Đoàn xe lãnh sự Mỹ bị tấn công tại Nigeria, 4 người bị giết, 3 người bị bắt cóc

17/05/2023, 08:30
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Một đoàn xe lãnh sự Mỹ tại Nigeria bị tấn công vào ngày 16-5, 4 thành viên đoàn bị giết và 3 người bị bắt cóc không phải công dân Mỹ.

Cảnh sát địa phương và các quan chức Washington cho biết một đoàn xe lãnh sự Mỹ đã bị tấn công tại bang Anambra (đông nam Nigeria) ngày 16-5.

Theo đài CNN, Bộ Chỉ huy Cảnh sát Anambra cho biết những kẻ tấn công “đã sát hại hai đặc vụ cảnh sát và hai nhân viên của Lãnh sự quán Mỹ, đốt cháy thi thể và phương tiện của họ”.

Theo CNN, khi nhìn thấy lực lượng an ninh, những kẻ tấn công đã bỏ chạy và bắt cóc 2 đặc vụ cảnh sát cùng 1 tài xế trong đoàn xe.

Đoàn xe lãnh sự Mỹ bị tấn công tại Nigeria, 4 người bị giết, 3 người bị bắt cóc - 1

Đại sứ quán Mỹ tại Nigeria. Ảnh: AP

Cảnh sát Nigeria cho biết lực lượng an ninh nước này “đã bắt tay vào chiến dịch cứu hộ và phục hồi trong khu vực”.

Nhà Trắng và giới chức địa phương đều xác nhận không có công dân Mỹ trong đoàn xe này.

Một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 16-5 cho biết “nhân viên phái bộ tại Nigeria đang làm việc với các cơ quan an ninh của Nigeria để điều tra vụ việc”.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Đoàn xe lãnh sự Mỹ bị tấn công tại Nigeria, 4 người bị giết, 3 người bị bắt cóc