Đoạn quốc lộ được đề xuất chi 19.000 tỷ để mở rộng gấp 10 lần, kết nối với thành phố tương lai phía tây Hà Nội
Bài và ảnh: Thảo Quyên•02/06/2024 08:11
Quốc lộ 21 đoạn Sơn Tây - Hòa Lạc - Xuân Mai đang được Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đề xuất chi 19.000 tỷ đồng để cải tạo, nâng cấp. Mặt cắt ngang dự kiến mở rộng lên 70 - 80 m, gấp 10 lần chiều rộng đường hiện nay.
Dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 21 đoạn Sơn Tây - Hòa Lạc - Xuân Mai đang được Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tiến hành lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư. Dự án có tổng mức đầu tư dự kiến gần 19.000 tỷ đồng.
Toàn tuyến dài gần 26 km, đi qua địa phận thị xã Sơn Tây, các huyện Thạch Thất, Quốc Oai, Chương Mỹ (thành phố Hà Nội) và huyện Lương Sơn (tỉnh Hòa Bình). Trong ảnh là đoạn quốc lộ 21 nhìn từ Google Earth dự kiến sẽ được cải tạo, nâng cấp.
Nếu được thông qua thì dự án này có mức đầu tư lên đến 731 tỷ đồng cho mỗi km. Con số này gấp 1,3 lần mức đầu tư cho mỗi km trên cao tốc đắt nhất Việt Nam (Hải Phòng - Hạ Long, 556 tỷ/km) và đắt gấp khoảng 3 lần so với các tuyến cao tốc Bắc - Nam như Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, Hậu Giang - Cà Mau.
Nguyên nhân là do đoạn Quốc lộ 21 này đi qua phần lớn là nhà dân, công xưởng nên chi phí giải phóng mặt bằng cao, lên đến gần 12.000 tỷ đồng, chiếm khoảng 60%. Bên cạnh đó, đoạn đường này dự kiến có mặt cắt ngang 70-80 m, rộng hơn 3 -4 lần so với độ rộng trung bình của cao tốc Bắc - Nam ( khoảng 17 đến 23,5m).
Hiện nay, Quốc lộ 21 đoạn qua Hà Nội dài khoảng 32 km. Phần lớn là đường nhỏ hẹp, không có dải phân cách, có đoạn chỉ rộng 7-8m. Mặt đường hư hỏng, xuống cấp.
Mỗi ngày có hàng nghìn lượt xe tải, xe rơ – moóc, xe container chở vật liệu … chạy qua đoạn Quốc lộ 21 này. Nhiều xe vượt ẩu, lấn làn, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông.
Dự án có điểm đầu tại cầu Quan (thuộc thị xã Sơn Tây). Điểm cuối của dự án nằm tại Km25+745 nối về Quốc lộ 21A, giáp với chợ Xuân Mai (thuộc thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ). Tại đây sẽ xây dựng hoàn chỉnh nút giao liên thông cuối tuyến với Quốc lộ 6.
Dự kiến, đoạn từ cầu Quan đến ranh giới hành chính Hà Nội - Hòa Bình rộng 80 m; đoạn qua tỉnh Hòa Bình và thị trấn Xuân Mai rộng 70 m. Tuyến chính theo cấp đường trục chính đô thị với vận tốc thiết kế 80km/h; đường song hành (đường gom) theo cấp đường chính khu vực, vận tốc thiết kế 60km/h.
Việc nâng cấp Quốc lộ 21 cùng với các tuyến giao thông như Quốc lộ 32, các đường tỉnh lộ … là lợi thế để đưa thị xã Sơn Tây sẽ phát triển theo hướng trở thành đô thị vệ tinh của Hà Nội với chức năng đô thị văn hóa, lịch sử, sinh thái, du lịch nghỉ dưỡng; tạo công ăn việc làm, phát triển đời sống người dân, đảm bảo an ninh, quốc phòng của Thủ đô.
Từ đây tiến trình phát triển thành phố phía Tây Hà Nội gồm hai khu đô thị Hòa Lạc và Xuân Mai cũng được đẩy nhanh. Hà Nội định hướng phát triển hai đô thị Hòa Lạc và Xuân Mai sẽ là trung tâm đầu não về khoa học kỹ thuật công nghệ cao, trung tâm đào tạo, giáo dục chất lượng cao. Trong ảnh là nút giao quốc lộ 21 tại Hoà Lạc.
Bình luận của bạn đã được gửi và sẽ hiển thị sau khi được duyệt bởi ban biên tập.
Ban biên tập giữ quyền biên tập nội dung bình luận để phù hợp với qui định nội dung của Báo.
Doanh nghiệp công nghệ số tăng trưởng mạnh, hạ tầng 5G mở rộng nhanh... Những kết quả này góp phần quan trọng trong việc triển khai Nghị quyết 57-NQ/TW và thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo trên phạm vi toàn quốc.
Viện Đào tạo số và Khảo thí - ĐH Quốc gia Hà Nội vừa ban hành hướng dẫn thí sinh dự thi Đánh giá năng lực năm 2026. Thí sinh dự thi cần nắm kỹ quy định và thực hiện đúng theo hướng dẫn.
Vượt qua hơn 1.400 thí sinh, Lan Anh, thủ khoa ngành Thiết kế thời trang của Đại học Hoa Sen, góp mặt trong top 5 cuộc thi thiết kế 'Real Leather. Stay Different' 2025.
Với vai trò là cựu sinh viên, cựu cán bộ, GS.TS Lê Quân, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT cho hay, nếu được phép, ông mong muốn sau này có thể quay về làm giảng viên của Trường Đại học Thương mại.
Bộ GD&ĐT đang hoàn thiện dự thảo Nghị định về chính sách tiền lương và phụ cấp đối với nhà giáo – văn bản được kỳ vọng tạo mặt bằng thu nhập mới cho đội ngũ giáo viên. Điểm đáng chú ý nhất trong dự thảo là đề xuất áp dụng “hệ số lương đặc thù” cho nhà giáo, nhằm khắc phục bất cập của cơ chế trả lương hiện hành và đảm bảo thu nhập tương xứng với đặc thù nghề nghiệp.
(GDTĐ) - Xóa mù chữ vùng dân tộc thiểu số đang được đẩy mạnh bằng nhiều giải pháp sáng tạo và bền vững. Từ chính sách đến những lớp học cộng đồng, nỗ lực này giúp hàng nghìn người dân có cơ hội biết chữ, nâng cao nhận thức và cải thiện đời sống.
Nhân dịp kỷ niệm 43 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 -20/11/2025), Đại tướng Phan Văn Giang - Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã gửi thư chúc mừng các thế hệ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục đã và đang công tác trong Quân đội lời thăm hỏi ân cần và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.
Trước vụ cô giáo bị buộc thôi việc vì dùng thước đánh học sinh đã có những giáo viên phải gánh hậu quả đáng tiếc vì thiếu kỹ năng khi hành xử với học trò.