Điện Biên: Gần 1.300 sáng kiến vượt khó, chiến thắng đại dịch

Hà Linh | 02/06/2022, 17:15
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Sau hơn 6 tháng phát động, tỉnh Điện Biên có gần 1.300 sáng kiến tham gia Chương trình “1 triệu sáng kiến nỗ lực vượt khó, sáng tạo quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19”.

Ngành Giáo dục Điện Biên có 235 sáng kiến tham gia Chương trình “1 triệu sáng kiến nỗ lực vượt khó, sáng tạo quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19”.Ngành Giáo dục Điện Biên có 235 sáng kiến tham gia Chương trình “1 triệu sáng kiến nỗ lực vượt khó, sáng tạo quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19”.

Chương trình “1 triệu sáng kiến nỗ lực vượt khó, sáng tạo quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19” do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động.

Sau 6 tháng phát động, ở giai đoạn 1, tỉnh Điện Biên có 1.292 sáng kiến tham gia, vượt chỉ tiêu 292 sáng kiến (đạt 129,2 %). Trong đó, ngành Giáo dục 235 sáng kiến (vượt chỉ tiêu 191,6%).

Các huyện vùng khó, như: Điện Biên Đông cũng ghi nhận 96 sáng kiến, vượt 15,6% chỉ tiêu; Điện Biên 200 sáng kiến, vượt 62,6%...

Các sáng kiến tham gia thuộc cả khối hành chính sự nghiệp và sản xuất kinh doanh. Nội dung chủ yếu tập chung vào các nhóm giải pháp kỹ thuật, ứng dụng khoa học vào thực tế tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Qua đó mang lại giá trị làm lợi hàng trăm triệu đồng cho doanh nghiệp, nhà nước. ​​​​​​​

​​​​​​​Được biết, giai đoạn 2 của chương trình tiếp tục bắt đầu từ ngày 1/6/2022 đến hết ngày 30/9/2023, với dự kiến phấn đấu sẽ có trên 2.000 sáng kiến.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Điện Biên: Gần 1.300 sáng kiến vượt khó, chiến thắng đại dịch