Giáo dục

Đại học tuyển ngành Y, Sư phạm bằng tổ hợp 'lạ' phải giải trình

10/04/2025 09:54

Các trường dùng tổ hợp xét tuyển không có môn nền tảng, liên quan đến ngành học phải giải trình căn cứ khoa học, thực tiễn, theo yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Trong văn bản gửi các trường ngày 9/4, Bộ cho hay nhận được phản ánh về việc một số đại học sử dụng tổ hợp không liên quan đến chương trình, ngành đào tạo để tuyển đầu vào.

Cơ quan này yêu cầu các trường rà soát, giải trình, đồng thời đảm bảo lựa chọn tổ hợp môn dựa trên yêu cầu về kiến thức nền tảng và năng lực cốt lõi mà thí sinh cần có để theo học.

"Riêng đối với các ngành đào tạo sư phạm, tổ hợp môn xét tuyển hoặc ngưỡng đầu vào phải có yêu cầu cụ thể về kiến thức môn học tương ứng", Bộ nêu.

Tháng trước, một số trường đại học đăng tuyển khối ngành Sức khỏe, Sư phạm, Ngôn ngữ bằng tổ hợp "lạ".

Như Đại học Hòa Bình, Y Dược Buôn Ma Thuột, Phan Châu Trinh sử dụng các tổ hợp như D01 (Toán, Văn, Anh), A01 (Toán, Lý, Hóa) hay tổ hợp Toán, Lý, Văn; Toán, Lý, Công nghệ để tuyển sinh các ngành Y khoa, Răng Hàm Mặt, Y học cổ truyền.

i1-vnexpress.vnecdn.net-2025-04-09-_233a8480-1744185207-9386-1744185347.jpg
Thí sinh thi tốt nghiệp THPT 2024 tại TP HCM. Ảnh: Quỳnh Trần

Đại học Đồng Tháp tuyển ngành Sư phạm Vật lý và Hóa học bằng khối D01, cùng một số tổ hợp không có môn Lý hoặc Hóa. Trường Đại học Khánh Hòa cho phép thí sinh đăng ký xét tuyển bằng D07 (Toán, Hóa, Anh), B00 (Toán, Hóa, Sinh) vào ngành Sư phạm Vật lý. Còn Đại học Thủ đô Hà Nội và Sư phạm Thái Nguyên tuyển ngành Sư phạm Lịch sử bằng các tổ hợp không có môn Sử.

Nhiều chuyên gia lo ngại về chất lượng đào tạo khi các trường không sử dụng môn chính, liên quan trực tiếp tới ngành để tuyển sinh.

Như với các ngành Sức khỏe như Y khoa, Răng Hàm Mặt hay Y học cổ truyền, PGS.TS Đậu Xuân Cảnh, Chủ tịch Hội Đông y Việt Nam, nguyên Giám đốc Học viện Y Dược học cổ truyền, nhìn nhận "không sử dụng tổ hợp có Toán, Hóa, Sinh là rất nguy hiểm".

Theo ông, đây là những kiến thức nền tảng mà sinh viên theo học các ngành này phải có. Nếu không, họ sẽ gặp khó khăn trong quá trình học tập cũng như hành nghề sau này.

Hôm 3/4, trả lời VnExpress, Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn nói các trường tuyển sinh như trên cho thấy chưa hiểu rõ về sự khác biệt giữa mùa tuyển sinh đại học năm nay và các năm trước.

Trước đây, học sinh theo chương trình cũ (2006), phải học bắt buộc mọi môn. Ông ví dụ với ngành Sức khỏe, ngay cả khi không tuyển tổ hợp có Sinh học thì học sinh cũng có kiến thức nhất định, vì đã học môn này ở phổ thông.

Song, 2025 là năm đầu tiên lứa học sinh theo chương trình phổ thông mới tốt nghiệp. Chương trình THPT có bốn môn bắt buộc là Toán, Văn, Lịch sử và Ngoại ngữ 1, cùng các môn lựa chọn. Vì vậy nếu một trường tuyển ngành Y mà không dùng môn Sinh có thể dẫn đến việc một thí sinh không học môn này lại trúng tuyển.

Theo quy chế của Bộ, các trường đại học không bị giới hạn về số tổ hợp xét tuyển. Tuy nhiên, ông Sơn cho rằng các ngành và tổ hợp tuyển sinh phải đáp ứng nguyên tắc cơ bản: có độ tin cậy, đánh giá được yêu cầu đầu vào, phân loại thí sinh. Vi phạm các nguyên tắc này, trường nên rà soát lại.

"Nếu một phương thức, một tổ hợp mà không đánh giá được kiến thức, năng lực cốt lõi của người học cho ngành đấy thì các trường phải xem lại", ông Sơn nói.

Trường Đại học Hòa Bình sau đó đã điều chỉnh tổ hợp xét tuyển các ngành khối Sức khỏe theo hướng tổ hợp nào cũng có môn Toán và Sinh hoặc Hóa.

Theo VnExpress
https://vnexpress.net/dai-hoc-tuyen-nganh-y-su-pham-bang-to-hop-la-phai-giai-trinh-4871859.html
Copy Link
https://vnexpress.net/dai-hoc-tuyen-nganh-y-su-pham-bang-to-hop-la-phai-giai-trinh-4871859.html
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Đại học tuyển ngành Y, Sư phạm bằng tổ hợp 'lạ' phải giải trình