Gỡ nút thắt

Cần Thơ gỡ 'nút thắt' cho 8 trường đại học, hướng tới 'thành phố đại học' của vùng ĐBSCL
8 ngày trước Giáo dục
Chiều 11/11, Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên cùng lãnh đạo các sở, ngành đã làm việc với 8 trường đại học trên địa bàn để lắng nghe, tháo gỡ khó khăn từ quỹ đất, giải phóng mặt bằng, cơ chế nghiên cứu khoa học, khởi nghiệp đến tự chủ đại học. Nhiều giải pháp cụ thể được đưa ra, trong đó có chủ trương lập quỹ phát triển khoa học công nghệ khoảng 200 tỷ đồng, hướng tới xây dựng Cần Thơ trở thành “thành phố đại học” của Đồng bằng sông Cửu Long.
  • Không chờ đợi chỉ đạo chung, Quảng Ninh đã chủ động tiên phong trong việc sắp xếp, tinh gọn mạng lưới trường lớp – một quyết định được đánh giá “khó nhưng cần thiết” để hướng tới nền giáo dục hiệu quả, hiện đại và bền vững. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, cách làm khoa học, phù hợp thực tế địa phương và đặc biệt là sự đồng thuận từ cơ sở, tỉnh đang tạo nên mô hình mẫu trong đổi mới quản trị giáo dục.
  • Một loạt chính sách mới tháo gỡ “nút thắt” cho giáo dục nghề nghiệp, tiêu biểu là chính sách trong Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị.
  • Khi công nghiệp bán dẫn đang được kỳ vọng trở thành “xương sống” của nền kinh tế số Việt Nam, câu hỏi lớn nhất không còn là đầu tư bao nhiêu tiền, mà là đầu tư cho ai. Các chuyên gia cho rằng, muốn bước vào chuỗi giá trị toàn cầu, Việt Nam phải bắt đầu từ nơi tưởng chừng “xa” nhất với sản xuất, đó là giảng đường. Bởi chỉ khi giáo dục trở thành nền móng, chiến lược bán dẫn mới có thể bền vững và đi vào thực chất.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO