Đại học Huế duy trì vị trí trong xếp hạng đại học châu Á

09/11/2023, 13:33
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Theo xếp hạng đại học châu Á vừa được công bố, Đại học Huế giữ vị trí 351-400 trong tổng số 856 cơ sở giáo dục đại học.

Ngày 9/11, Đại học Huế cho biết, Tổ chức Quacquarelli Symonds (QS) vừa công bố kết quả xếp hạng đại học châu Á 2024 (QS Asia University Rankings 2024).

Quy mô xếp hạng đại học châu Á 2024 (công bố xếp hạng năm 2023 tính cho năm 2024) của QS lớn nhất từ trước đến nay, với tổng số cơ sở giáo dục đại học xếp hạng là 856 so với 760 của năm 2023. Đối với Việt Nam, số cơ sở giáo dục đại học được xếp hạng là 15 so với 11 của năm ngoái.

Đại học Huế giữ vị trí 351- 400 châu Á như kỳ xếp hạng năm ngoái.

Riêng tại khu vực Đông Nam Á, Đại học Huế giữ vị trí 66 trên tổng số 148 cơ sở giáo dục.

Đại học Huế xếp hạng 351-400 -
Đại học Huế xếp hạng 351-400 - "nửa trên" trong 856 cơ sở giáo dục đại học châu Á theo xếp hạng đại học châu Á 2024 của Tổ chức Quacquarelli Symonds vừa công bố.
Tại khu vực Đông Nam Á, Đại học Huế giữ vị trí 66 trên tổng số 148 cơ sở giáo dục đại học. (Ảnh: ĐHH)
Tại khu vực Đông Nam Á, Đại học Huế giữ vị trí 66 trên tổng số 148 cơ sở giáo dục đại học. (Ảnh: ĐHH)

Xét theo tiêu chí ở kỳ xếp hạng 2024 này, Đại học Huế có 2 tiêu chí có điểm số tăng lên và có thứ hạng cao ở châu Á. Đó là tiêu chí Mạng lưới nghiên cứu quốc tế (International Research Network), xếp thứ 155, tăng 40 bậc so với 2023 và tiêu chí Uy tín với nhà tuyển dụng (Employer Reputation), xếp thứ 160, tăng 4 bậc so với 2023.

Các chỉ số hoạt động khoa học của Đại học Huế đều tăng rõ so với năm trước. Ví dụ so với kỳ xếp hạng 2023, số trích dẫn tăng 1,65 lần; số bài báo Scopus tăng 1,3 lần; bình quân số trích dẫn trên 1 bài báo tăng từ 5,8 lên 7,4; số bài báo trên 1 giảng viên tăng từ 0,63 lên 0,83.

Được biết, xếp hạng đại học châu Á 2024 của QS sử dụng 10 tiêu chí, cấu trúc thành 4 nhóm chính: Nghiên cứu và khám phá (Research and Discovery); việc làm và đầu ra (Employability and Outcomes); kinh nghiệm về đào tạo (Learning experience) và kết nối toàn cầu (Global engagement).

QS bắt đầu công bố bảng xếp hạng đại học thế giới từ 2005 và từ năm 2009 có thêm xếp hạng đại học châu Á. QS sử dụng các tiêu chí và trọng số khác so với xếp hạng toàn cầu để phù hợp với đặc thù của khu vực.

Mới đây, vào ngày 27/9/2023, theo bảng xếp hạng đại học thế giới năm 2024 của Times Higher Education (THE World University Rankings 2024), Đại học Huế duy trì vị trí 1501+ như năm 2023 và là 1 trong 6 cơ sở giáo dục đại học tốt nhất Việt Nam.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Đại học Huế duy trì vị trí trong xếp hạng đại học châu Á