Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Thọ vừa triệt phá sới bạc quy mô lớn, thu giữ hơn 200 triệu đồng, tạm giữ 19 đối tượng để điều tra.
Ngày 10/8, thông tin từ Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh vừa triệt phá thành công một sới bạc lớn, thu giữ số tiền hơn 200 triệu đồng.
Trước đó, đầu tháng 8/2025, qua công tác nghiệp vụ, lực lượng Công an phát hiện một ổ nhóm đánh bạc hoạt động tinh vi, thường xuyên thay đổi địa điểm nhằm tránh bị phát hiện.
Các đối tượng tham gia đến từ nhiều địa phương trong tỉnh, trong đó có không ít người có tiền án, tiền sự. Sới bạc di động này len lỏi trong khu dân cư, gây bức xúc trong Nhân dân và tiềm ẩn nguy cơ phát sinh các loại tội phạm khác.
Trước tình hình đó, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Thọ đã triển khai đồng bộ biện pháp nghiệp vụ, huy động lực lượng, phương tiện, quyết tâm triệt xóa sới bạc trong thời gian sớm nhất.
Theo Công an tỉnh Phú Thọ, chiều 8/8, lực lượng Công an bất ngờ kiểm tra nhà ở của Nguyễn Văn Thiết (SN 1984, trú tại thôn Vĩnh Tiên, xã Yên Lạc), phát hiện 19 đối tượng đang sát phạt bằng hình thức xóc đĩa ăn tiền.
Tang vật thu giữ gồm 219,6 triệu đồng (các đối tượng khai nhận là tiền dùng để đánh bạc), cùng 01 đĩa sứ, 01 bát sứ, 04 quân vị và nhiều vật chứng liên quan.
Các con bạc chủ yếu ở các xã Yên Lạc, Nguyệt Đức và Vĩnh Tường; trong đó, 9 đối tượng có tiền án, tiền sự về tội đánh bạc và sử dụng trái phép chất ma túy.
Nguyễn Văn Tiến (SN 1986, xã Yên Lạc) được xác định là kẻ cầm đầu, thuê nhà của Thiết để tổ chức đánh bạc, thu phí 500.000 đồng/người/lượt. Khi sới bạc hoạt động, Thiết vắng mặt nhằm tránh liên đới trách nhiệm.
Cùng ngày, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã tạm giữ hình sự 19 đối tượng để điều tra về hành vi “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc”; đồng thời vận động Nguyễn Văn Thiết ra đầu thú để được hưởng khoan hồng.
Việc triệt phá thành công sới bạc đã thể hiện tinh thần chủ động, quyết liệt của lực lượng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Thọ trong đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, góp phần giữ vững an ninh trật tự và củng cố niềm tin của Nhân dân.