Công đoàn ngành GD Hà Nội tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động

25/07/2023, 16:08
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Ngày 25/7, Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội long trọng tổ chức Đại hội Công đoàn lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2023-2028.

Dự Đại hội có ông Nguyễn Ngọc Ân - Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam; ông Phạm Quang Thanh - Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội, ông Trần Thế Cương - Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội; cùng 312 đại biểu ưu tú, đại diện cho hơn 11.000 đoàn viên, người lao động ngành Giáo dục Hà Nội.

Nhiệm kỳ vừa qua, hoạt động của Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của LĐLĐ Thành phố Hà Nội, CĐGD Việt Nam và Đảng ủy Ban Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội; có nhiều giải pháp đột phá; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra; là chỗ dựa tin cậy cho các công đoàn viên, thầy cô giáo, người lao động.

Công đoàn ngành GD Hà Nội tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động ảnh 1

Các đại biểu dự Đại hội.

Các cấp công đoàn đã triển khai đồng bộ các giải pháp chăm lo thiết thực đời sống vật chất, tinh thần cho đội ngũ CBGV,NV; động viên và tạo các điều kiện để đội ngũ CBGV,NV tự chăm lo cuộc sống; chủ động rà soát, đề xuất cơ chế hỗ trợ cho CBGV,NV có hoàn cảnh khó khăn.

Đặc biệt, trong thời gian xã hội bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, các cấp Công đoàn trong toàn Ngành đã chủ động tham mưu với cấp ủy Đảng, đề xuất, phối hợp với chuyên môn, chính quyền đồng cấp quan tâm, hỗ trợ, động viên kịp thời đoàn viên bị ảnh hưởng do dịch bệnh.

Công đoàn ngành GD Hà Nội tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động ảnh 2

Đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội khóa XXV, nhiệm kỳ 2023-2028

Công đoàn ngành phối hợp chặt chẽ với Sở GD&ĐT Hà Nội triển khai có hiệu quả, đổi mới, sáng tạo các phong trào thi đua, các cuộc vận động. Nhiều hội thi, giải thưởng được tổ chức thành công, thu hút đông đảo các đoàn viên tham gia như Giải thưởng "Nhà giáo Hà Nội tâm huyết, sáng tạo; Cuộc vận động “Hỗ trợ giáo dục miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn”; Hội thi "Cô giáo tài năng, duyên dáng”, phong trào “Nhà giáo Hà Nội giúp đỡ học sinh có khó khăn”, phong trào “Nhà trường cùng chung tay phát triển - Thầy cô cùng sẻ chia trách nhiệm”...

Nhiệm kỳ qua, khối trực thuộc có 836 đoàn viên ưu tú được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam, có nhiều tập thể, cá nhân đạt thành tích cao trong phong trào thi đua và đạt các danh hiệu thi đua và khen thưởng các cấp.

Công đoàn ngành GD Hà Nội tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động ảnh 3

Ban chấp hành Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội khóa XXV, nhiệm kỳ 2023-2028 ra mắt Đại hội.

Với những nỗ lực cố gắng, liên tục 5 năm liền, Công đoàn ngành giáo dục Hà Nội đã được Tổng LĐLĐ Việt Nam, LĐLĐ Thành phố Hà Nội tặng Cờ thi đua xuất sắc; nhiều cá nhân được đón nhận bằng khen của Tổng LĐLĐ Việt Nam, CĐGD Việt Nam, LĐLĐ Thành phố.

Nhiệm kỳ tới, để đáp ứng yêu cầu công tác công đoàn trong giai đoạn mới, Công đoàn ngành giáo dục Hà Nội sẽ tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ Công đoàn; chú trọng chức năng đại diện chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của CBGV,NV.

Tiếp tục hướng về cơ sở, đổi mới và triển khai có chiều sâu các phong trào thi đua, các cuộc vận động; tiếp tục nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ công đoàn, xây dựng tổ chức Công đoàn ngành Giáo dục Thủ đô ngày càng vững mạnh và phát triển.

Trong chương trình, Đại hội đã bầu ra 20 đồng chí tham gia Ban Chấp hành Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội khóa XXV, nhiệm kỳ 2023-2028; bầu Đoàn đại biểu chính thức dự Đại hội Công đoàn thành phố lần thứ XVII và Đại hội Công đoàn Giáo dục Việt Nam lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2023-2028; thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội công đoàn lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2023-2028.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Công đoàn ngành GD Hà Nội tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động