Cùng đi xem đánh nhau, 4 thanh niên lao vào hỗn chiến

13/12/2023, 21:09
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Đọc tin trên mạng thấy có hai nhóm hẹn đánh nhau, nhóm thanh niên rủ nhau đi xem và phát hiện có người từng mâu thuẫn nên về lấy hung khí để quay lại tham gia.

Kết thúc phiên tòa hình sự sơ thẩm vào chiều 13/12, TAND tỉnh Phú Yên tuyên phạt Đặng Kim Hải (SN 2005, trú tại thị xã Đông Hòa) 5 năm 6 tháng tù, Nguyễn Huỳnh Phụng (SN 2005, trú tại thị xã Đông Hòa) 2 năm tù và Lê Nhất Thắng (SN 2007, trú huyện Vạn Ninh, Khánh Hoà) 2 năm tù về tội Giết người theo Điều 123 Bộ luật Hình sự. Ngoài phạt tù, Tòa còn tuyên buộc mỗi bị cáo phải bồi thường cho nạn nhân 30 triệu đồng.

Theo cáo trạng, chiều 7/7/2022  Hải, Thắng, Nguyễn Thanh Trí (SN 2009) và nhóm bạn tổ chức ăn nhậu tài nhà Phụng thì đọc tin trên mạng xã hội có hai nhóm nữ chuẩn bị hẹn đánh nhau ở khu vực cầu Đá Cối, phường Hòa Tân Đông, thị xã Đông Hòa nên rủ nhau cùng đi xem. Tại đây, nghe nói trong hai nhóm chuẩn bị đánh nhau có người từng mâu thuẫn với mình nên Hải rủ Phụng, Thắng về nhà lấy hung khí quay lại tham gia.

Cùng đi xem đánh nhau, 4 thanh niên lao vào hỗn chiến - 1

Các bị cáo Hải, Thắng, Phụng tại phiên tòa vào chiều 13/12. Ảnh: Thế Minh.

Bị Lê Quốc Hòa (SN 2004, trú huyện Tây Hòa) chặn đường ngăn cản, Hải, Thắng, Phụng, Trí đã cầm tuýp sắt và mã tấu xông vào truy đuổi, đánh chém nạn nhân gây tỷ lệ thương tích 50%. Do được đưa đi cấp cứu, điều trị kịp thời nên nạn nhân mới qua khỏi cơn nguy kịch.

Tại thời điểm gây án, Nguyễn Thanh Trí chưa đủ tuổi phải chịu trách nhiệm hình sự nhưng bị tòa buộc phải bồi thường cho nạn nhân 30 triệu đồng.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Cùng đi xem đánh nhau, 4 thanh niên lao vào hỗn chiến