Cưỡng chế, phá dỡ 14 biệt thự xây trái phép ở Phú Quốc

Theo Nhật Huy | 18/09/2023, 15:12
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Sáng 18/9, UBND TP. Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang) ra quân cưỡng chế, phá dỡ 14 căn biệt thự xây dựng trái phép trên đất Nhà nước quản lý (trong khu 79 căn biệt thự trái phép) ở ấp Bãi Trường, xã Dương Tơ.

Cưỡng chế, phá dỡ 14 biệt thự xây trái phép ở Phú Quốc - Ảnh 1.

Theo ghi nhận của phóng viên Tiền Phong, sáng 18/9, lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường để thực hiện cưỡng chế 14/79 căn biệt thự trái phép.

Cưỡng chế, phá dỡ 14 biệt thự xây trái phép ở Phú Quốc - Ảnh 2.

Cảnh sát được huy động đến hiện trường để đảm bảo an ninh trật tự trong quá trình cưỡng chế. Theo Ban thực hiện cưỡng chế của TP. Phú Quốc, việc cưỡng chế đảm bảo đúng nội dung, trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật và đảm bảo tuyệt đối an toàn cho các thành viên tham gia.

Cưỡng chế, phá dỡ 14 biệt thự xây trái phép ở Phú Quốc - Ảnh 3.

Lực lượng chức năng đọc quyết định cưỡng chế.

Cưỡng chế, phá dỡ 14 biệt thự xây trái phép ở Phú Quốc - Ảnh 4.

Kiểm kê tài sản trước khi cho phương tiện vào phá dỡ.

Cưỡng chế, phá dỡ 14 biệt thự xây trái phép ở Phú Quốc - Ảnh 5.

Lực lượng chức năng đã tiến hành phá dỡ công trình, kiến trúc vi phạm, sau đó di dời tài sản, trang thiết bị ra khỏi diện tích đất đã bị lấn chiếm; giao lại diện tích đất cho UBND xã Dương Tơ quản lý theo quy định. Theo kế hoạch của đoàn cưỡng chế, trong ngày 18/9 sẽ tháo dỡ xong 14 căn biệt thự trái phép.

Cưỡng chế, phá dỡ 14 biệt thự xây trái phép ở Phú Quốc - Ảnh 6.

Ông Lê Quốc Anh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang (áo trắng) cùng lãnh đạo UBND TP. Phú Quốc kiểm tra công tác cưỡng chế.

Cưỡng chế, phá dỡ 14 biệt thự xây trái phép ở Phú Quốc - Ảnh 7.

Ông Huỳnh Quang Hưng - Chủ tịch UBND TP. Phú Quốc, khẳng định sẽ cương quyết xử lý các công trình vi phạm, không chỉ các căn biệt thự mà còn một số công trình vi phạm khác trên địa bàn xã Gành Dầu, Hàm Ninh, Dương Tơ... để lập lại trật tự xây dựng.

Cưỡng chế, phá dỡ 14 biệt thự xây trái phép ở Phú Quốc - Ảnh 8.

Dự kiến, trong tháng 10, TP. Phú Quốc sẽ hoàn chỉnh hồ sơ, cưỡng chế các căn còn lại trên tinh thần làm quyết liệt, không có vùng cấm.

Cưỡng chế, phá dỡ 14 biệt thự xây trái phép ở Phú Quốc - Ảnh 9.

79 căn biệt thự xây dựng trái phép nằm trong khu đất rộng 18,9 ha. Khu đất này trước đây là đất rừng phòng hộ, do UBND xã Dương Tơ quản lý. Tuy nhiên, hiện trạng nơi này đã thay đổi do nhiều tổ chức, cá nhân bao chiếm, thực hiện việc san lấp và xây dựng công trình nhà ở trái phép

Ngày 18/9, Đại diện Viện KSND tỉnh Kiên Giang cho biết, liên quan vụ việc 79 căn biệt thự xây dựng trái phép, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang đã khởi tố 3 bị can, gồm: Nguyễn Đạt Nghĩa, Ngô Thị Cẩm Nhung và Nguyễn Văn Giàu để điều tra về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Cơ quan công an cũng đã chuyển hồ sơ sang Viện VKSND cùng cấp đề nghị truy tố 3 bị can trên.


Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Cưỡng chế, phá dỡ 14 biệt thự xây trái phép ở Phú Quốc