Chính sách giáo dục

Giữ vững thành quả xóa mù chữ, nâng cao chất lượng học tập cộng đồng

10/10/2025 16:39

Gia Lai (cũ) duy trì 100% địa phương đạt chuẩn xóa mù chữ năm 2024, trong đó 15/17 đơn vị đạt mức độ 2, vượt mục tiêu đến năm 2025.

Lan tỏa tinh thần học tập suốt đời

z6929613254770-0d8d293be8feb2c834f28514c03596c9.jpg
Giáo viên và học viên đều nỗ lực trong công tác xóa mù chữ.

Theo Sở GD&ĐT Gia Lai, tính đến cuối năm 2024, toàn tỉnh Gia Lai (cũ) duy trì và nâng cao kết quả đạt chuẩn xóa mù chữ (XMC) khi 100% đơn vị cấp huyện đạt chuẩn từ mức độ 1 trở lên; trong đó, 15/17 huyện đạt chuẩn XMC mức độ 2, đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra đến năm 2025.

Kết quả đó cho thấy sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị trong việc triển khai Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030”. Các sở, ban, ngành, đoàn thể đã phối hợp chặt chẽ với ngành Giáo dục trong việc xây dựng kế hoạch, huy động người học, duy trì sĩ số, mở lớp XMC phù hợp điều kiện thực tế từng địa phương.

Bên cạnh dạy chữ, công tác tuyên truyền, vận động người dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số, được chú trọng. Nhiều tấm gương giáo viên, cán bộ xã, đoàn viên thanh niên tình nguyện tham gia đứng lớp, góp phần lan tỏa tinh thần “mỗi người biết chữ là thêm một người được mở cánh cửa tri thức”.

Trong quá trình tổ chức các lớp XMC, tỉnh Gia Lai (cũ) không chỉ dạy chữ, mà còn giúp người dân nhận thức được lợi ích của việc biết đọc, biết viết. Từ đó, họ chủ động hơn trong lao động, sản xuất, nuôi dạy con cái và tham gia các hoạt động xã hội.

Khi bước sang tuổi 62, bà Kpuih H’Hai (làng Lung Prông) mới chuẩn bị sách vở, bút thước vào cặp để tới lớp học chữ. Thuở nhỏ, bà H’Hai từng được cha mẹ cho đi học, nhưng chỉ 1-2 năm rồi nghỉ nên lại tái mù chữ.

"Đợt này, tôi quyết tâm học chữ để biết đọc biết viết. Biết chữ, tôi không phải điểm chỉ mà có thể tự kí giấy tờ và đọc các thông tin trên sách báo. Những kiến thức hay có thể áp dụng vào cuộc sống để phát triển kinh tế, nâng cao dân trí. Không những vậy, bản thân còn làm gương cho con cháu noi theo mà cố gắng phấn đấu học tập, trở thành người có ích", bà H'Hai nói.

Từ thuở nhỏ, anh Kpuih Phước không được may mắn như bạn bè cùng trang lứa để có thể đến trường học chữ. Khoảng thời gian bạn bè học chữ, anh tất bật với công việc đồng áng, mưu sinh lo toan cho gia đình. Anh cũng ước được đi học, biết chữ để có thể tự đọc, tự viết và tính toán. Ở tuổi 40, ước mơ ấy của anh mới trở thành hiện thực, khi anh học lớp xóa mù chữ.

Dù bận rộn với nương rẫy, nhưng chiều về anh luôn cố gắng sắp xếp công việc để đến lớp học. Anh không muốn bỏ lỡ một buổi nào vì biết đọc, biết viết là niềm vui, hạnh phúc của anh.

Huy động nguồn lực, mở rộng lớp học vùng khó

z6929613384198-0291b2fe000be62348bac77145130f24.jpg
Học viên từ không biết đọc, biết viết nay có thể đọc thông - viết thạo.

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025, UBND tỉnh Gia Lai (cũ) ban hành kế hoạch mở 715 lớp xóa mù chữ, huy động hơn 23.000 học viên tham gia học tập.

Tính đến tháng 6/2025, toàn tỉnh Gia Lai (cũ) mở được 255 lớp tại 17/17 huyện, thị xã, thành phố với gần 6.900 học viên. Các lớp học được tổ chức linh hoạt về thời gian, địa điểm, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tham gia học, nhất là những người lớn tuổi hoặc bận rộn mưu sinh.

Cùng với đó, công tác bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên dạy XMC cũng được triển khai bài bản. Sở GD&ĐT Gia Lai (cũ) tổ chức tập huấn cho 119 cán bộ quản lý, giáo viên cốt cán về chương trình XMC, nhằm nâng cao năng lực giảng dạy và kỹ năng tổ chức lớp học phù hợp đặc thù vùng miền. Dự kiến trong năm 2025, sẽ tiếp tục tập huấn giai đoạn 2 cho giáo viên theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT.

Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Gia Lai, ông Trần Thanh Hải, cho biết: Địa phương xác định công tác xóa mù chữ không chỉ là nhiệm vụ riêng của ngành Giáo dục mà là trách nhiệm chung của toàn xã hội. Việc duy trì và mở rộng kết quả này cần sự chung tay của các cấp, các ngành, đặc biệt là chính quyền cơ sở và đội ngũ giáo viên trực tiếp đứng lớp.

Thời gian tới, ngành Giáo dục Gia Lai tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp tuyên truyền, quán triệt và triển khai hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và Nhà nước về công tác phổ cập giáo dục – xóa mù chữ. Đồng thời, tăng cường vai trò lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương trong việc duy trì, kiểm tra và hỗ trợ các lớp học.

Công tác XMC cũng được gắn với các phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới, phát triển xã hội học tập, khuyến học – khuyến tài ở cơ sở. Những tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp cho công tác XMC sẽ được tuyên dương, nhân rộng để tạo sức lan tỏa trong cộng đồng.

Nhờ sự quan tâm, phối hợp đồng bộ từ cấp tỉnh đến cơ sở, công tác xóa mù chữ ở Gia Lai không chỉ dừng lại ở việc dạy người dân biết đọc, biết viết, mà còn khơi dậy tinh thần học tập suốt đời – nền tảng quan trọng để người dân vùng khó vươn lên phát triển bền vững.

Theo giaoducthoidai.vn
https://giaoducthoidai.vn/giu-vung-thanh-qua-xoa-mu-chu-nang-cao-chat-luong-hoc-tap-cong-dong-post751587.html
Copy Link
https://giaoducthoidai.vn/giu-vung-thanh-qua-xoa-mu-chu-nang-cao-chat-luong-hoc-tap-cong-dong-post751587.html
Bài liên quan
Xóa mù chữ là 'chìa khóa' mở ra cơ hội thoát nghèo bền vững
Công tác xóa mù chữ đã góp phần nâng cao dân trí, phát triển nguồn nhân lực và thúc đẩy phát triển bền vững vùng dân tộc thiểu số, miền núi.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Giữ vững thành quả xóa mù chữ, nâng cao chất lượng học tập cộng đồng