Đưa xe máy cho con đi học, phụ huynh được mời đến chốt CSGT làm việc

05/03/2024, 14:15
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Dù đã được lực lượng chức năng nhắc nhở, tuyên truyền rất nhiều nhưng vẫn còn một bộ phận phụ huynh vẫn thờ ơ, cố tình cho con em đi xe máy đến trường dù không đủ tuổi. Tổ công tác của Đội CSGT số 2 đã phát hiện xử phạt các trường hợp vi phạm trên.

Sáng 5/3, Đội CSGT số 2 (Phòng CSGT Hà Nội) triển khai tổ công tác thực hiện nhiệm vụ kiểm soát, xử lý vi phạm giao thông tại khu vực nút giao Phan Đình Phùng – Hùng Vương (quận Ba Đình, Hà Nội). Trong đó, tổ công tác tập trung vào đối tượng học sinh, sinh viên cũng như phụ huynh.

Trên phố xuất hiện nhiều học sinh cả nam và nữ đầu trần điều khiển xe máy phân khối lớn dù không đủ tuổi.
Trên phố xuất hiện nhiều học sinh cả nam và nữ đầu trần điều khiển xe máy phân khối lớn dù không đủ tuổi.

Theo Đội CSGT số 2, trong suốt thời gian qua, đơn vị đã thường xuyên triển khai công tác tuyên truyền đảm bảo TTATGT đến các trường học và nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ các em học sinh, sinh viên cũng như giáo viên và gia đình. Những tín hiệu tích cực có thể thấy rõ qua sự thay đổi trong nhận thức và hành động của chính các em học sinh cũng như gia đình. Tuy nhiên, vẫn tồn tại một bộ phận học sinh cố tình vi phạm giao thông với những lỗi chủ yếu như: không có giấy đăng kí xe theo quy định, điều khiển xe mô tô trên 50 phân khối khi chưa đủ tuổi, không đội mũ bảo hiểm, chở ba...

CSGT dừng xe máy do em Nguyễn Thị Thùy D. (học sinh lớp 11) điều khiển để kiểm tra.
CSGT dừng xe máy do em Nguyễn Thị Thùy D. (học sinh lớp 11) điều khiển để kiểm tra.

Qua công tác tuần tra kiểm soát, các tổ công tác của Đội CSGT số 2 ghi nhận nhiều trường hợp các em học sinh vi phạm bởi được chính cha mẹ ủng hộ bằng cách giao xe cho con mình khi các con chưa đáp ứng được quy định của pháp luật về tham gia giao thông. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng của con mình, mà còn ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng của người khác.

Điển hình là trường hợp của em Nguyễn Thị Thùy D. (SN 2007) hiện đang học tại một trường THPT ở quận Đống Đa, Hà Nội. Mặc dù chưa đủ tuổi theo quy định nhưng D. vẫn được bố mẹ đưa xe máy để đi học. Khi bị Cảnh sát dừng xe lý, em rất lo lắng vì nhận ra lỗi vi phạm của mình.

Bố của D. là anh M. sau đó được tổ công tác mời đến chốt kiểm soát để làm việc và thông báo những lỗi vi phạm mắc phải. Anh M. cho biết vì xe điện bị hỏng nên hôm nay D. được bố mẹ cho sử dụng xe máy để đến trường.

Cảnh sát lập biên bản xử phạt Nguyễn Thị Thùy D.
Cảnh sát lập biên bản xử phạt Nguyễn Thị Thùy D.

Hay như trường hợp của nữ sinh Vũ Khánh A. (SN 2007) hiện đang học tại một trường THPT ở quận Ba Đình, Hà Nội điều khiển xe máy chở theo bạn đều không đội mũ bảo hiểm lưu thông trên đường.

Quá trình chờ đến lượt vào làm việc, cả hai nữ sinh liên tục sử dụng điện thoại tìm kiếm sự giúp đỡ của người thân nhưng không thành.

Được biết, ngoài lỗi vi phạm về không đội mũ bảo hiểm, A. cũng không xuất trình được giấy tờ đăng kí xe và nhiều lỗi khác nên tổ công tác đã tiến hành tạm giữ phương tiện.

Chỉ đến khi bị Cảnh sát dừng xử lý, các em học sinh mới thấy ngượng ngùng bởi vi phạm của mình.
Chỉ đến khi bị Cảnh sát dừng xử lý, các em học sinh mới thấy ngượng ngùng bởi vi phạm của mình.
Cảnh sát làm việc với nữ sinh Vũ Khánh A.
Cảnh sát làm việc với nữ sinh Vũ Khánh A.

Trao đổi với PV CAND, Thiếu tá Nguyễn Đức Tuyến (cán bộ Đội CSGT số 2) cho biết, để giảm thiểu tình trạng vi phạm luật giao thông đối với nhóm đối tượng học sinh, ngoài công tác tuyên truyền từ lực lượng chức năng thì vẫn cần có sự trách nhiệm hơn nữa từ phía các bậc cha mẹ, phụ huynh kết hợp giáo dục từ nhà trường. Các bậc phụ huynh chính là những tấm gương cho con em của mình, từ đó các em mới có thể học tập, noi theo gương tốt của cha mẹ trong việc tuân thủ luật giao thông.

Đối với các trường hợp vi phạm bị xử lý trong ca trực hôm nay, Đội CSGT số 2 cũng sẽ mời phụ huỵnh các em học sinh lên làm việc và xử phạt về lỗi giao xe cho người chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện sử dụng.

Một trường hợp phụ huynh điều khiển xe máy chở theo con trai vi phạm giao thông khi cả hai đều không đội mũ bảo hiểm.
Một trường hợp phụ huynh điều khiển xe máy chở theo con trai vi phạm giao thông khi cả hai đều không đội mũ bảo hiểm.
Đưa xe máy cho con đi học, phụ huynh được mời đến chốt CSGT làm việc - 7
Cảnh sát niêm phong xe vi phạm để tạm giữ.
Cảnh sát niêm phong xe vi phạm để tạm giữ.

Bài liên quan
Clip: Chạy xe máy như chốn không người, tạt đầu xe tải, tài xế rước họa vào thân
Tài xế điều khiển xe máy (chở một người phía sau) lao vun vút qua giao lộ thì bị xe tải tông ngang.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Đưa xe máy cho con đi học, phụ huynh được mời đến chốt CSGT làm việc