Thời sự

Cổ phiếu của doanh nghiệp phố núi chạm sàn 3 phiên liên tiếp sau khi bà Nguyễn Thị Như Loan bị bắt

23/07/2024 16:06

QCG đã giảm 22,6% so với vùng giá đầu năm (10.150 đồng) và giảm khoảng một nửa so với vùng đỉnh 17.900 đồng được thiết lập vào giữa tháng 4.

Mở cửa giao dịch sáng nay, áp lực bán đã quay trở lại và khiến VN-Index đảo chiều xuống dưới tham chiếu, với sắc đỏ lan rộng trên bảng điện tử. Giao dịch vẫn trầm lắng, thanh khoản sụt giảm.

Bước sang phiên chiều, áp lực bán ngày một gia tăng khiến VN-Index đổ đèo giảm gần 23 điểm, đóng cửa thấp nhất phiên. Cổ phiếu trụ nói riêng và rổ VN30 nói chung tiếp tục là nhân tố ảnh hưởng tiêu cực đến chỉ số.

Các cổ phiếu ngân hàng là tác nhân chính kéo lùi chỉ số, với những cái tên như ACB, STB, BID, CTG, TPB, MBB mất từ 3% đến hơn 5%, thậm chí TPB có thời điểm còn giảm về giá sàn.

Cổ phiếu của các công ty chứng khoán cũng diễn biến tiêu cực với BSI giảm sàn, HAC mất 9,6% thị giá; BVS, CTS, TVS, MBS, VIX, FTS, CSI, SHS, HCM, SBS giảm từ 3 – 6,8%.

Kết quả phiên giao dịch ngày 23/7, VN-Index giảm 22,83 điểm (-1,82%), xuống 1.231,81 điểm. HNX-Index giảm 3,78 điểm (-1,59%), xuống 234,6 điểm. UpCoM-Index giảm 1,25 điểm (-1,31%), xuống 94,4 điểm.

Thị trường đỏ rực, loạt cổ phiếu giảm sâu

Thị trường đỏ rực, loạt cổ phiếu giảm sâu

Thanh khoản tiếp tục lao dốc so với phiên hôm qua. Tổng giá trị giao dịch chỉ còn hơn 20,4 nghìn tỷ đồng. Toàn sàn HOSE có có 83 mã tăng và 373 mã giảm, 41 mã đứng giá.

FPT tiếp tục là cổ phiếu tác động tích cực nhất đến chỉ số chính khi mang về cho Vn-Index 0,51 điểm. Ở chiều ngược lại, BID lấy đi của Vn-Index 2,31 điểm.

Khối ngoại quay đầu bán ròng với giá trị 123 tỷ đồng phiên hôm nay, trong đó khối này giải ngân 1.561 tỷ đồng và bán ra 1.684 tỷ đồng.

Cổ phiếu QCG của Công ty cổ phần Quốc Cường Gia Lai mở cửa phiên giao dịch hôm nay tại mức sàn 7.850 đồng và giữ nguyên trạng thái này suốt phiên sáng. Đây là phiên giảm hết biên độ thứ ba liên tiếp. Cổ phiếu này đã giảm 8 phiên và đưa thị giá về lại mức cách đây một năm.

Chốt phiên, QCG rơi trong trạng thái trắng bên mua và dư bán lên đến gần 7 triệu đơn vị - mức cao nhất trong đợt giảm này. Thanh khoản chỉ đạt 321.000 cổ phiếu cho thấy dòng tiền đang rút mạnh khỏi QCG.

QCG đã giảm 22,6% so với vùng giá đầu năm (10.150 đồng) và giảm khoảng một nửa so với vùng đỉnh 17.900 đồng được thiết lập vào giữa tháng 4. Vốn hoá thị trường của Quốc Cường Gia Lai hiện chỉ còn 2.160 tỷ đồng.

Bà Nguyễn Thị Như Loan - Tổng giám đốc QCG vừa bị bắt

Bà Nguyễn Thị Như Loan - Tổng giám đốc QCG vừa bị bắt

QCG biến động mạnh sau khi cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố và tạm giam đối với bà Nguyễn Thị Như Loan, Tổng giám đốc công ty để phục vụ điều tra hành vi "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí” vào cuối tuần trước.

Quốc Cường Gia Lai dự định tổ chức ĐHĐCĐ thường niên lần 2 vào ngày 30/7/2024 tới đây và bầu ông Nguyễn Quốc Cường vào vị trí Tổng Giám đốc thay bà Nguyễn Thị Như Loan.

Công ty cam kết sẽ nỗ lực tối đa để ổn định mọi hoạt động kinh doanh, đảm bảo quyền lợi và lợi ích hợp pháp đối với khách hàng, cổ đông, đối tác.

Theo www.24h.com.vn
https://www.24h.com.vn/tin-chung-khoan/co-phieu-cua-doanh-nghiep-pho-nui-cham-san-3-phien-lien-tiep-sau-khi-ba-nguyen-thi-nhu-loan-bi-bat-c566a1587958.html
Copy Link
https://www.24h.com.vn/tin-chung-khoan/co-phieu-cua-doanh-nghiep-pho-nui-cham-san-3-phien-lien-tiep-sau-khi-ba-nguyen-thi-nhu-loan-bi-bat-c566a1587958.html
Bài liên quan
Vietnam Airlines công bố kết quả tài chính Quý I/2026: Chủ động thích ứng trước biến động của thị trường quốc tế
(GDTĐ) - Vietnam Airlines (mã chứng khoán: HVN) công bố kết quả sản xuất kinh doanh Quý I/2026 trong bối cảnh thị trường hàng không quốc tế xuất hiện các yếu tố bất định do diễn biến xung đột tại Trung Đông. Trên cơ sở đó, hãng đồng thời triển khai các giải pháp điều hành nhằm chủ động ứng phó với các rủi ro có xu hướng gia tăng trong các quý tiếp theo.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
  • Trao quyền giải thể trường đại học cho Bộ trưởng Giáo dục
    12 giờ trước Chính sách giáo dục
    Quyền quyết định giải thể trường đại học được giao cho Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo, thay vì chỉ dừng hoạt động đào tạo hoặc giải thể phân hiệu như trước đây.
  • 'Hút nhân tài' bằng học bổng STEM
    12 giờ trước Chính sách giáo dục
    Tuyển sinh đại học năm 2026 có những chính sách mới hỗ trợ người học STEM. Bộ GD&ĐT đang trình Chính phủ học bổng mới cho khối ngành này.
  • Vì sao đại học quyết định năng lực công nghệ lõi của quốc gia?
    18 giờ trước Giáo dục
    Trong bối cảnh Nghị quyết số 71-NQ/TW và Nghị quyết số 57-NQ/TW đặt ra yêu cầu phát triển nguồn nhân lực và năng lực công nghệ như những trụ cột chiến lược, câu hỏi không còn là Việt Nam cần công nghệ gì, mà là phải bắt đầu từ đâu để không tiếp tục lặp lại vòng luẩn quẩn “nghiên cứu xong rồi để đó”. Theo GS.TSKH Nguyễn Đình Đức, Trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN, điểm xuất phát cần được đặt lại: từ những bài toán lớn của quốc gia.
  • GS đoạt giải Nobel đầu quân cho đại học Trung Quốc
    11 giờ trước Giáo dục bốn phương
    Hartmut Michel, nhà hóa sinh 77 tuổi người Đức từng đoạt giải Nobel, vừa trở thành giảng viên cơ hữu tại một trong những bệnh viện thực hành hàng đầu vùng Đông Bắc Trung Quốc.
  • Gen Z lan tỏa tình yêu lịch sử
    11 giờ trước Giáo dục
    Trong bối cảnh công nghệ và các xu hướng mới liên tục định hình lối sống, Lịch sử - môn học từng bị xem là “khô khan” tưởng như ngày càng xa rời giới trẻ. Tuy nhiên, từ lớp học chuyên, các câu lạc bộ học thuật đến không gian mạng, nhiều bạn trẻ vẫn nuôi dưỡng tình yêu với lịch sử theo cách riêng. Với họ, lịch sử không chỉ là những con số, mốc thời gian mà còn là nguồn cảm hứng, bài học và nền tảng để hiểu hiện tại, định hình tương lai.
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Cổ phiếu của doanh nghiệp phố núi chạm sàn 3 phiên liên tiếp sau khi bà Nguyễn Thị Như Loan bị bắt