Hà Nội: 107 ca mắc Covid-19 mới, có 24 F0 tại công trường xây dựng

PV | 06/08/2021, 20:29
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Tối nay, Hà Nội ghi nhận thêm 46 ca dương tính SARS-CoV-2, trong đó có 39 ca tại cộng đồng, 7 ca tại khu cách ly. Như vậy, trong ngày hôm nay, Hà Nội đã có thêm 107 F0.

Thông tin cụ thể 46 ca dương tính mới ghi nhận như sau:

Chùm sàng lọc ho sốt cộng đồng (một ca)

Bệnh nhân N.X.T., sinh năm 1979, nam, địa chỉ tại Ngọc Hồi, Thanh Trì. Ngày 4/8, bệnh nhân xuất hiện sốt, mệt mỏi. Ngày 5/8, bệnh nhân đến khám tại BV Nông Nghiệp, được làm test nhanh dương tính, sau đó bệnh nhân được lấy mẫu PCR chuyển CDC Hà Nội và cho kết quả khẳng định dương tính (CDC Hà Nội).

Chùm ca mắc liên quan TPHCM (2 ca)

Bệnh nhân T.T.C., sinh năm 1966, nữ, địa chỉ tại Tam Di, Lục Nam (Bắc Giang). Bệnh nhân về từ TPHCM ngày 23/7, ngay sau khi về sân bay Nội Bài được chuyển cách ly tập trung. Ngày 5/8, bệnh nhân được lấy mẫu lần 2 và có kết quả dương tính (CDC Hà Nội).

Bệnh nhân Đ.T.H., nữ, sinh năm 1997, địa chỉ tại Tiến Thịnh, Mê Linh. Bệnh nhân về từ TPHCM ngày 23/7, ngay sau khi về sân bay Nội Bài được chuyển cách ly tập trung. Ngày 5/8, bệnh nhân được lấy mẫu và có kết quả dương tính (CDC Hà Nội).

Hà Nội: Thêm 46 ca dương tính SARS-CoV-2, có 24 F0 tại công trường xây dựng - 1

Chùm ho sốt thứ phát (41 ca)

Các bệnh nhân có địa chỉ tại: Bắc Từ Liêm (một ca), Đông Anh (một ca), Hoàng Mai (một ca), Phú Xuyên (một ca), Thanh Trì (8 ca), Thường Tín (5 ca), Hà Đông (24 ca).

Đáng chú ý, toàn bộ 24 F0 tại Hà Đông đều là công nhân xây dựng công trình Bệnh viện Đa khoa Hà Đông, sống tại lán trong công trình. Đêm 5/8, sau khi ghi nhận 4 công nhân làm việc tại công trình dương tính, các bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm và có kết quả dương tính (CDC Hà Nội).

Chùm nhà thuốc 95 Láng Hạ (một ca)

Bệnh nhân P.T.T., nữ, sinh năm 1997, địa chỉ tại Phú Diễn, Bắc Từ Liêm. Bệnh nhân là F1 của bệnh nhân P.T.K.C., tiếp xúc lần cuối ngày 18/7. Ngày 22/7, bệnh nhân được lấy mẫu lần một âm tính chuyển cách ly tập trung ngày 23/7. Ngày 29/7, bệnh nhân được lấy mẫu lần 2 âm tính. Ngày 5/8, bệnh nhân được lấy mẫu lần 3 kết quả dương tính với SARS-CoV-2 (CDC Hà Nội thực hiện).

Chùm liên quan Tân Mai, Hoàng Mai (một ca)

Bệnh nhân N.C.N., nam, sinh năm 1981, địa chỉ tại Tương Mai, Hoàng Mai. Bệnh nhân là F1 của bệnh nhân N.V.T., được chuyển cách ly tập trung tại khu Tứ Hiệp, Hoàng Mai từ ngày 21/7-4/8, sau đó về cách ly tại nhà. Ngày 5/8, bệnh nhân xuất hiện sốt và được lấy mẫu, kết quả dương tính (CDC Hà Nội).

Cộng dồn số F0 tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 29/4) là 1.645 ca, trong đó số F0 ghi nhận trong cộng đồng là 992 ca, số F0 là đối tượng đã được cách ly là 653 ca.

Bài liên quan
Đại diện WHO: Việt Nam đúng hướng trong ứng phó Covid-19
(GDTD) - Trưởng Đại diện WHO, các ứng phó của Việt Nam đã “đi đúng hướng”. Ông tin tưởng Việt Nam có thể vượt qua đại dịch với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và người dân.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hà Nội: 107 ca mắc Covid-19 mới, có 24 F0 tại công trường xây dựng