Công đoàn Cơ quan Bộ GD&ĐT 'đổi mới - dân chủ - đoàn kết - phát triển'

15/08/2023, 10:49
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Ngày 16/8, Công đoàn Cơ quan Bộ GD&ĐT tổ chức Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Đại hội diễn ra trong bối cảnh toàn ngành tập trung chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 29/NQ-TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; thực hiện Nghị quyết của Đại hội Công đoàn Giáo dục Việt Nam lần thứ XV với nhiều nhóm nhiệm vụ được xác định trong chương trình làm việc toàn khóa của Công đoàn Giáo dục Việt Nam.

Hoàn thành xuất sắc nhiều nhiệm vụ trọng tâm

Theo Báo cáo của Ban Chấp hành Công đoàn Cơ quan Bộ GD&ĐT, đầu nhiệm kỳ 2018 - 2023, cơ cấu tổ chức gồm có 11 công đoàn cơ sở và 22 công đoàn trực thuộc với 898 đoàn viên; trong đó có 423 đoàn viên nữ (chiếm 47,1%). Đến nay, Công đoàn Cơ quan Bộ có 10 công đoàn cơ sở, 21 công đoàn trực thuộc với 939 đoàn viên; trong đó có 448 đoàn viên nữ (chiếm 47,71%). Hiện có 159 tiến sĩ (chiếm 16,93%), 415 thạc sĩ (chiếm 44,20%), 300 đại học (chiếm 31,95%), 65 trình độ khác (chiếm 6,92%); lý luận chính trị cao cấp 220 (23,43%), lý luận chính trị trung cấp và sơ cấp 433 (46,11%).

Đáng nói, trong cuộc sống, đoàn viên Công đoàn Cơ quan Bộ luôn đoàn kết, quan tâm đến nhau, kịp thời động viên và chia sẻ những khó khăn. Trên tinh thần đó, trong nhiệm kỳ 2018 – 2023, Công đoàn Cơ quan Bộ GD&ĐT đã hoàn thành xuất sắc nhiều nhiệm vụ trọng tâm.

Một trong những kết quả nổi bật là, Công đoàn Cơ quan Bộ đã thực hiện tốt chức năng đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Đây là nhiệm vụ cơ bản, trọng yếu được nêu đầu tiên trong Nghị quyết Đại hội Công đoàn Cơ quan Bộ nhiệm kỳ 2018 – 2023.

Theo đó Công đoàn Cơ quan Bộ đã chỉ đạo các công đoàn cơ sở, công đoàn trực thuộc nghiên cứu, nắm vững các văn bản quy định về chế độ, chính sách đối với đoàn viên; giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách có liên quan trực tiếp đến đoàn viên theo quy định như: Lương, phụ cấp, thưởng, thai sản, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, các điều kiện an toàn lao động, môi trường làm việc, tạo mọi điều kiện cho các công đoàn cơ sở, công đoàn bộ phận trực thuộc, đoàn viên Công đoàn Cơ quan Bộ hoàn thành nhiệm vụ.

Công đoàn Cơ quan Bộ cử đại diện tham gia hội đồng xét chọn đề nghị phong tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú; tham gia và có ý kiến với Hội đồng xét nâng lương thường xuyên, nâng lương trước hạn, hội đồng thi đua, khen thưởng, hội đồng xét công nhận sáng kiến cơ sở cho các cá nhân của các đơn vị không có tư cách pháp nhân, hội đồng xét công nhận sáng kiến cấp bộ, hội đồng kỷ luật công chức; đề xuất áp dụng các chế độ liên quan trực tiếp đến quyền lợi hợp pháp, chính đáng của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động cơ quan Bộ.

Thực hiện chỉ đạo của Công đoàn Cơ quan Bộ, hằng năm các công đoàn cơ sở, công đoàn trực thuộc đã phối hợp với chuyên môn đồng cấp xây dựng chương trình, kế hoạch công tác năm. Phối hợp với chính quyền tổ chức hội nghị cán bộ, công chức ngay từ đầu năm; vận động đoàn viên phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch theo Nghị quyết hội nghị, thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở theo Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 9/1/2015 của Chính phủ và các văn bản có liên quan.

Công đoàn Cơ quan Bộ GD&ĐT 'đổi mới - dân chủ - đoàn kết - phát triển' ảnh 1

Nhiệm kỳ 2018 – 2023, Công đoàn cơ quan Bộ GD&ĐT tiếp tục đổi mới hoạt động, xây dựng tổ chức ngày càng vững mạnh.

Ngôi nhà chung của đoàn viên công đoàn

Trong nhiệm kỳ qua, Công đoàn Cơ quan Bộ GD&ĐT đã làm tốt công tác chăm lo đời sống cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Công đoàn Cơ quan Bộ đã chỉ đạo các công đoàn cơ sở, công đoàn trực thuộc đẩy mạnh các hoạt động chăm lo đời sống đoàn viên như: Tổ chức tham quan các di tích lịch sử quốc gia; chúc mừng sinh nhật đoàn viên; tổ chức thực hiện tốt việc trợ cấp khó khăn đột xuất, hiếu hỷ; tổ chức thăm hỏi, động viên kịp thời, tận tình chu đáo khi đoàn viên gặp khó khăn, tai nạn rủi ro, bệnh hiểm nghèo.

Ngoài ra, do điều kiện dịch bệnh Covid-19 diễn biến kéo dài, Công đoàn Cơ quan Bộ phối hợp với Văn phòng, các đơn vị trong cơ quan, công đoàn cơ sở, công đoàn trực thuộc bám sát các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, của ngành để kiểm soát dịch bệnh chặt chẽ, tăng cường công tác truy vết, khử khuẩn ổ dịch, hạn chế thấp nhất tỷ lệ mắc cũng như biến chứng do Covid-19.

Công đoàn Cơ quan Bộ đã liên hệ các Bệnh viện E, Bệnh viện Bạch Mai đảm bảo tiêm phòng đủ 3 mũi vắc-xin cơ bản cho 98% công đoàn viên tại cơ quan và 16 đơn vị trực thuộc Bộ; tư vấn điều trị kịp thời cho trên 400 trường hợp mắc Covid-19 và hậu Covid-19 cho công đoàn viên tại cơ quan Bộ.

Dù còn khó khăn, kinh phí hoạt động hạn hẹp nhưng Công đoàn Cơ quan Bộ luôn dành sự quan tâm động viên, khuyến khích con cán bộ, công chức, viên chức, người lao động phấn đấu trong học tập, qua đó động viên phụ huynh - cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đang công tác tại cơ quan Bộ.

Bên cạnh công tác chăm lo đời sống tinh thần, việc rèn luyện thể chất của các đoàn viên công đoàn cũng được chú trọng và quan tâm, tạo tâm lý phấn khởi, gắn kết hơn cho các đoàn viên công đoàn thông qua các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao và nhiều hoạt động khác.

Công đoàn Cơ quan Bộ đã chỉ đạo, tổ chức các hoạt động thể dục thể thao nhân dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn hằng năm, thu hút nhiều công đoàn viên tham gia. Chẳng hạn như, năm 2018 tổ chức Giải thể thao và Liên hoan văn nghệ Chào mừng kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11; Năm 2021 tổ chức Giải thể thao với hai bộ môn bóng bàn và cầu lông; Năm 2022 tổ chức Giải thể thao và Liên hoan văn nghệ kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

Công đoàn Cơ quan Bộ đã tổ chức nhiều đoàn tham gia hội thi văn nghệ, giải thể thao do Công đoàn Giáo dục Việt Nam tổ chức và đoạt giải cao: Năm 2018 tham gia Giải bóng bàn “Người giáo viên nhân dân” tranh giải “Báo Giáo dục và Thời đại” lần thứ 14, đạt 4 huy chương trong đó có 1 Huy chương Bạc và 3 Huy chương Đồng.

Năm 2019 tham gia Giải cầu lông người giáo viên nhân dân “Tranh cúp Ba sao” có 12 vận động viên tham gia, đạt 2 Huy chương Vàng; Năm 2022 tham gia Hội thao Người Giáo viên nhân dân toàn quốc kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 có 23 vận động viên tham gia, đạt 2 Huy chương Vàng bộ môn cầu lông, 2 Huy chương Vàng bộ môn bóng bàn.

Công tác nữ công triển khai thiết thực, hiệu quả và có nhiều đổi mới sáng tạo, được đông đảo đoàn viên hưởng ứng tham gia. Theo đó, Công đoàn Cơ quan Bộ GD&ĐT khuyến khích, động viên các nữ đoàn viên tham gia các hoạt động tập thể, giao lưu và trao đổi kinh nghiệm công tác, xây dựng gia đình hạnh phúc, đề cao những giá trị truyền thống của phụ nữ Việt Nam; thông qua các hoạt động Công đoàn Cơ quan Bộ, đã xuất hiện nhiều tấm gương “người tốt - việc tốt”, “giỏi việc nước - đảm việc nhà”.

Công đoàn Cơ quan Bộ chủ động đề xuất nhiều biện pháp chăm lo cải thiện điều kiện và môi trường làm việc; phối hợp với Văn phòng Bộ tổ chức khám sức khỏe định kỳ, khám chuyên khoa, Công đoàn Cơ quan Bộ đã chỉ đạo các công đoàn cơ sở, công đoàn trực thuộc tạo điều kiện cho lao động nữ được học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để đáp ứng yêu cầu công tác.

Công đoàn đã phối hợp với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức tốt các hoạt động chăm sóc thiếu niên, nhi đồng, đặc biệt các ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6 và Trung thu hằng năm. Thường xuyên quan tâm tuyên truyền nâng cao nhận thức về giới, về các chuẩn mực xây dựng gia đình tiến bộ, bình đẳng, hạnh phúc, kiến thức chăm sóc sức khỏe sinh sản, dân số - kế hoạch hóa gia đình, nữ công gia chánh, kỹ năng tổ chức tốt cuộc sống gia đình, nuôi dạy con.

Trong nhiệm kỳ, Công đoàn Cơ quan Bộ đã thực hiện phát động của Công đoàn Giáo dục Việt Nam về việc tổ chức “Tuần lễ áo dài” năm 2021, 2022 và năm 2023 tới tất cả các công đoàn trực thuộc, nữ đoàn viên và người lao động đã hưởng ứng nhiệt tình, đặc biệt 100% nữ mặc áo dài trong ngày 8/3...

Nhiệm kỳ 2023 - 2028, Công đoàn Cơ quan Bộ GD&ĐT xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp thực hiện cho hoạt động nhiệm kỳ 2023 – 2028. Theo đó, Công đoàn Cơ quan Bộ tiếp tục đổi mới tổ chức, hoạt động, hướng mạnh về cơ sở và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp. Đồng thời, tập trung chăm lo, đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động;

Cùng với đó, làm tốt vai trò cầu nối, giữ mối liên hệ mật thiết giữa tổ chức Đảng, chính quyền, chuyên môn với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; tham gia xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tâm huyết, trách nhiệm, giỏi chuyên môn, vững nghiệp vụ góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới căn bản, toàn diện GD-ĐT.

Đại hội Công đoàn Cơ quan Bộ GD&ĐT lần thứ III, nhiệm kỳ 2023 - 2028 là diễn đàn chính trị quan trọng, thể hiện nguyện vọng, ý chí quyết tâm và sự năng động của đoàn viên, thể hiện tinh thần đổi mới, tự chủ, hội nhập, phát triển vì mục tiêu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo thực hiện nhiệm vụ của công đoàn các cấp. Công đoàn Cơ quan Bộ tiếp tục đổi mới hoạt động, tổ chức phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động, xây dựng đội ngũ đoàn viên công đoàn và tổ chức Công đoàn Cơ quan Bộ GD&ĐT ngày càng vững mạnh.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Công đoàn Cơ quan Bộ GD&ĐT 'đổi mới - dân chủ - đoàn kết - phát triển'