Đây là chương trình thực hiện được mục tiêu đa dạng hóa các hoạt động hỗ trợ đồng bào Việt Nam ở nước ngoài giữ gìn tiếng Việt, khuyến khích, cổ vũ đồng bào, nhất là thế hệ trẻ học tập và yêu tiếng Việt.
Giải pháp giúp cân bằng dinh dưỡng trong ngày Tết là chúng ta không nên tiêu thụ quá nhiều thực phẩm chứa nhiều chất béo, chất bột đường, thay vào đó là nên bổ sung các loại rau củ quả trong các bữa ăn.
Thượng tá Lê Phi Hùng, SN 1978, quê quán xã Triệu Phước, huyện Triệu Phong (Quảng Trị), Trưởng phòng An ninh nội địa, Công an tỉnh Quảng Trị được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Công an tỉnh.
5 giờ sáng, khi bình minh ló dạng cũng là lúc cụ Nguyễn Thị Chương (85 tuổi, dân tộc Tày, ở thôn Nà Phạ, xã Tình Húc, huyện Bình Liêu, Quảng Ninh) ngồi vào khung cửi để bắt đầu dệt ra những chiếc khăn.
Ngày càng nhiều những lớp học đặc biệt đang hình thành ở Yên Bái. Học viên bất kể độ tuổi. Họ đến đây theo học tiếng Nôm Dao chỉ với chung mong muốn là biết đọc, biết viết như thể giữ lấy “hồn cốt” của dân tộc mình.
Xác định gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc là nhiệm vụ hết sức quan trọng nên thầy trò các trường ở huyện Nậm Nhùn (Lai Châu) luôn nỗ lực thực hiện. Các trường đã linh hoạt lồng ghép trong quá trình dạy học, đồng thời tận dụng tối đa vai trò của mỗi nhà giáo là người địa phương.
Với mục tiêu nâng cao nhận thức, tình yêu biển đảo và ý thức bảo vệ chủ quyền biên giới, biển đảo, Tổ quốc, Đoàn thanh niên Đại học Thái Nguyên đã tổ chức chương trình “Hành trình tuổi trẻ Đại học Thái Nguyên với biển, đảo Tổ quốc năm 2022”.
Chiều 6/6, hơn 6.300 thí sinh ở Quảng Trị đã hoàn thành bài thi môn Ngữ văn - môn thi cuối cùng của Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2022-2023 với thời gian làm bài 120 phút, hình thức thi tự luận.
Với mong muốn giúp học sinh nâng cao, giữ gìn ngôn ngữ, tiếng nói của người đồng bào dân tộc thiểu số, ngành Giáo dục Kon Tum đã nghiên cứu, thực hiện Bộ tài liệu song ngữ Việt - Xơ Đăng và Việt – Giẻ Triêng.