Để giúp sinh viên nắm bắt cơ hội việc làm tốt, các trường ĐH, CĐ có nhiều chương trình hỗ trợ, kết nối doanh nghiệp, đơn vị đào tạo nước ngoài…
Qua đó, đảm bảo đầu ra cho sinh viên, nâng cao uy tín, hiệu quả đào tạo của nhà trường.
Từ ngày 31/3, Trung tâm Dịch vụ việc làm Nghệ An bắt đầu tiếp nhận hồ sơ dự thi tiếng Hàn theo Chương trình cấp phép việc làm cho lao động nước ngoài sang làm việc tại Hàn Quốc (EPS) đợt 1 năm 2025.
Em Bùi Đức Duy (sinh năm 2004, quê tại huyện Quỳ Hợp, Nghệ An) đến từ sớm để xếp hàng đăng ký. Trước đó, Duy tốt nghiệp Trường Cao đẳng nghề Việt Đức ngành Cơ khí. Trong quá trình học, em dự định đi xuất khẩu lao động, nên đăng ký học tiếng Hàn do trường tổ chức miễn phí. Sau đó, để nâng cao năng lực, em tiếp tục học tại một trung tâm tiếng Hàn trên địa bàn thành phố Vinh (Nghệ An).
Trong đợt này, các đơn vị tiếp nhận hồ sơ đối với lao động làm việc trong các lĩnh vực sản xuất chế tạo, xây dựng và nông nghiệp. Duy chia sẻ, thị trường lao động Hàn Quốc những năm gần đây khó khăn, do nhu cầu lớn mà chỉ tiêu việc làm dành cho lao động Việt Nam có hạn. Theo thông báo trong đợt 1, chỉ có 3.000 chỉ tiêu nên tỷ lệ cạnh tranh rất lớn.
“Tháng 2, em nhận được thông tin kỳ thi tiếng Hàn năm nay được tổ chức theo bộ đề mới. Trong khi đó, chúng em học theo chương trình và tham khảo đề cũ các năm trước. Số lượng người dự thi đông, nên em cũng lo lắng, áp lực. Em sẽ cố gắng hết sức để đi xuất khẩu lao động theo con đường chính thống, vì Hàn Quốc là thị trường lao động có thu nhập, môi trường làm việc khá tốt”, Duy cho hay.
Tương tự, Lữ Văn Linh - sinh viên năm cuối ngành Công nghệ ô tô của Trường Cao đẳng Việt Đức, đang học thêm tiếng Nhật miễn phí tại trường với dự định xuất khẩu lao động sau khi tốt nghiệp. Nam sinh cho biết, mục tiêu của em sang thị trường Nhật Bản theo diện lao động đã qua đào tạo với sự kết nối của nhà trường.
“Nếu xuất khẩu lao động theo diện đã qua đào tạo thì thu nhập cao hơn so với lao động phổ thông. Sau này, khi có điều kiện, em sẽ học liên thông lên kỹ sư để có thể xin visa dài hạn và làm việc ổn định ở Nhật Bản”, Văn Linh nói.
Trần Văn Hải (sinh năm 2002, quê tại Hà Tĩnh) vừa tham gia Ngày hội “Tư vấn hướng nghiệp, giáo dục nghề nghiệp và giới thiệu việc làm” do Trường Cao đẳng nghề số 4 (Bộ Quốc phòng) tổ chức. Trước đó, Hải nhập ngũ tại một đơn vị ở Đà Nẵng, dự định sau khi xuất ngũ sẽ đăng ký khóa học nghề ngắn hoặc có thể đi làm việc tại nước ngoài.
Tại chương trình tư vấn, Trần Văn Hải tiếp cận được với nhiều công ty, doanh nghiệp để xem xét cơ hội việc làm của các ngành nghề hiện nay. “Em cân nhắc giữa ngành Công nghệ ô tô hoặc cắt gọt kim loại vì có nhu cầu lao động khá lớn. Thị trường em hướng đến là Đài Loan vì có người thân làm việc tại đây”, Trần Văn Hải chia sẻ.
Là đối tác của Trường Cao đẳng nghề số 4, ông Trần Hữu Đạt - đại diện Công ty Cổ phần phát triển nhân lực VietProud cho hay, công ty tuyển dụng lao động đi làm việc hoặc học tập nước ngoài, nhiều nhất tại Đài Loan, Nhật Bản.
Qua nhiều năm làm việc, các đối tác nước ngoài quan tâm đến bộ đội, công an xuất ngũ, lao động đã qua đào tạo vì được rèn luyện trong môi trường kỷ luật, có trình độ chuyên môn, tác phong nhanh nhẹn, nghiêm túc… Quá trình làm thủ tục, bộ đội, công an xuất ngũ cũng có nhiều chính sách ưu đãi.
Theo thầy Nguyễn Hữu Hằng - Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Việt Đức (Nghệ An), trước xu hướng xuất khẩu lao động ngày càng nhiều của học viên, sinh viên, nhà trường đã đẩy mạnh hợp tác đào tạo, du học và xuất khẩu lao động, chủ yếu là 3 thị trường Hàn Quốc, Đức, Nhật Bản.
Trong quá trình theo học tại trường, học sinh, sinh viên có dự định tham gia trao đổi đào tạo, vừa học vừa làm, hoặc xuất khẩu lao động ở thị trường nào, sẽ được nhà trường giới thiệu theo các chương trình phù hợp, chính quy. Một mặt, đảm bảo đầu ra cho người học, mặt khác tiết kiệm chi phí cho học sinh, sinh viên.
Tìm kiếm cơ hội việc làm sớm từ khi chưa tốt nghiệp là mục tiêu được nhiều sinh viên hướng đến. Trương Thùy Dương đang là sinh viên năm thứ 3 ngành Kế toán kiểm toán, Trường Đại học Nghệ An. Trong suốt thời gian học tập tại trường, em luôn cố gắng trau dồi kiến thức, năng lực chuyên môn, kỹ năng làm việc nhóm.
Gần đây nhất, em lọt vào vòng chung kết Hội thi “Tìm kiếm tài năng kế toán 2025” do nhà trường tổ chức. Với kết quả học tập ấn tượng, em đã nhận được sự chú ý của một số công ty, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.
Nữ sinh chia sẻ, em hướng đến các công ty nước ngoài tại Nghệ An vì có môi trường làm việc năng động, thu nhập tốt cơ hội phát triển cao. Bên cạnh đó, em được làm việc tại địa phương, không phải quá xa gia đình. Hiện, em học thêm ngoại ngữ để sau khi tốt nghiệp có thể phỏng vấn vào làm việc sớm.
Chia sẻ của ông Nguyễn Quốc Sơn - Trưởng phòng Công tác sinh viên, Trường Đại học Nghệ An: Nhà trường đã ký kết hợp tác với hàng chục doanh nghiệp cả ở trong và ngoài tỉnh để giới thiệu sinh viên đến tham quan, thực tập tại doanh nghiệp. Ngoài ra, nhà trường phối hợp để đào tạo sinh viên theo đơn đặt hàng các doanh nghiệp.
Bên cạnh đó, nhằm tăng cơ hội tìm kiếm việc làm, hằng năm, trường thường tổ chức ngày hội việc làm và có doanh nghiệp đến tuyển dụng trực tiếp. Trường cũng tổ chức các cuộc thi khởi nghiệp, trong đó mỗi dự án có người hướng dẫn là chuyên gia đến từ doanh nghiệp để cùng đồng hành hỗ trợ hoàn thiện sản phẩm và giúp học sinh tiếp cận nhiều kiến thức thực tế từ các doanh nghiệp.
Tại Trường Đại học Vinh, từ đầu tháng 12/2024 đến nay, nhằm hỗ trợ sinh viên nâng cao năng lực ngoại ngữ nhiều lớp dạy ngoại ngữ miễn phí tiếng Trung, Nhật, Hàn được tổ chức. Sau khóa học này, các sinh viên được trang bị thêm ngoại ngữ thứ 2 (sau tiếng Anh), có thể tự tin tiếp cận thế giới việc làm, đáp ứng tốt nhất yêu cầu của nhà tuyển dụng, nhất là công ty nước ngoài đang hoạt động tại các khu công nghiệp của Nghệ An.
Theo thầy Nguyễn Hữu Hằng - Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Việt Đức, trong chương trình đào tạo của trường, sinh viên có 6 tháng thực tập trải nghiệm tại các doanh nghiệp, chủ yếu là doanh nghiệp có vốn nước ngoài.
Trực tiếp tham gia lao động, sản xuất, sinh viên được rèn luyện tay nghề, kỹ năng công nghiệp cũng như kỷ luật lao động. Phần lớn các em được các công ty đánh giá tốt về chuyên môn và tuyển dụng chính thức ngay sau khi tốt nghiệp.