Cựu Thủ tướng Italy Silvio Berlusconi qua đời ở tuổi 86

CTV Mỹ Linh/VOV1 (biên dịch) | 12/06/2023, 22:31
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Cựu Thủ tướng Italy Silvio Berlusconi đã qua đời vào ngày hôm nay (12/6), ở tuổi 86 tại một bệnh viện ở thành phố Milan.

Cựu Thủ tướng Berlusconi đã mắc bệnh ung thư máu trong một thời gian khá dài và gần đây bị nhiễm trùng phổi. Ông trước đó đã nhập viện San Raffaele ở Milan vào cuối tuần vừa qua do tình hình sức khỏe nguy kịch.

Cựu Thủ tướng Italy Silvio Berlusconi qua đời ở tuổi 86 - Ảnh 1.

Cựu Thủ tướng Italy Silvio Berlusconi qua đời. Ảnh: Reuters

Từ năm 1994 tới nay, ông Berlusconi đã 3 lần giữ vị trí Thủ tướng Italy (1994-1995, 2001-2006 và 2008-2011). Ông là người sáng lập và cũng là cổ đông chính của Tập đoàn Fininvest năm 1978. Đây là một trong 10 công ty tư nhân lớn nhất Italy, hoạt động trong lĩnh vực truyền thông và tài chính.

Được sinh ra trong một gia đình trung lưu ở thành phố Milan vào năm 1936, ông Berlusconi bắt đầu sự nghiệp của mình trong lĩnh vực bất động sản trước khi thành lập Berlusconi - tập đoàn truyền thông thương mại lớn nhất ở Italy.

Ông cũng sở hữu câu lạc bộ bóng đá AC Milan từ năm 1986 cho đến năm 2017./.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Cựu Thủ tướng Italy Silvio Berlusconi qua đời ở tuổi 86