Theo nguồn tin, mới đây Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Công an TP Hà Nội có văn bản đề nghị UBND quận Hà Đông phối hợp cung cấp tài liệu, hồ sơ pháp lý Dự án Khu nhà ở sinh thái Đồng Mai và kiểm tra quá trình hoạt động của trạm bê tông Phúc Thành nằm trong khuôn viên Khu nhà ở sinh thái Đồng Mai để phục vụ công tác xác minh vụ việc liên quan đến dự án.
Xác nhận với PV Tiền Phong, ông Lê Quang Thoan - Chủ tịch UBND phường Đồng Mai cho biết: UBND phường, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu - Công an TP Hà Nội cùng Đội quản lý trật tự xây dựng quận, Cty Phúc Thành đã làm việc để cung cấp hồ sơ, tài liệu liên quan cũng như quá trình hoạt động của trạm bê tông, đồng thời lập biên bản làm việc. Trong đó, yêu cầu Cty Phúc Thành tự tháo dỡ các công trình vi phạm, trả lại tình trạng ban đầu của đất.
Cũng theo lãnh đạo phường Đồng Mai, trạm trộn bê tông để phục vụ cho việc xây dựng dự án, tuy nhiên dự án chậm triển khai nên yêu cầu dừng hoạt động. Thế nhưng, người dân khu vực cho biết trạm bê tông này hoạt động suốt nhiều năm qua gây ô nhiễm, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống người dân. Theo ghi nhận của PV ngày 26/6, trạm bê tông Phúc Thành vẫn hoạt động rầm rộ, nhiều xe bồn của Cty Phúc Thành vẫn nối đuôi nhau ra vào tấp nập...
Liên quan đến Dự án Khu nhà ở sinh thái Đồng Mai, UBND TP Hà Nội cho biết, tại cuộc họp ngày 14/02/2022, Thường trực Thành uỷ đã nghe báo cáo và cho ý kiến chỉ đạo về chủ trương dự án đầu tư, đồ án Quy hoạch chi tiết Khu vực Đồng Mai, tỷ lệ 1/500. UBND TP đã giao sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp các sở, ngành TP thực hiện; Sở Kế hoạch và đầu tư đã có các công văn báo cáo UBND TP.
Cùng với đó, thực hiện chỉ đạo của UBND TP, Sở Quy hoạch - Kiến trúc đã có các công văn (gần nhất là công văn số 641 ngày 16/02/2023) tổng hợp ý kiến Tổ Công tác TP, báo cáo UBND TP về kết quả rà soát dự án tại khu vực Đồng Mai…
Đại diện chủ đầu tư cho biết, dự án chậm triển khai hơn chục năm qua do gặp nhiều vướng mắc cả chủ quan và khách quan dẫn tới hiện nay vẫn trong hiện trạng tiếp tục điều chỉnh quy hoạch. Hiện ngoài việc nằm chờ điều chỉnh quy hoạch 1/500, dự án còn gặp vướng mắc đối với diện tích hơn 2,8 ha chưa được GPMB. Đáng nói, diện tích chưa GPMB chính là lối vào của dự án do đó hiện dự án không có đường vào để thi công.
"Chúng tôi mong muốn dự án sớm được phê duyệt điều chỉnh quy hoạch để nhà đầu tư có cơ sở triển khai các bước tiếp theo để triển khai dự án đưa vào sử dụng. Đồng thời, sớm được tháo gỡ vướng mắc trong công tác GPMB" đại diện chủ đầu tư nói.
Về hoạt động của trạm bê tông Phúc Thành, đại diện chủ đầu tư cho biết khoảng năm 2016, có cho Cty Phúc Thành mượn đất trong dự án để làm trạm trộn bê tông phục vụ cho việc xây dựng dự án. Tuy nhiên, do vướng mắc dự án chưa thể triển khai nên phía công ty đã nhiều lần có văn bản yêu cầu Cty Phúc Thành di dời trạm trộn bê tông ra khỏi dự án nhưng đến nay phía Cty Phúc Thành vẫn chưa chịu di dời để trả lại mặt bằng dự án.