“Ukraine hiện chỉ có thể tác động đến giới lãnh đạo phương Tây ở góc độ tình cảm”, ông Arestovich nhận xét.
Theo ông Arestovich, điều an ủi duy nhất đối với Ukraine trong mối quan hệ với phương Tây là khả năng gia nhập NATO.
“Chấm dứt xung đột và gia nhập NATO. Nhiều người cho rằng đây là cơ hội lịch sử”, ông Arestovich nói.
Ông Arestovich cho rằng, NATO có thể đưa ra đảm bảo an ninh để Ukraine chấm dứt xung đột với Nga và lấy chiến tuyến hiện tại làm ranh giới phi quân sự. Phương Tây cũng phải chấp nhận dỡ bỏ một số biện pháp trừng phạt để Nga đồng ý với các điều khoản.
“Đó là một thỏa thuận khá tốt”, ông Arestovich nhận định.
Binh sĩ Nga trên xe tăng chiến đấu ở Ukraine (ảnh: TASS)
Tuy nhiên, trong Hội nghị thượng đỉnh NATO vừa qua, khối quân sự do Mỹ dẫn dắt đã từ chối đưa ra lời mời Ukraine gia nhập. Kiev cũng nhiều lần tuyên bố không chấp nhận “đóng băng” xung đột và nhượng bộ lãnh thổ với Nga.
Các bình luận của ông Arestovich được đưa ra trong bối cảnh cuộc phản công mùa hè của quân đội Ukraine được cho là không mang lại nhiều hiệu quả. Theo Bộ Quốc phòng Nga, quân đội Ukraine tổn thất nặng nề, cả về nhân sự và vũ khí.