Giữa bão sa thải, tỷ phú Phạm Nhật Vượng muốn tuyển dụng 10.000 nhân sự

PV | 15/02/2023, 15:20
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Trái ngược với cơn bão sa thải gần đây, tỷ phú Phạm Nhật Vượng lại muốn tuyển dụng hàng nghìn nhân sự phổ thông với mức thu nhập lên tới 25 triệu đồng/tháng.

Trước những khó khăn trong hoạt động kinh doanh, thời gian qua hàng loạt doanh nghiệp đã buộc phải cắt giảm nhân sự để tiết kiệm chi phí hoạt động và cầm cự trước những khó khăn. Thống kê cho thấy, chỉ trong 3 tháng cuối năm 2022, hàng loạt ông lớn bất động sản đã ghi nhận sự sụt giảm đáng kể về số lượng nhân sự. Riêng Tập đoàn Đất Xanh có gần 2.700 nhân viên nghỉ việc.

Ông lớn trong ngành bất động sản khác là Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc Nova (Novaland - NVL) ghi nhận sự sụt giảm 434 việc làm trong quý cuối năm 2022, xuống còn 1.404 người.

Giữa bão sa thải, “gà đẻ trứng vàng” của tỷ phú Phạm Nhật Vượng muốn tuyển dụng 10.000 nhân sự - 1

Vinhomes của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đang có nhu cầu tuyển dụng tới 10.000 công nhân xây dựng

Số lượng nhân sự của Công ty CP Phát triển Bất động sản Phát Đạt (PDR) cũng giảm nhẹ trong 3 tháng cuối năm. Đến cuối năm 2022, công ty có 355 nhân sự, giảm gần 70 người so với quý III cùng năm.

Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê, gần 1.200 doanh nghiệp bất động sản đã giải thể trong năm 2022, tăng 39% so với năm trước đó.

Trái ngược với việc hàng loạt doanh nghiệp BĐS phải đóng cửa, cắt giảm bớt nhân sự thì doanh nghiệp được ví như “gà đẻ trứng vàng” của tỷ phú Phạm Nhật Vượng tiếp tục muốn tuyển dụng hàng nghìn nhân sự.

Cụ thể, Vinhomes đang có nhu cầu tuyển dụng tới 10.000 công nhân xây dựng (thợ xây, thợ trát, thợ sơn bả, phụ việc) làm việc tại Hưng Yên và Khánh Hòa. Mức thu nhập mà nhà phát triển bất động sản lớn nhất Việt Nam đưa ra khá hấp dẫn, từ 15-25 triệu đồng/tháng.

Bên cạnh mức thu nhập hấp dẫn, Vinhomes cũng cung cấp một số chế độ phúc lợi khác, bao gồm: được bố trí chỗ ở và bữa ăn ca miễn phí, miễn phí đào tạo nghề, được mua bảo hiểm tai nạn, chi trả tới 100 triệu đồng/vụ,...

Trước đó, trong quý IV năm 2022 nhà phát triển bất động sản lớn nhất Việt Nam cũng đã ghi nhận tăng trưởng về số lượng nhân viên.

Cụ thể, đến cuối năm 2022, doanh nghiệp này có 13.191 nhân viên, tăng hơn 2.300 người so với thời điểm cuối tháng 9 cùng năm và tăng tới hơn 8.100 người so với cuối năm 2021.

Về kết quả kinh doanh, trong quý IV/2022, Vinhomes ghi nhận tổng doanh thu thuần hợp nhất đạt 31.193 tỷ đồng, tăng 34% so với cùng kỳ năm 2021. Cả năm 2022, nhờ tốc độ bàn giao kỷ lục 2.200 căn bất động sản thấp tầng tại đại dự án Vinhomes Ocean Park 2 – The Empire (Hưng Yên), tổng doanh thu thuần hợp nhất đạt 62.392 tỷ đồng.

Tổng lợi nhuận hợp nhất trước thuế năm 2022 đạt 38.661 tỷ đồng, lợi nhuận hợp nhất sau thuế của công ty mẹ gần đạt kế hoạch ở mức 28.628 tỷ đồng.

Tại thời điểm 31/12/2022, quy mô tổng tài sản của Vinhomes đạt 361,2 nghìn tỷ đồng, tăng 57% so với tại thời điểm 31 tháng 12 năm 2021, trong đó khoản mục tiền và tương đương tiền tăng 53% lên hơn 14,7 nghìn tỷ đồng.

Bài liên quan
Ông Phạm Nhật Vượng không nằm trong danh sách cấm xuất cảnh
Trung tướng Tô Ân Xô khẳng định, đến giờ phút này, ông Phạm Nhật Vượng của Tập đoàn Vingroup không nằm trong danh sách cấm xuất cảnh.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Giữa bão sa thải, tỷ phú Phạm Nhật Vượng muốn tuyển dụng 10.000 nhân sự