Du xuân tại ngôi chùa tuyệt đẹp nơi cửa biển xứ Thanh

Theo Hoàng Mạnh Thắng | 26/01/2023, 15:08
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Những ngày Tết, chùa Bụt ở xã Hoằng Trường, huyện Hoằng Hóa (Thanh Hóa) thu hút nhiều du khách đến vãn cảnh, lễ chùa.

Du xuân tại ngôi chùa tuyệt đẹp nơi cửa biển xứ Thanh - Ảnh 1.

Là một trong những ngôi chùa mới được trùng tu, chùa Bụt nằm ở vị trí nơi cửa biển tuyệt đẹp với lối kiến trúc độc đáo.

Du xuân tại ngôi chùa tuyệt đẹp nơi cửa biển xứ Thanh - Ảnh 2.

Chùa Bụt là một trong những địa điểm du lịch nổi tiếng ở biển Hải Tiến (xã Hoằng Trường, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa).

Du xuân tại ngôi chùa tuyệt đẹp nơi cửa biển xứ Thanh - Ảnh 3.

Chùa mở cửa quanh năm. Vào dịp lễ, tết nơi đây càng thu hút đông đảo người dân và du khách đến tham quan.

Du xuân tại ngôi chùa tuyệt đẹp nơi cửa biển xứ Thanh - Ảnh 4.

Đầu xuân, người dân quanh vùng và du khách thập phương đến lễ chùa và vãn cảnh rất đông.

Du xuân tại ngôi chùa tuyệt đẹp nơi cửa biển xứ Thanh - Ảnh 5.

Nằm trong khuôn viên chùa Bụt có tượng đài chiến thắng Lạch Trường.

Du xuân tại ngôi chùa tuyệt đẹp nơi cửa biển xứ Thanh - Ảnh 6.

Du khách thích thú với kiến trúc của ngôi chùa.

Du xuân tại ngôi chùa tuyệt đẹp nơi cửa biển xứ Thanh - Ảnh 7.

Tại chùa Bụt có nhiều điểm check-in đẹp, thu hút giới trẻ.

Du xuân tại ngôi chùa tuyệt đẹp nơi cửa biển xứ Thanh - Ảnh 8.

Du xuân tại ngôi chùa tuyệt đẹp nơi cửa biển xứ Thanh - Ảnh 9.

Trong khuôn viên chùa có nhiều tượng thú để trẻ nhỏ vui chơi.

Du xuân tại ngôi chùa tuyệt đẹp nơi cửa biển xứ Thanh - Ảnh 10.

Du xuân tại ngôi chùa tuyệt đẹp nơi cửa biển xứ Thanh - Ảnh 11.

Nhiều mô hình thuyền bè được dựng lên tại sân chùa. Ngôi chùa Bụt hướng mặt ra biển Đông rộng lớn.

Du xuân tại ngôi chùa tuyệt đẹp nơi cửa biển xứ Thanh - Ảnh 12.

Hiện nay, ngôi chùa trở thành điểm tham quan, vãn cảnh và dâng hương cho người dân và du khách thập phương, lượng người về đây đông nhất là ngày rằm, mùng 1 (Âm lịch) hoặc những ngày lễ tết.

Bài liên quan
Ô mai ngày tết, vị thuốc quý chữa nhiều bệnh
Ô mai là vị thuốc từ quả mơ chín, được chế biến thành bạch mai hoặc ô mai có công dụng giảm ho, tiêu đờm, chữa viêm họng, hen suyễn, khó thở, phù thũng, trừ nôn, tiêu chảy…

(1) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Du xuân tại ngôi chùa tuyệt đẹp nơi cửa biển xứ Thanh