Giải cứu công nhân bị treo lơ lửng vì sập giàn giáo

Thảo Nguyễn | 17/11/2022, 13:54
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Nhóm công nhân đang thi công công trình nhà ở tại phường Khánh Bình, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương thì giàn giáo bất ngờ đổ sập...

Ngày 17-11, Cảnh sát PCCC và CNCH Công an thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương cho biết vừa giải cứu thành công một công nhân bị tai nạn lao động.

Theo thông tin ban đầu, chiều 16-11, nhóm công nhân đang thi công công trình nhà ở tại phường Khánh Bình, thị xã Tân Uyên thì giàn giáo bất ngờ đổ sập.

Sự việc khiến nhiều người bị thương. Trong đó, anh Nguyễn Văn Thảo (SN 1984) mắc kẹt trên mái tầng 3 của công trình, chân bị tấm bê tông đè lên, còn người treo lơ lửng.

Cắt bê tông, giải cứu công nhân bị treo lơ lửng vì sập giàn giáo - Ảnh 1.

Nơi xảy ra sự việc

Các công nhân tìm cách hỗ trợ nạn nhân, đồng thời thông báo cho lực lượng chức năng đến hiện trường để giải cứu.

Đội PCCC và CNCH Công an thị xã Tân Uyên phải dùng dây cố định cơ thể nam công nhân, sau đó dùng máy cắt rời từng mảng nhỏ bê tông mới có thể đưa nạn nhân ra ngoài.

Bài liên quan
Bộ Công an đề nghị Thanh Hóa cung cấp hồ sơ chuyến bay giải cứu
(GDTĐ) - Bộ Công an đề nghị Thanh Hóa cung cấp thông tin liên quan các chuyến bay giải cứu từ nước ngoài về trong đại dịch COVID-19 để phục vụ điều tra.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Giải cứu công nhân bị treo lơ lửng vì sập giàn giáo