Đông nghịt người về quê đón Tết ở sân bay Tân Sơn Nhất

Theo Anh Vũ | 13/01/2023, 13:51
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Khác với những ngày trước đó, ngày 13-1 (22 tháng Chạp), sân bay Tân Sơn Nhất đón lượng lớn hành khách về quê ăn Tết Qúy Mão 2023.

Đông nghịt người về quê đón Tết ở sân bay Tân Sơn Nhất - Ảnh 1.

Theo ghi nhận trong sáng 13-1, có hàng nghìn người đổ về ga quốc nội sân bay Tân Sơn Nhất (TP HCM).

Đông nghịt người về quê đón Tết ở sân bay Tân Sơn Nhất - Ảnh 2.

Tại các quầy làm thủ tục của Vietjet Air, Vietnam Airlines, Bamboo Airways,... hành khách xếp hàng dài chờ đợi.

Đông nghịt người về quê đón Tết ở sân bay Tân Sơn Nhất - Ảnh 3.

Đây là thời điểm sân bay Tân Sơn Nhất bắt đầu bước vào cao điểm phục vụ người dân trở về quê ăn tết.

Đông nghịt người về quê đón Tết ở sân bay Tân Sơn Nhất - Ảnh 4.

Bạn Trần Anh Thư (quê Đà Nẵng) đến sân bay Tân Sơn Nhất lúc 10 giờ và mất hơn 20 phút tại quầy làm thủ tục. "Tôi lo ngày cận Tết đông người nên chủ động về sớm. Tuy nhiên, thời điểm này đã có rất nhiều người trở về quê" - Thư nói.

Đông nghịt người về quê đón Tết ở sân bay Tân Sơn Nhất - Ảnh 5.

Tại các hàng ghế ngồi chờ hầu như không còn chỗ trống. Nhiều hành khách ngồi hoặc nằm la liệt tại xuống sàn tại sân bay Tân Sơn Nhất.

Đông nghịt người về quê đón Tết ở sân bay Tân Sơn Nhất - Ảnh 6.

Dịp này, sân bay Tân Sơn Nhất dự kiến đón khoảng 130.000 lượt khách mỗi ngày. Trong đó, phần lớn là khách nội địa với khoảng 90.000 lượt, còn lại là khách quốc tế.

Đông nghịt người về quê đón Tết ở sân bay Tân Sơn Nhất - Ảnh 7.

Trong khi đó, ga quốc tế Tân Sơn Nhất cũng đón nhận lượng lớn người đổ về để đón người thân từ nước ngoài.

Đông nghịt người về quê đón Tết ở sân bay Tân Sơn Nhất - Ảnh 8.

Tại các sảnh, hành lang nhà ga quốc tế sân bay Tân Sơn Nhất những ánh mắt không ngừng ngóng trông, chờ đợi người thân.

Dự kiến dịp cao điểm Tết Nguyên đán sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất sẽ khai thác khoảng 26.926 chuyến bay, tăng 9,39% so với năm 2019. Sản lượng hành khách dịp Tết vào khoảng hơn 3,85 triệu lượt, tăng 9,5% so với giai đoạn năm 2019.

Cảng Hàng không đề nghị hành khách chủ động sắp xếp thời gian làm thủ tục trước thời điểm khởi hành 120 phút đối với chuyến bay quốc nội và 180 phút đối với chuyến bay quốc tế.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Đông nghịt người về quê đón Tết ở sân bay Tân Sơn Nhất