Giáo dục

'Cú hích' cho ngành khoa học mũi nhọn

21/06/2025 10:57

Trong chuyến thăm Việt Nam hồi cuối tháng 5, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã có buổi nói chuyện với sinh viên Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội.

Buổi nói chuyện gợi mở nhiều ý tưởng hợp tác trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, năng lượng tái tạo, công nghệ số, robot, tự động hóa.

Chuyến thăm ý nghĩa

Trong khuôn khổ chuyến thăm Việt Nam, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cùng Phu nhân đã đến thăm Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (USTH), thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam, ngôi trường thành lập và phát triển theo Hiệp định giữa hai Chính phủ Việt Nam - Pháp.

Bày tỏ vui mừng khi có mặt tại Việt Nam, được gặp sinh viên, trí thức trẻ Việt Nam, Tổng thống Pháp khẳng định hai nước đã hợp tác thành công trong nhiều thập kỷ, trở thành đối tác chiến lược toàn diện, đặc biệt ngày càng gắn kết trong hợp tác về giáo dục.

Tổng thống Pháp chia sẻ, giáo dục là một trong những trụ cột quan trọng trong quan hệ song phương hai nước. Trụ cột cho quan hệ này là USTH - ngôi trường nằm trong tốp đầu Việt Nam về công bố kết quả nghiên cứu khoa học, đồng thời có nhiều hợp tác về khoa học công nghệ với các viện, trường nghiên cứu hàng đầu của Pháp.

Tính đến nay, hơn 15.000 kỹ sư, trên 3.000 bác sĩ và hàng nghìn chuyên gia pháp luật Việt Nam đã được đào tạo tại Pháp. Với sự thành công của mô hình hợp tác USTH dựa trên sự tin tưởng, hiểu biết lẫn nhau, giáo dục sẽ tiếp tục là trụ cột hợp tác quan trọng của hai nước nhằm đề cao giá trị con người, tính nhân văn.

Tổng thống Pháp đánh giá, Việt Nam là nền kinh tế lớn, có vị trí chiến lược ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Muốn thúc đẩy phát triển, ông cho rằng, thế hệ trẻ, nhà khoa học, nhà nghiên cứu Việt Nam cần giải quyết những thách thức trong giai đoạn biến động như nâng cao nhận thức về biến đổi khí hậu, giảm phát thải khí nhà kính, giảm phụ thuộc carbon, bảo vệ hệ sinh thái...

“Chúng ta phải đảm bảo được kinh tế, bảo vệ được hệ sinh thái, có mô hình phát triển kinh tế sạch, xanh và bền vững để đạt được trung hòa carbon vào năm 2050; hướng tới tiêu dùng sản xuất sạch, xanh hơn, vì môi trường. Đây cũng là trọng tâm trong các nội dung hợp tác giữa Việt Nam và Pháp”, Tổng thống Emmanuel Macron nói.

Tổng thống Pháp cũng đề cập lĩnh vực ứng dụng công nghệ cao, trí tuệ nhân tạo; và bày tỏ mong muốn hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, năng lượng tái tạo, công nghệ số, robot, tự động hóa. Việt Nam và Pháp cần chia sẻ tầm nhìn chung về các lĩnh vực này, trong đó, Pháp sẽ tiếp tục hỗ trợ đào tạo nhân tài cho Việt Nam.

Ông Macron cho biết, từ nay đến năm 2030, Pháp sẽ tăng gấp đôi số lượng học sinh, sinh viên trao đổi của hai nước. Đồng thời, hai nước sẽ ký kết một hiệp định giáo dục mới, nhằm củng cố thêm nền tảng hợp tác nhân văn, tri thức giữa hai quốc gia; đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, năng lượng tái tạo, công nghệ số, robot, tự động hóa.

cu-hich-cho-nganh-khoa-hoc-mui-nhon-1.jpg
Một nghiên cứu sinh tại Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội chia sẻ với Tổng thống Macron. Ảnh: USTH

Chia sẻ đào tạo công nghệ cao

Trong khuôn khổ buổi nói chuyện, Tổng thống Pháp Macron đã cởi mở chia sẻ và trả lời những câu hỏi của các sinh viên, trí thức Việt Nam về chuyển đổi công nghệ, những kỹ năng phát triển cho người trẻ, hỗ trợ sinh viên du học tại Pháp, hợp tác trong lĩnh vực kiến trúc giữa Việt Nam và Pháp.

Đưa ra lời khuyên cho sinh viên, trí thức Việt Nam, Tổng thống Pháp nhấn mạnh quá trình tự học tập, trau dồi, rèn luyện kỹ năng; nâng cao uy tín, liêm chính trong nghiên cứu khoa học, tăng năng lực phản biện nhưng cần dựa vào những giá trị nhân văn cốt lõi.

Qua buổi gặp mặt, giao lưu, nghe chia sẻ của Tổng thống Macron, chị Nguyễn Ngọc Minh Tâm - nghiên cứu sinh tại Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội có thêm nhiều góc nhìn về khoa học công nghệ. Giảng viên trẻ của USTH đã đặt câu hỏi về việc sử dụng dữ liệu mở trong bối cảnh AI phát triển và được Tổng thống phản hồi.

Theo Tổng thống Macron, hiện trí tuệ nhân tạo có mặt phổ biến trên thế giới, ứng dụng trong tất cả lĩnh vực. Tuy nhiên chỉ có 2 nước là Mỹ và Trung Quốc đang thực sự thống trị công nghệ AI. Để có cơ hội phát triển trong tương lai, các nước khác, trong đó có Pháp và Việt Nam cần xây dựng năng lực nghiên cứu, năng lực tính toán và quan sát, giảm sự phụ thuộc.

Nguyễn Thị Diệu Linh - sinh viên Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội, tự hào chia sẻ với Tổng thống Pháp về chính sách ưu tiên phát triển khoa học công nghệ của Đảng, Nhà nước thời gian vừa qua, sự quan tâm đặc biệt của Tổng Bí thư Tô Lâm. Diệu Linh mong muốn Tổng thống Pháp chia sẻ về những kinh nghiệm của Pháp trong phát triển khoa học công nghệ và chuyển đổi số.

Tổng thống Macron cho biết, chuyến thăm Việt Nam lần này, ông đã có buổi làm việc với Tổng Bí thư Tô Lâm. Hai bên khẳng định tiếp tục ưu tiên thúc đẩy hợp tác về chính trị - ngoại giao, quốc phòng - an ninh, kinh tế - thương mại - đầu tư, kinh tế biển, hợp tác phát triển và giao lưu nhân dân trong đó có văn hóa, giáo dục và đào tạo, thúc đẩy ký kết các thỏa thuận hợp tác trong nhiều lĩnh vực.

Tổng thống Macron khẳng định, Pháp luôn mong muốn tăng cường hợp tác trên mọi lĩnh vực với Việt Nam, nhất là các lĩnh vực mang tính chiến lược như kinh tế - thương mại, an ninh - quốc phòng, khoa học - công nghệ, văn hóa, giáo dục, y tế để phù hợp với tính chất và tầm mức của quan hệ đối tác chiến lược toàn diện.

Hai bên nhất trí hợp tác trong bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa thông qua chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực bảo tồn di sản, hoạt động bảo tàng, nghệ thuật điện ảnh, hợp tác và hỗ trợ, chia sẻ tư liệu về di sản văn hóa Việt Nam, hợp tác đào tạo các nghệ sĩ, diễn viên chuyên nghiệp...

GS.TS Corinne Chanéac - Giám đốc Phòng thí nghiệm Hóa học Vật liệu Ngưng tụ Paris, giảng viên quen thuộc tại USTH, chia sẻ: Tôi rất yêu đất nước Việt Nam. Đến USTH không chỉ giảng dạy, mà để thấu hiểu, kết nối và xây nhịp cầu tri thức giữa hai ngôi trường, hai nền văn hóa Việt - Pháp.

Trong chuyến thăm Việt Nam, Tổng thống Macron khẳng định sẽ tăng số lượng học bổng cho học sinh, sinh viên Việt Nam, trong đó ưu tiên các lĩnh vực đào tạo mà Pháp có thế mạnh như công nghệ, y dược, luật học, hỗ trợ đào tạo giảng viên các trường đại học Việt Nam... Theo GS.TS Corinne Chanéac, đây là nguồn hỗ trợ quý báu giúp Việt Nam bắt kịp với công nghệ tiên tiến trên thế giới để phát triển đất nước.

GS.TS Đinh Thị Mai Thanh - Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội, chia sẻ: Vừa qua, nhà trường vinh dự chào đón Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đến thăm. Từ sinh viên đến chuyên viên, giảng viên, tất cả đều háo hức và chuẩn bị trang trọng nhất. Sự kiện không chỉ là niềm tự hào của USTH, mà còn là minh chứng sống động cho tình hữu nghị bền chặt giữa hai nước.

Theo giaoducthoidai.vn
https://giaoducthoidai.vn/cu-hich-cho-nganh-khoa-hoc-mui-nhon-post736359.html
Copy Link
https://giaoducthoidai.vn/cu-hich-cho-nganh-khoa-hoc-mui-nhon-post736359.html
Bài liên quan
ĐHQGHN hợp tác với đại học của Trung Quốc đào tạo nhân lực chất lượng cao
ĐHQGHN, Đại học Nam Kinh và Tập đoàn Sunwah đã cùng ký biên bản ghi nhớ hợp tác vì sự phát triển giáo dục và công nghiệp bền vững.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
'Cú hích' cho ngành khoa học mũi nhọn