50 trường chi sai tiền phụ cấp ưu đãi cho gần 2.000 giáo viên suốt 4 năm, nhưng truy thu một lần khiến họ gặp khó.
Ngày 10/5, ông Nguyễn Đình Thức, Trưởng phòng Giáo dục và Đạo tạo TP Pleiku, cho biết lý do là quá trình làm dự toán và phân bổ ngân sách về các trường bị nhầm lẫn.
Cụ thể, từ năm 2021, Chính phủ ra quyết định 861 phân chia các khu vực theo tình hình kinh tế, xã hội. Những địa bàn đạt tiêu chuẩn nông thôn mới được xếp vào khu vực I, mức chi phụ cấp ưu đãi với công chức, viên chức giảm. Giáo viên mầm non, tiểu học vốn được hưởng phụ cấp ưu đãi 50% lương cơ sở, chỉ còn 35%. Tương tự với giáo viên THCS, phụ cấp giảm từ 35% còn 30%. Tuy nhiên, nhà chức trách không cập nhật, dẫn tới chi sai.
Sau thanh tra, các phòng Giáo dục được yêu cầu thu hồi khoản chênh lệch, bắt đầu từ tháng 2.
Ở trường THCS Phạm Hồng Thái, việc chi sai kéo dài từ tháng 6/2021 đến tháng 12/2024. Khoảng 90 giáo viên được trường yêu cầu trả lại tiền một lần trong tháng 5. Mỗi giáo viên, tùy theo bậc lương bị đòi 20-25 triệu đồng. Nếu không, họ bị xem xét đánh giá thi đua.
Nhiều giáo viên cho biết hoàn cảnh khó khăn, đồng lương hàng tháng phải nuôi con ăn học, khám chữa bệnh, chi phí sinh hoạt... nên gặp khó với yêu cầu trên.
Trong khi đó, Phòng Tài chính - Kế hoạch TP Pleiku cho hay cần hoàn thành việc thu hồi trong tháng 5, vì sắp tới bỏ cấp huyện, để kéo dài sau thời điểm này sẽ rất khó khăn.
Ông Hoàng Hữu Hương, Hiệu trưởng THCS Phạm Hồng Thái, cho biết sẽ làm việc với công đoàn để hỗ trợ các giáo viên khó khăn. Ông cũng quyết định không đánh giá thi đua nếu họ không nộp tiền đúng hạn.
Theo ông Thức, các giáo viên có hoàn cảnh quá khó khăn cũng có thể làm đơn kèm xác nhận của địa phương để được xem xét phương án nộp dần.
Cùng trên địa bàn tỉnh Gia Lai, 21 trường học ở thị xã An Khê đang đòi giáo viên tổng hơn 8,84 tỷ đồng. Còn ở Đăk Lăk, tháng trước, gần 1.000 giáo viên ở 14 trường bị đòi khoảng 12,3 tỷ đồng, cũng với lý do tương tự.