Người dân "ngóng" nước để phục vụ cho sinh hoạt - sản xuất do nhu cầu nước để phục vụ cho chăn nuôi, tưới tiêu cao. Anh Tuấn thường xuyên cháy máy vì những cuộc gọi mua nước của bà con. Có thời điểm, phải đặt trước 3- 4 ngày mới có nước để chở.
Nhiều xã ở huyện Ba Vì như Cẩm Lĩnh, Vật Lại, Tòng Bạt… đến nay vẫn đang phải dùng nước giếng khơi dù rất gần sông Đà và ở giữa 2 nhà máy nước quy mô lớn của TP Hà Nội. Trong đó, dự án “Nhà máy nước sạch Sông Đà Ba Vì” đặt tại xã Phú Sơn (Ba Vì - Hà Nội), do liên danh Công ty cổ phần Ao Vua và Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng cấp thoát nước & môi trường Ba Vì đầu tư, công suất 10.000m3/ngày đêm. Dù đã được lắp đặt đường ống nhưng lại chưa được đấu nối và cung cấp nước về địa phương.
Thời tiết nắng nóng, anh Tuấn vẫn cố gắng duy trì công việc để đảm bảo cung cấp cho người dân. Anh cũng như đa số người dân đều mong mỏi đường ống nước sạch sớm được đấu nối để đảm bảo cuộc sống.