Đại hội đại biểu Hội hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản lần thứ VI

Hải Danh | 29/08/2022, 06:20
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

(GDTĐ) - Ngày 26/8, diễn ra Đại hội đại biểu Hội hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản thành phố Hà Nội lần thứ VI nhiệm kỳ 2022-2027.

46bc5e1466e0a3befaf1bbbbbbbbbbbbbbb(1).jpg
Đại hội đại biểu Hội hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản thành phố Hà Nội lần thứ VI nhiệm kỳ 2022-2027 được tổ chức tại Trung tâm quản lý GTCC thành phố Hà Nội.

Tham dự Đại hội có đại diện lãnh đạo Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam, Trung ương hội hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản, Hội liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội và lãnh đạo các Chi hội hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản thành phố Hà Nội.

Đại hội lần này, bà Trần Lưu Hoa - PGĐ Sở GDĐT Hà Nội được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch BCH Hội, ông Lê Đức Thuận - Trưởng phòng GDĐT quận Ba Đình, Chi hội trưởng Hội hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản phòng GDĐT quận Ba Đình là Uỷ viên BCH Hội.

Từ ngày 28/7/2022, Chi hội hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản Phòng GDĐT Ba Đình đã được công nhận kết nạp bởi Hội hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản thành phố Hà Nội.

d57d9852a4a661f838b7nhat5.jpg
Tiết mục múa Nhật Bản "Màu hoa đào nở".

Chi hội hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản Phòng GDĐT Ba Đình có sự tham gia của NGƯT Nguyễn Thanh Hà - Hiệu trưởng Trường THCS Thăng Long (quận Ba Đình) đảm nhiệm chức vụ Chi hội phó và bà Phạm Thị Mai Hoa - Phó Hiệu trưởng Trường THCS Thăng Long cùng các thầy cô giáo chủ nhiệm các lớp tiếng Nhật của nhà trường là ủy viên Chi hội.

Tại Đại hội, thầy và trò trường THCS Thăng Long đã mang đến nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc. Trong đó, tiết mục múa Nhật Bản với tên gọi "Màu hoa đào nở" đã để lại dấu ấn tốt với các đại biểu tham dự.

Đại hội kết thúc và bầu đoàn đại biểu gồm 12 thành viên tham dự Đại hội đại biểu liên hiệp các tổ chức hữu nghị khoá VI thành phố Hà Nội.

Được biết, trong thời gian tới, Trường THCS Thăng Long sẽ có nhiều hoạt động hơn nữa về giao lưu văn hoá Việt - Nhật, mở ra nhiều cơ hội tốt cho các học sinh lớp tiếng Nhật của nhà trường.

Bài liên quan
Quảng Trị: Tổ chức Lễ khai giảng vui tươi, hình thức phù hợp
Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Trị vừa ban hành văn bản gửi các đơn vị, trường học về triển khai một số nhiệm vụ đầu năm học, ngày tựu trường và tổ chức Lễ khai giảng năm học 2022-2023.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Đại hội đại biểu Hội hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản lần thứ VI