Giao lưu bóng đá chào mừng 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam

Đăng Chung | 24/09/2022, 19:20
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

(GDTĐ) - Chiều 24/9, tại sân vận động Tân Mỹ (TP. Hà Nội) diễn ra trận giao lưu bóng đá giữa đội Báo GD&TĐ với Trường Cao đẳng Ngoại ngữ và Công nghệ Hà Nội.

da-bong-2.jpg
Nhiều pha bóng đẹp đã được 2 đội thể hiện tại trận giao hữu.

Trận đấu kết thúc với tỉ số 4 -3 nghiêng về FC trường Cao đẳng Ngoại ngữ và Công nghệ Hà Nội.

nguy-hiem.jpg
Một tình huống trong trận giao hữu bóng đá.

"Đội bóng trường Cao đẳng Ngoại ngữ và Công nghệ Hà Nội có đội hình chất lượng, thi đấu đều các tuyến. 4 -3 là một tỉ số đẹp. Sau trận đấu giao lưu này hi vọng sẽ là những trận đấu thường niên để tạo một sân chơi lành mạnh, bổ ích, giúp nâng cao tinh thần thể dục thể thao cho hai đơn vị...” Nhà báo Đặng Cao Từ (FC Báo GD&TĐ) chia sẻ.

Cuối buổi giao lưu hai đội cùng các cổ động viên đã có một bữa tiệc nhỏ vô cùng ấm áp, thắt chặt tình cảm nhằm thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ giữa hai bên.

Trường Cao đẳng Ngoại ngữ và Công nghệ Hà Nội là cơ sở giáo dục nghề nghiệp nằm trong hệ thống giáo dục Quốc dân Việt Nam. Trường được thành lập năm 2009 theo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Lao động - thương binh và Xã hội.

Nhà trường với sứ mệnh được giao là cơ sở đào tạo khối ngành Ngoại ngữ, Du lịch - dịch vụ và Công nghệ cung cấp nguồn nhân lực trình độ cao đẳng chất lượng cao cho thành phố Hà Nội và cả nước.

Trường Cao đẳng Ngoại Ngữ và Công nghệ Hà Nội hiện tăng cường kết nối với các doanh nghiệp tuyển dụng sinh viên sau khi tốt nghiệp cũng như hợp tác trong công tác thực hành thực tập. Bên cạnh đó, Nhà trường có hợp tác toàn diện với các trường Đại học. Đơn cử như Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên để cho sinh liên thông lên các ngành như: Công nghệ ô tô, ngôn ngữ Anh, ngôn ngữ Nhật, Công nghệ thông tin ....Trường đã tăng cường kết nối với các doanh nghiệp tuyển dụng sinh viên sau khi tốt nghiệp cũng như hợp tác trong công tác thực hành thực tập. Bên cạnh đó, Nhà trường có hợp tác với các trường Đại học.

Đơn cử như Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên, Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội... để cho sinh học tập nâng cao trình độ liên thông lên trình độ Đại học các ngành như: Công nghệ kỹ thuật ô tô, Công nghệ Thông tin, Logistíc, tiếng Anh, tiếng Nhật, tiếng Hàn Quốc, tiếng Trung Quốc...

Bài liên quan
Nhìn thẳng để có giải pháp thật bù lấp giáo viên
Thiếu giáo viên nên nhiều thầy, cô phải dạy liên cấp, tăng tiết dẫn đến “hụt hơi” khi “chạy sô” liên tục.

(1) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
  • Trao quyền giải thể trường đại học cho Bộ trưởng Giáo dục
    6 giờ trước Chính sách giáo dục
    Quyền quyết định giải thể trường đại học được giao cho Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo, thay vì chỉ dừng hoạt động đào tạo hoặc giải thể phân hiệu như trước đây.
  • 'Hút nhân tài' bằng học bổng STEM
    6 giờ trước Chính sách giáo dục
    Tuyển sinh đại học năm 2026 có những chính sách mới hỗ trợ người học STEM. Bộ GD&ĐT đang trình Chính phủ học bổng mới cho khối ngành này.
  • Vì sao đại học quyết định năng lực công nghệ lõi của quốc gia?
    12 giờ trước Giáo dục
    Trong bối cảnh Nghị quyết số 71-NQ/TW và Nghị quyết số 57-NQ/TW đặt ra yêu cầu phát triển nguồn nhân lực và năng lực công nghệ như những trụ cột chiến lược, câu hỏi không còn là Việt Nam cần công nghệ gì, mà là phải bắt đầu từ đâu để không tiếp tục lặp lại vòng luẩn quẩn “nghiên cứu xong rồi để đó”. Theo GS.TSKH Nguyễn Đình Đức, Trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN, điểm xuất phát cần được đặt lại: từ những bài toán lớn của quốc gia.
  • GS đoạt giải Nobel đầu quân cho đại học Trung Quốc
    5 giờ trước Giáo dục bốn phương
    Hartmut Michel, nhà hóa sinh 77 tuổi người Đức từng đoạt giải Nobel, vừa trở thành giảng viên cơ hữu tại một trong những bệnh viện thực hành hàng đầu vùng Đông Bắc Trung Quốc.
  • Gen Z lan tỏa tình yêu lịch sử
    5 giờ trước Giáo dục
    Trong bối cảnh công nghệ và các xu hướng mới liên tục định hình lối sống, Lịch sử - môn học từng bị xem là “khô khan” tưởng như ngày càng xa rời giới trẻ. Tuy nhiên, từ lớp học chuyên, các câu lạc bộ học thuật đến không gian mạng, nhiều bạn trẻ vẫn nuôi dưỡng tình yêu với lịch sử theo cách riêng. Với họ, lịch sử không chỉ là những con số, mốc thời gian mà còn là nguồn cảm hứng, bài học và nền tảng để hiểu hiện tại, định hình tương lai.
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Giao lưu bóng đá chào mừng 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam