Đánh giá xếp loại cán bộ cuối năm: Đừng để "cả làng" đều vui

Theo Thanh Hương | 24/12/2022, 10:30
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Đánh giá xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức hàng năm phải đảm bảo khách quan, công bằng, chính xác không nể nang, trù dập, thiên vị.

Đánh giá xếp loại cán bộ cuối năm: Đừng để cả làng đều vui - Ảnh 2.

Kết quả đánh giá xếp loại cán bộ, công chức, viên chức trong những năm gần đây đã có nhiều chuyển biến tích cực

Tuy nhiên, bên cạnh việc siết chặt quy định, TS Dĩnh cũng nhấn mạnh vai trò của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong việc xếp loại, đánh giá cán bộ, công chức, viên chức theo thẩm quyền. Nếu người đứng đầu nể nang, né tránh thì không thể có hiệu quả cao khi đánh giá cán bộ công chức, viên chức.

“Chúng ta cần có cơ chế quy định người đứng đầu phải chịu trách nhiệm, ai giao nhiệm vụ thì người đó đánh giá, như vậy mới nắm rõ được. Đặc biệt, phải có một hệ thống thống nhất về đánh giá và tập trung vào một cơ quan duy nhất để thống nhất về đánh giá và sử dụng kết quả đánh giá này”, TS Dĩnh nêu quan điểm.

Đánh giá xếp loại cán bộ cuối năm: Đừng để cả làng đều vui - Ảnh 3.

Trong tất cả các khâu, phải rất coi trọng vai trò, trách nhiệm người đứng đầu. Bởi cách làm căn cứ trên những quy định đã có, mới chỉ là điều kiện cần, điều kiện đủ là người thực hiện, mà người thực hiện quan trọng nhất lại là những người đứng đầu cơ quan, đơn vị.

Ngoài việc đề cao vai trò của người đứng đầu, TS Nguyễn Tiến Dĩnh cũng đề xuất để khắc phục việc đánh giá công chức, viên chức hoàn thành nhiệm vụ một cách thực chất, cần phải căn cứ vào vị trí việc làm. "Phải giao việc làm để cho ra sản phẩm rồi căn cứ vào năng suất lao động thực tế, sản phẩm thực tế, mức độ hoàn thành để đánh giá chất lượng công việc".

Chỉ có đánh giá công bằng, chính xác thì mới làm cơ sở, là động lực để cán bộ, công chức hoàn thành tốt nhiệm vụ. Bởi vậy trong thời gian tới cùng với việc hoàn thiện hệ thống thể chế pháp luật về đánh giá cần phải tập trung để hoàn thành xong việc xác định vị trí việc làm, khung năng lực, từ đó làm cơ sở để đánh giá đội ngũ cán bộ, công chức theo hướng thực chất hơn, tránh tình trạng dĩ hòa vi quý./.

Theo VOV2
https://vov.vn/chinh-tri/danh-gia-xep-loai-can-bo-cuoi-nam-dung-de-ca-lang-deu-vui-post992249.vov
Copy Link
https://vov.vn/chinh-tri/danh-gia-xep-loai-can-bo-cuoi-nam-dung-de-ca-lang-deu-vui-post992249.vov
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
  • Tuyển sinh đại học năm 2026 thay đổi như thế nào?
    5 phút trước Tuyển sinh - du học
    Quy chế tuyển sinh đại học từ năm 2026 siết chặt nhiều khâu quy định điểm sàn cho mọi phương thức xét tuyển, giới hạn số nguyện vọng, nâng điều kiện xét học bạ, giảm ưu thế IELTS...
  • 'La bàn tinh thần' từ tư tưởng đoàn kết
    3 giờ trước Văn hóa
    Trong kho tàng thơ ca cách mạng Việt Nam, thơ Xuân của Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn mang vẻ đẹp rất riêng: Không cầu kỳ chữ nghĩa, phô trương cảm xúc, nhưng mỗi câu, mỗi chữ đều như thấm nguồn năng lượng tinh thần mạnh mẽ, lay động lòng người.
  • TP.HCM triển khai dạy AI từ tiểu học
    6 giờ trước Chính sách giáo dục
    Bắt đầu từ tháng 3 năm nay, Sở GD-ĐT TP.HCM chọn thí điểm triển khai nội dung giáo dục trí tuệ nhân tạo (AI) ở các trường THPT chuyên; trường thực hiện nội dung giáo dục chất lượng cao, tiên tiến, hội nhập khu vực và quốc tế; trường được công nhận đạt tiêu chuẩn.
  • Người trẻ và văn chương tìm đường gặp nhau
    6 giờ trước Văn hóa
    Trong thời đại số, chỉ với một cú chạm màn hình, giới trẻ có thể tiếp cận vô vàn nội dung giải trí và tri thức, khiến những trang văn cần đọc chậm, chiêm nghiệm dần đánh mất vị trí trung tâm trong thói quen tiếp nhận.
  • 'Pháo đài' bảo vệ ước mơ
    6 giờ trước Gia đình
    Trong quá trình hình thành nhân cách, bồi đắp tri thức và nuôi dưỡng lý tưởng của mỗi người, gia đình và dòng họ giữ vai trò đặc biệt quan trọng.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Đánh giá xếp loại cán bộ cuối năm: Đừng để "cả làng" đều vui