Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Quốc tế nhấn mạnh vai trò sự hợp tác giữa giáo dục đại học và doanh nghiệp trong phát triển nhân lực chất lượng cao.

Ngày 14/6, tại Ngày hội việc làm (Job Fair) 2026, GS.TS Phạm Văn Hùng - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Quốc tế (Đại học Quốc gia TPHCM) nhận định, đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu ngày càng cao về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và hội nhập quốc tế sâu rộng.
Trong bối cảnh đó, giáo dục đại học giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho quốc gia.
Các định hướng lớn từ Nghị quyết 57 về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; Nghị quyết 68 về phát triển đội ngũ doanh nghiệp, doanh nhân trong thời kỳ mới; Nghị quyết 71 về phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đã đặt ra cho các trường đại học trách nhiệm kép: không chỉ đào tạo người học giỏi chuyên môn mà còn hình thành thế hệ công dân toàn cầu có năng lực thích ứng, tư duy đổi mới và tinh thần phụng sự xã hội.

Theo GS.TS Phạm Văn Hùng, trong thời đại chuyển đổi số và kinh tế tri thức, doanh nghiệp không chỉ là nơi sử dụng lao động mà còn là đối tác chiến lược của giáo dục đại học trong quá trình hình thành năng lực nghề nghiệp cho sinh viên.
"Nhà trường có thể trang bị cho các em nền tảng tri thức, kỹ năng và tư duy hội nhập; nhưng chính môi trường doanh nghiệp sẽ giúp các em trưởng thành qua trải nghiệm thực tiễn, rèn luyện bản lĩnh nghề nghiệp và phát triển năng lực sáng tạo", ông Hùng nhấn mạnh.
Lãnh đạo Trường Đại học Quốc tế đồng thời bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp, không chỉ trong tuyển dụng mà còn ở việc xây dựng chương trình đào tạo, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn, tạo điều kiện thực tập và phát triển các dự án hợp tác nghiên cứu - đổi mới sáng tạo.
Gửi gắm tới sinh viên, GS.TS Phạm Văn Hùng nhấn mạnh thế giới đang thay đổi nhanh chóng dưới tác động của trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số và những yêu cầu mới từ nền kinh tế toàn cầu.
Khi ra trường, mục tiêu của sinh viên không chỉ là tìm kiếm một công việc có thu nhập mà quan trọng hơn là xây dựng sự nghiệp có thể gắn bó lâu dài, phù hợp với năng lực bản thân và môi trường để phát triển, cống hiến.
Để làm được điều đó, sinh viên không chỉ cần giỏi chuyên môn mà còn phải có khả năng học tập suốt đời, tư duy đổi mới, kỹ năng hợp tác và tinh thần trách nhiệm với cộng đồng.
Nhà trường kỳ vọng sinh viên sẽ phát huy tinh thần tiên phong của sinh viên Trường Đại học Quốc tế: tự tin hội nhập, chủ động thích nghi, không ngừng học hỏi và luôn gìn giữ những giá trị cốt lõi về trách nhiệm, chính trực và khát vọng cống hiến.

Job Fair 2026 được tổ chức ngay tại khuôn viên Trường Đại học Quốc tế, thu hút hơn 3.000 lượt sinh viên tham dự cùng đại diện tuyển dụng đến từ 40 doanh nghiệp, tập đoàn trong và ngoài nước với 50 gian hàng. Ở lần tổ chức thứ 13, ngày hội mang đến 1.910 cơ hội việc làm cho người tham gia tuyển dụng.
Trong suốt 12 năm qua, ngày hội việc làm của Trường Đại học Quốc tế đã trở thành cầu nối uy tín, thu hút hàng nghìn lượt sinh viên trên địa bàn thành phố cùng đông đảo doanh nghiệp tham gia mỗi năm.