 2 nước đã khiến người Thái rất thích đến Việt Nam và ngược lại, người Việt cũng coi Thái Lan là điểm đến lý tưởng để du lịch, tham quan. Năm 2025, có hơn 660.300 khách du lịch Việt Nam thăm Thái Lan (đứng thứ 17) và gần 458.000 khách Thái Lan đến Việt Nam (đứng thứ 11).
Đặc biệt, năm nay là năm thứ 2 Thái Lan tổ chức lễ hội "Nhịp đập Thái Lan" tại Hà Nội. Đây là dự án quảng bá văn hóa trọng điểm của Thái Lan. Sự kiện cho thấy văn hóa là cầu nối quan trọng để người dân hiểu nhau hơn. Đại sứ Thái Lan bày tỏ sự xúc động khi chứng kiến đông người Việt Nam tới tham quan lễ hội, thu hút tới 20.000 lượt khách trong 3 ngày diễn ra ở Hoàng thành Thăng Long.