Việt Nam và Lào thống nhất tăng cường hợp tác, đưa Di sản thiên nhiên thế giới “Phong Nha - Kẻ Bàng và Hin Nam Nô” trở thành điểm đến quốc tế.
Theo thông tin Bộ VH,TT&DL, ngày 2/10, Thứ trưởng Hồ An Phong đã tiếp và hội đàm với bà Darany Phommavongsa - Thứ trưởng Bộ Văn hóa và Du lịch Lào.
Trong thời gian qua, hai nước đã phối hợp tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa như Tuần Văn hóa Việt Nam tại Lào, Tuần Văn hóa Lào tại Việt Nam, Ngày hội giao lưu văn hóa - thể thao - du lịch vùng biên giới, Trại sáng tác điêu khắc Việt - Lào.
Ở lĩnh vực du lịch, hợp tác song phương đạt nhiều kết quả tích cực. Khách Việt Nam đến Lào luôn chiếm tỉ trọng cao trong tổng lượng khách quốc tế, trong khi khách Lào đến Việt Nam cũng phục hồi nhanh sau đại dịch.
Nội dung nổi bật trong cuộc hội đàm là việc bảo tồn và phát huy giá trị của Di sản thiên nhiên thế giới liên biên giới đầu tiên của Việt Nam và Lào: Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng và Vườn quốc gia Hin Nam Nô. Đây là thắng lợi quan trọng trên diễn đàn UNESCO, đồng thời là minh chứng cho sự phối hợp chặt chẽ của hai nước.
Thứ trưởng Hồ An Phong nhấn mạnh: “Được công nhận là Di sản thiên nhiên thế giới mới chỉ là bước khởi đầu. Điều quan trọng là cần có chiến lược bảo tồn bền vững và khai thác hợp lý, hướng tới biến nơi đây thành điểm sáng cạnh tranh về du lịch toàn cầu”.
Về phía Lào, Thứ trưởng Darany Phommavongsa cảm ơn sự hỗ trợ của Việt Nam trong việc lập hồ sơ đệ trình Vườn quốc gia Hin Nam Nô trở thành Di sản thế giới, đồng thời mong muốn tiếp tục hợp tác sâu rộng trong công tác bảo tồn cũng như quảng bá di sản.
Cuộc hội đàm khép lại với sự thống nhất cao, mở ra cơ hội đưa “Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng và Vườn quốc gia Hin Nam Nô” trở thành biểu tượng của tình hữu nghị Việt - Lào và là điểm đến hấp dẫn trên bản đồ du lịch quốc tế.