Đại gia người Quy Nhơn có thêm cả trăm tỷ đồng trong tuần chứng khoán phục hồi

05/11/2023, 08:00
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Cùng với đà phục hồi của thị trường chứng khoán Việt Nam trong tuần giao dịch vừa qua, khối tài sản của đại gia này cũng ghi nhận mức tăng thêm gần 200 tỷ đồng.

Sau hai phiên tăng mạnh liên tiếp, thị trường chứng khoán Việt Nam ghi nhận nhiều rung lắc trong phiên giao dịch cuối tuần (3/11), khi các chỉ số chính tăng giảm trái chiều trong phiên giao dịch này. Kết phiên, chỉ số VN-Index ghi nhận mức tăng 1,31 điểm, để đóng cửa ở mức 1.076,78 điểm, chỉ số HNX-Index giảm 0,22 điểmm để đóng cửa ở mức 217,75 điểm. Chỉ số Upcom-Index ghi nhận mức tăng 0,19 điểm để đóng cửa ở mức 84,16 điểm. Xét cho cả tuần, VN-Index tổng cộng tăng 16,16 điểm (+1,52%), HNX-Index giảm 0,29 điểm (-0,13%).

Cùng với đà phục hồi của thị trường chứng khoán Việt Nam trong tuần giao dịch vừa qua, mã cổ phiếu HSG của CTCP Tập đoàn Hoa Sen do đại gia người Quy Nhơn, Lê Phước Vũ giữ vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị ghi nhận mức tăng 10,2% trong tuần giao dịch vừa qua khi đóng cửa phiên giao dịch ngày 3/11 ở mức giá 19.450đ/cổ phiếu. HSG là một trong những cổ phiếu ghi nhận mức tăng mạnh nhất trong tuần giao dịch vừa qua.

Đà tăng của HSG trong tuần giao dịch từ 30/10-03/11 không chỉ mang về niềm vui cho các cổ đông, mức tăng này cũng giúp khối tài sản của Chủ tịch Lê Phước Vũ ghi nhận tăng thêm hàng trăm tỷ đồng. Theo đó, với việc đang trực tiếp nắm giữ hơn 104,84 triệu cổ phiếu HSG, khối tài sản của đại gia người Quy Nhơn ghi nhận tăng thêm 189 tỷ đồng trong tuần giao dịch vừa qua.

Đại gia người Quy Nhơn có thêm cả trăm tỷ đồng trong tuần chứng khoán phục hồi - 1

Khối tài sản của Chủ tịch Lê Phước Vũ tăng mạnh cùng đà tăng của cổ phiếu HSG trong tuần giao dịch từ 30/10-03/11

Cổ phiếu HSG ghi nhận mức tăng mạnh trong tuần giao dịch từ 30/10-03/11 sau khi doanh nghiệp của đại gia Lê Phước Vũ công bố kết quả kinh doanh tích cực trong quý 4/2023. (Niên độ tài chính của HSG từ ngày 01/10/2022 đến ngày 30/9/2023).

Theo đó, từ ngày 01/7/2023 đến ngày 30/9/2023, HSG  ghi nhận tăng trưởng doanh thu 2% so với cùng kỳ, kết hợp với mức tỷ suất lợi nhuận gộp/doanh thu đạt 13% đã giúp HSG ghi nhận mức lãi gộp đạt 1.072 tỷ đồng, trái ngược với con số lãi gộp âm 231 tỷ đồng cùng kỳ.

Trong kỳ, chi phí tài chính giảm 50 tỷ đồng, tương ứng giảm 45% trong đó chi phí lãi vay giảm 38 tỷ đồng (giảm 52%) và chi phí do chênh lệch tỷ giá giảm 12 tỷ đồng (giảm 31%). Chi phí bán hàng giảm 110 tỷ đồng tương ứng giảm 17%, chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 28 tỷ đồng tương ứng giảm 27%.

Điều này dẫn đến lợi nhuận trước thuế và sau thuế quý 4 lần lượt đạt 498 tỷ đồng và 438 tỷ đồng, tăng rất nhiều so với kết quả cùng kỳ, tương ứng lần lượt là -1.011 tỷ đồng và -887 tỷ đồng. Lũy kế trong năm 2022-23, doanh thu hợp nhất của HSG đạt 31.651 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 28 tỷ đồng.   

Đối với các khoản nợ vay ngân hàng, giảm mạnh từ 4.187 tỷ đồng xuống chỉ còn 2.936 tỷ đồng, giảm được 1.250 tỷ đồng. Bên cạnh việc giảm dư nợ vay, HSG còn đàm phán để có mức lãi suất tốt nhất cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Nhờ vào đó, chi phí lãi vay của HSG đã giảm hơn 65 tỷ đồng (giảm 25%), từ mức 260 tỷ đồng trong năm 2022 xuống còn 195 tỷ đồng trong năm nay.

Sau tuần phục hồi của thị trường chứng khoán Việt Nam, chuyên gia của công ty chứng khoán Vietcap nhận định trong phiên giao dịch đầu tuần tới chỉ số VN-Index có thể tiếp tục biến động giằng co giữa kháng cự tại 1.083 điểm và hỗ trợ MA10 tại 1.065 điểm. Nếu sau nhịp củng cố này, lực cầu tiếp tục được thúc đẩy giúp VN-Index vượt lên trên mốc 1.083, chỉ số sẽ kéo dài đà hồi phục lên kháng cự MA100 tại 1.105-1.110 điểm. Ngược lại, nếu lực bán chiếm ưu thế khiến VN-Index rơi xuống dưới MA10 tại 1.065 điểm, chỉ số có thể sẽ quay trở lại ngưỡng hỗ trợ đáy tại 1.025 điểm để tìm lại sự cân bằng.

Chuyên gia của công ty chứng khoán SHS nhận định dù đà hồi phục trong tuần không mạnh nhưng giúp Vn-Index không trở lại xu hướng downtrend và đem lại khả năng Vn-Index sớm tiến đến khu vực cân bằng để tích lũy lại. Thị trường vẫn đang vận động lỏng lẻo và sẽ cần nhiều thời gian để tìm đến khu vực cân bằng cho quá trình tích lũy, với trạng thái hồi phục kỹ thuật sau khi Vn-Index rơi vào trạng thái quá bán mạnh SHS kỳ vọng sóng hồi sẽ hướng tới vùng cân bằng trên 1.100 điểm, trường hợp thiếu tích cực thì vùng tích lũy mới của Vn-Index trong khoảng 1.000 điểm - 1.100 điểm là hoàn toàn khả dĩ.

Bài liên quan
Công ty chứng khoán 9 năm liên tiếp lãi trên nghìn tỷ đồng, dự chi cổ tức 1.500 tỷ: Nhà đầu tư vẫn không vui?
Hội đồng quản trị Công ty CP Chứng khoán SSI đề xuất mức chi trả cổ tức bằng tiền mặt 10%, tương đương với số tiền dự chi hơn 1.500 tỷ đồng.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Đại gia người Quy Nhơn có thêm cả trăm tỷ đồng trong tuần chứng khoán phục hồi