Trải qua chặng đường 26 năm hình thành và phát triển, Hội Khuyến học tỉnh Đồng Tháp là “cầu nối” tiếp sức HS, SV hoàn cảnh khó khăn.

Hội đã không ngừng nỗ lực để kịp thời hỗ trợ, giúp đỡ các em vượt qua hoàn cảnh khó khăn, tiếp tục vươn lên trong học tập và nuôi dưỡng ước mơ đến trường. Thời gian qua, Hội đã đạt được những thành tựu đáng tự hào mà còn là nguồn động lực để phong trào khuyến học, khuyến tài tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ hơn trong thời gian tới.
Ngày 24/11/1999, Hội Khuyến học tỉnh Tiền Giang cũ (nay là Hội khuyến học tỉnh Đồng Tháp) chính thức được thành lập. Khởi đầu chỉ với 51 hội viên và 9 Hội Khuyến học cấp huyện. Dưới sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Trung ương Hội, Tỉnh ủy, UBND tỉnh cùng sự phối hợp đồng bộ của các sở, ban, ngành, Hội Khuyến học tỉnh đã nhanh chóng lớn mạnh.
Sau 26 năm, mạng lưới khuyến học đã phủ khắp toàn tỉnh với số lượng hội viên đạt con số ấn tượng là 561.493 hội viên. Hội đã có 11 Hội khuyến học cấp huyện, với 100% xã, phường đều có chi Hội khuyến học, cùng với 2.485 chi hội, ban khuyến học ở khu phố, ấp, cơ sở giáo dục. Sự phát triển này đã giúp Hội thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm to lớn: góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, nâng cao dân trí và xây dựng một xã hội học tập bền vững.
Trong 26 năm qua, Hội Khuyến học Đồng Tháp đã triển khai đa dạng, hiệu quả nhiều chương trình trao học bổng và khen thưởng, tạo nên những dấu ấn nhân văn sâu sắc. Tiêu biểu nhất là Chương trình Nâng bước đến trường, được duy trì liên tục suốt 15 năm.
Chương trình có sự tăng trưởng đáng kể về quy mô, từ 2 suất học bổng chính mỗi tháng ban đầu (trị giá 5 triệu đồng/suất) đã tăng lên 4 suất học bổng chính/tháng (mỗi suất trị giá lên đến 50 triệu đồng cùng nhiều quà tặng). Tổng cộng, chương trình đã trao tặng 720 suất học bổng chính và hơn 10.240 suất học bổng phụ (trị giá 500 ngàn đồng - 1 triệu đồng/suất), kịp thời tiếp sức cho hàng nghìn học sinh.
Bên cạnh đó, Hội còn tập trung giải quyết khó khăn về vật chất và chỗ ở. Chương trình Mái ấm khuyến học nhằm hỗ trợ học sinh giỏi có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở đã trao từ 20 – 25 mái ấm/năm (trị giá từ 40 – 50 triệu đồng/mái ấm), kèm theo nhiều phần quà thiết thực.
Ngoài ra, từ năm 2021, Hội đã triển khai Học bổng thường xuyên, cấp suốt bậc học cho hơn 300 HS, SV có hoàn cảnh khó khăn, giúp nhiều em có nghề nghiệp ổn định sau khi tốt nghiệp. Hàng năm, Hội cũng tặng 20 – 25 ngàn quyển vở/năm, hỗ trợ 100 – 150 xe đạp/năm, và đặc biệt năm 2023 đã hỗ trợ 100 xe đạp điện trị giá khoảng 1 tỷ đồng. Ấn tượng nhất là trong đợt dịch bệnh Covid-19, Hội đã kịp thời vận động được 568 máy tính bảng cho học sinh học trực tuyến, đảm bảo việc học không bị gián đoạn.
Không chỉ dừng lại ở việc trao học bổng, Hội Khuyến học Đồng Tháp cũng đạt được những thành tựu quan trọng trong việc triển khai Quyết định 1373/QĐ-TTg về Đề án xây dựng xã hội học tập. Tính đến nay, toàn tỉnh đã có trên 442.453 hộ gia đình được công nhận là Gia đình học tập, 1.125 dòng họ học tập, và 854 trường học, cơ quan, xí nghiệp được công nhận là Đơn vị học tập.
Những con số này minh chứng cho sự lan tỏa mạnh mẽ của phong trào học tập suốt đời, tạo môi trường thuận lợi để mọi người dân đều có cơ hội nâng cao dân trí và chất lượng cuộc sống.
Theo ông Nguyễn Thành Diệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp, học tập là con đường duy nhất giúp các em vươn lên thoát nghèo và đóng góp cho gia đình, xã hội.
Ông khẳng định sự quan tâm của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương là nguồn lực quan trọng nhất cho sự phát triển của công tác khuyến học, khuyến tài và góp phần phát triển kinh tế, xã hội. Ông mong rằng phong trào khuyến học sẽ tiếp tục lan tỏa và ngày càng hiệu quả hơn nữa.

Nhân kỷ niệm 26 năm thành lập, Hội Khuyến học tỉnh Đồng Tháp đã được Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam tặng cờ thi đua xuất sắc, cùng với bằng khen của UBND tỉnh và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cho nhiều tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc.
Nhìn lại 26 năm hoạt động, Hội Khuyến học Đồng Tháp đã hoàn thành xuất sắc sứ mệnh của mình, trở thành “người đỡ đầu” cho những ước mơ đến trường, góp phần kiến tạo một xã hội công bằng và giàu tri thức, công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ.
Với sự đoàn kết, tâm huyết của đội ngũ cán bộ, hội viên và sự chung tay của cộng đồng, phong trào khuyến học, khuyến tài tại Đồng Tháp chắc chắn sẽ tiếp tục gặt hái thêm nhiều thành công hơn nữa trong những năm tiếp theo.