GS.TS Phùng Xuân Nhạ đến thăm và chúc mừng Báo Giáo dục & Thời đại

Minh Phong. Ảnh: Thế Đại | 17/06/2022, 15:47
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Nhân kỷ niệm 97 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 – 21/6/2022), GS.TS Phùng Xuân Nhạ - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đã đến thăm và chúc mừng tập thể cán bộ, viên chức Báo Giáo dục & Thời đại.

Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương tặng hoa chúc mừng tập thể Báo Giáo dục & Thời đại nhân ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21/6.

Vui mừng khi Báo Giáo dục & Thời đại ngày càng đoàn kết, phát triển, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương - bày tỏ, ở vị trí công tác mới, ông càng thấy rõ nét hơn bức tranh về giáo dục, đào tạo; đồng thời càng thêm chia sẻ với các thầy, cô giáo.

“Báo Giáo dục & Thời đại có vai trò quan trọng, là cầu nối để xã hội hiểu hơn về giáo dục, đào tạo của nước nhà và đồng hành cùng các nhà giáo” – GS.TS Phùng Xuân Nhạ nhấn mạnh, đồng thời xúc động khi thấy Báo ngày càng lớn mạnh; tin, bài ngày càng có chất lượng và có chiều sâu. Báo luôn bám sát với nhiệm vụ chính trị của ngành Giáo dục.

GS.TS Phùng Xuân Nhạ phát biểu tại buổi gặp mặt

Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương mong muốn, tập thể Báo luôn giữ vững tinh thần đoàn kết; xây dựng đường hướng phát triển tốt và luôn thể hiện vai trò tiên phong khi truyền thông về giáo dục, đào tạo.

“Với sự nỗ lực, đoàn kết của tập thể cán bộ, viên chức, Báo Giáo dục & Thời đại sẽ ngày càng lớn mạnh; là nơi hội tụ những người hiểu về giáo dục thực sự và chân chính” – ông Phùng Xuân Nhạ tin tưởng.

Theo Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, sự nghiệp đổi mới giáo dục có nhiều gian truân, nếu không kiên trì, kiên định sẽ gặp nhiều “sóng gió”. Đội ngũ phóng viên, nhà báo sẽ là cầu nối để xã hội hiểu hơn về giáo dục; trong đó có đội ngũ những người làm báo của Báo Giáo dục & Thời đại.

Nhà báo Triệu Ngọc Lâm – Tổng Biên tập Báo Giáo dục & Thời đại phát biểu tại buổi gặp mặt chúc mừng Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam

Gửi lời cảm ơn đến GS.TS Phùng Xuân Nhạ và đoàn công tác, nhà báo Triệu Ngọc Lâm – Tổng Biên tập Báo Giáo dục & Thời đại hứa sẽ cùng tập thể Báo, đoàn kết, xây dựng tờ báo phát triển, xứng đáng với lòng tin của lãnh đạo Bộ GD&ĐT và cá nhân ông Phùng Xuân Nhạ.

Tổng Biên tập Triệu Ngọc Lâm cho biết, dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, nhưng Báo vẫn duy trì hoạt động tốt, bảo đảm thu nhập ổn định cho cán bộ, viên chức.

Các hoạt động xã hội, thiện nguyện được Báo triển khai thực hiện tốt, có sức lan toả sâu rộng trong xã hội. Đơn cử như: Báo đã tặng 50 nhà tình nghĩa cho học sinh nghèo và hàng nghìn suất quà ý nghĩa khác.

Bài liên quan
Khánh Ly: Tôi không bao giờ hối hận vì đã yêu Trịnh Công Sơn
(GDTĐ) - Đó là là chia sẻ của nữ danh ca trước thềm Đêm nhạc Khánh Ly 60 năm hát tình ca sẽ diễn ra lúc 20h ngày 9/7 tại Nhà Hát Lớn Hà Nội.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
GS.TS Phùng Xuân Nhạ đến thăm và chúc mừng Báo Giáo dục & Thời đại