Một quán cà phê trên phố Quảng Khánh (phường Quảng An, quận Tâu Hồ) là công trình dựng tạm nhìn ra mặt nước Hồ Tây.
Một nhà nổi thuộc Xí nghiệp môi trường Hồ Tây. Công trình trở thành điểm nhấn xấu xí cho không gian mặt nước Hồ Tây.
Hồ Thuỷ Sứ ngăn cách với Hồ Tây bởi một bờ đất, giữa mặt hồ là một công trình bê tông cốt thép.
Trên diện tích sàn bê tông là những công trình khung nhôm kính lợp mái lá, công trình cũng đóng cửa bỏ không. Trước khi bỏ hoang nơi đây từng là một nhà hàng.
Khu vệ sinh của nhà hàng ngay trên mặt nước hồ.
Những công trình nổi trên mặt hồ khiến Hồ Tây nhếch nhác mất cảnh quan đẹp. Đơn vị quản lý Hồ Tây cần rà soát tổng thể để sớm có sự đầu tư cải tạọ cảnh quan mặt nước Hồ Tây xứng đáng địa danh có một không hai của Thủ đô./.