Sáng 9/5, tại TP Hồ Chí Minh, hội thảo “Từ giảng đường đến dự án toàn cầu: Góc nhìn Bắc Âu” đã diễn ra với sự tham gia của đại diện cơ quan ngoại giao, doanh nghiệp và các cơ sở giáo dục Việt Nam - Na Uy, mở ra cơ hội hợp tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong bối cảnh chuyển đổi số và hội nhập quốc tế.
Hội thảo do Học viện Gokstad (Na Uy) phối hợp với Khoa Thương mại Trường Đại học Văn Lang tổ chức, dưới sự hỗ trợ của Đại sứ quán Na Uy tại Việt Nam. Sự kiện diễn ra đúng dịp Việt Nam và Na Uy kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1971 - 2026), đồng thời đánh dấu việc Học viện Gokstad chính thức công bố Việt Nam là một trong những thị trường ưu tiên trong chiến lược mở rộng giáo dục quốc tế tại Đông Nam Á. Trường Đại học Văn Lang cũng được lựa chọn là đối tác chiến lược đầu tiên của học viện này tại Việt Nam.
Theo ông Erlend Skutlaberg - Bí thư thứ nhất Đại sứ quán Na Uy tại Hà Nội, giáo dục đang đóng vai trò then chốt trong việc thúc đẩy hiểu biết và hợp tác giữa các nền văn hóa trong bối cảnh thế giới biến động nhanh chóng.
“Trong một thế giới thay đổi nhanh chóng và ngày càng phức tạp, việc đối thoại, học hỏi lẫn nhau và xây dựng sự hiểu biết giữa các nền văn hóa ngày càng trở nên quan trọng. Giáo dục đóng vai trò then chốt trong quá trình này, không chỉ bằng cách cung cấp kỹ năng mà còn bằng cách thúc đẩy hợp tác, xây dựng lòng tin và nhận thức toàn cầu”, ông Erlend Skutlaberg nhấn mạnh.
Hội thảo diễn ra với ba phiên thảo luận chuyên đề, tập trung vào kinh nghiệm làm việc trong môi trường đa quốc gia, kỹ năng cần thiết cho thị trường lao động toàn cầu và cơ hội hợp tác giáo dục, nghề nghiệp giữa Việt Nam với các nước Bắc Âu. Diễn giả đến từ các doanh nghiệp Bắc Âu như Jotun, SalMar, Ekko và Carlsberg đã chia sẻ thực tiễn quản trị, văn hóa doanh nghiệp và yêu cầu chuyên môn từ góc độ nhà tuyển dụng.
Một trong những điểm đáng chú ý của hội thảo là việc doanh nghiệp tham gia trực tiếp vào quá trình định hướng đào tạo. Các chuyên gia cho rằng trong bối cảnh thị trường lao động thay đổi nhanh bởi AI và chuyển đổi số, sinh viên không chỉ cần kiến thức chuyên môn mà còn phải có tư duy dự án, khả năng thích ứng đa văn hóa và kỹ năng làm việc quốc tế.
Ông Simon Hansen Elvestad - Chủ tịch kiêm nhà sáng lập Học viện Gokstad nhận định: “Việt Nam là một thị trường đầy tiềm năng với khát khao hội nhập toàn cầu mãnh liệt. Chúng tôi nhìn thấy một thế hệ trẻ năng động, sẵn sàng cho những bước chuyển đổi mạnh mẽ thông qua hội nhập quốc tế. Đó là lý do Gokstad Academy chọn Việt Nam là thị trường ưu tiên để triển khai mô hình giáo dục thực nghiệp, nơi kỹ năng được mài dũa qua các dự án thực tế của doanh nghiệp”.
Theo ông Simon Hansen Elvestad, định hướng của Học viện Gokstad không chỉ là đưa chương trình đào tạo vào Việt Nam mà còn xây dựng hệ sinh thái kết nối giữa trường học và doanh nghiệp nhằm chuẩn bị cho sinh viên năng lực cạnh tranh trong môi trường làm việc đa văn hóa và định hướng AI.
Về phía nhà trường, PGS.TS Trần Thị Mỹ Diệu - Hiệu trưởng Trường Đại học Văn Lang cho biết: “Hội thảo là cơ hội để sinh viên tiếp cận các góc nhìn quốc tế, đồng thời mở rộng kết nối với các đối tác giáo dục và doanh nghiệp Na Uy. Đây cũng là một phần trong định hướng quốc tế hóa và nâng cao năng lực hội nhập của nhà trường”.
Khép lại chương trình là phiên tọa đàm giữa đại diện Học viện Gokstad, Trường Đại học Văn Lang và các doanh nghiệp Bắc Âu nhằm trao đổi trực tiếp với sinh viên về kỹ năng cần thiết để làm việc trong môi trường toàn cầu, kinh nghiệm quản trị theo mô hình Bắc Âu và cơ hội nghề nghiệp trong các doanh nghiệp quốc tế.