Độc đáo hội thi bắt vịt ở Hà Nội

21/02/2024, 22:07
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Đầu năm mới, làng Lại Yên (Hà Nội) lại tổ chức hội thi bắt vịt dưới nước, thu hút rất đông người tới cổ vũ.

Hội thi bắt vịt ở xã Lại Yên, huyện Hoài Đức, Hà Nội được tổ chức vào ngày 21-2 (tức 12-1 Âm lịch) hàng năm. Nơi diễn ra hội thi là khu vực đầm nước trước sân đình làng Lại Yên.

Hội thi bắt vịt ở xã Lại Yên, huyện Hoài Đức, Hà Nội được tổ chức vào ngày 21-2 (tức 12-1 Âm lịch) hàng năm. Nơi diễn ra hội thi là khu vực đầm nước trước sân đình làng Lại Yên.

Theo công bố của Ban tổ chức, năm nay có gần 30 đội tham gia bơi bắt vịt, tăng cao so với mọi năm. Chính vì vậy, mỗi đội sẽ chỉ có 10 phút bơi bắt vịt thay vì 15 phút như những năm trước.

Theo công bố của Ban tổ chức, năm nay có gần 30 đội tham gia bơi bắt vịt, tăng cao so với mọi năm. Chính vì vậy, mỗi đội sẽ chỉ có 10 phút bơi bắt vịt thay vì 15 phút như những năm trước.

Mỗi đội bắt vịt sẽ gồm 3 người, những trai làng phải có sức khỏe, kỹ năng mới có thể lùa và bắt được vịt trong hồ có diện tích lớn.

Mỗi đội bắt vịt sẽ gồm 3 người, những trai làng phải có sức khỏe, kỹ năng mới có thể lùa và bắt được vịt trong hồ có diện tích lớn.

Việc bơi bắt vịt dưới nước diễn ra vô cùng gay cấn khi những chú vịt liên tục bay và ngụp lặn dưới nước, gây khó khăn cho các đội chơi.

Việc bơi bắt vịt dưới nước diễn ra vô cùng gay cấn khi những chú vịt liên tục bay và ngụp lặn dưới nước, gây khó khăn cho các đội chơi.

Một con vịt thoát khỏi 'thợ săn' trong gang tấc.

Một con vịt thoát khỏi 'thợ săn' trong gang tấc.

Theo quan niệm của người dân làng Lại Yên, hội thi bắt vịt với ý nghĩa cầu cho thủy lợi tốt lành, mùa màng tươi tốt, con cháu trong nhà khỏe mạnh, giỏi giang.

Theo quan niệm của người dân làng Lại Yên, hội thi bắt vịt với ý nghĩa cầu cho thủy lợi tốt lành, mùa màng tươi tốt, con cháu trong nhà khỏe mạnh, giỏi giang.

Nhiều khán giả có mặt từ sớm, vây kín xung quanh đầm nước, cổ vũ tinh thần cho các vận động viên của làng.

Nhiều khán giả có mặt từ sớm, vây kín xung quanh đầm nước, cổ vũ tinh thần cho các vận động viên của làng.

Các khán giả chăm chú theo dõi trai làng

Các khán giả chăm chú theo dõi trai làng "trổ tài" dưới nước.

Trò chơi bắt vịt đã diễn ra được hàng trăm năm, truyền từ đời này tới đời khác, có những nhà 3 đời đều đã tham gia hội thi.

Trò chơi bắt vịt đã diễn ra được hàng trăm năm, truyền từ đời này tới đời khác, có những nhà 3 đời đều đã tham gia hội thi.

Đây là món ăn tinh thần không thể thiếu trong các lễ hội đầu xuân của xã Lại Yên.

Đây là món ăn tinh thần không thể thiếu trong các lễ hội đầu xuân của xã Lại Yên.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Độc đáo hội thi bắt vịt ở Hà Nội