Đức Giáo hoàng Francis hỗ trợ khẩn cấp Việt Nam 100.000 euro

T/h | 25/08/2021, 08:54
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Đức Giáo hoàng Francis viện trợ khẩn cấp 3 nước Việt Nam, Bangladesh và Haiti tổng số tiền gần 360.000 euro.

Đức Giáo hoàng Francis hỗ trợ khẩn cấp Việt Nam 100.000 euro - Ảnh 1.

Đức Giáo hoàng Francis xuất hiện trong một buổi cầu nguyện ngày 22-8 - Ảnh: REUTERS

Theo Vatican News, đây chỉ là số tiền viện trợ ban đầu và sẽ được chuyển thông qua cơ quan đại diện ngoại giao các nước.

Thông báo ngày 24-8 của Tòa thánh Vatican cho biết Đức Giáo hoàng Francis đã quyết định hỗ trợ khẩn cấp 3 quốc gia đang đối mặt với những khó khăn vì thiên tai và đại dịch Covid-19. Số tiền viện trợ này được trích từ một quỹ từ thiện theo mệnh lệnh của Đức Giáo hoàng.

Theo đó, Vatican sẽ hỗ trợ khẩn cấp Việt Nam 100.000 euro với hy vọng giúp đỡ được những người đang gặp khó khăn vì đại dịch Covid-19.

Khoảng 200.000 euro sẽ được chuyển cho Haiti để hỗ trợ khắc phục hậu quả trận động đất khiến hơn 2.200 người thiệt mạng. Gần 60.000 euro sẽ được chuyển đến Bangladesh hỗ trợ những nạn nhân của bão Yaas.

Theo Hãng tin Reuters, số tiền hỗ trợ khẩn cấp được trích từ quỹ Peter's Pence. Một báo cáo tài chính được công bố hồi tháng trước cho biết quỹ có khoảng 50 triệu USD trong tài khoản.

Đức Giáo hoàng Francis sinh năm 1936, là vị giáo hoàng thứ 266 của Giáo hội Công giáo Roma và là giáo hoàng đầu tiên đến từ Nam bán cầu cũng như Mỹ Latin.

Ông được bầu làm giáo hoàng sau Mật nghị Hồng y năm 2013 và nổi tiếng vì sự bình dị, các phát ngôn và sự quan tâm dành cho các vấn đề quốc tế, gần đây nhất là đại dịch Covid-19.

Bài liên quan
Hà Nội phát hiện thêm 51 ca nhiễm Covid-19, 23 ca trong cộng đồng
23 trường hợp được phát hiện trong cộng đồng, số còn lại đã cách ly tập trung hoặc sống ở vùng phong tỏa.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Đức Giáo hoàng Francis hỗ trợ khẩn cấp Việt Nam 100.000 euro