Đêm 26/2, lực lượng CSGT Hà Nội triển khai xử lý tình trạng xe ô tô "độ" còi, đèn gây ảnh hưởng cho người đi đường, tiềm ẩn tai nạn giao thông.
Từ tối 26/2, nhiều tổ công tác thuộc Đội CSGT đường bộ số 6 và số 7 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) triển khai làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát xử lý tình trạng ô tô "độ" đèn chiếu sáng, còi gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.
Tại khu vực đường Phạm Hùng - Khuất Duy Tiến - Đại lộ Thăng Long (Nam Từ Liêm, Hà Nội) tổ công tác Đội CSGT đường bộ số 6 bố trí cán bộ dừng kiểm tra phương tiện ô tô "độ" đèn chiếu sáng khi di chuyển trên đường.
Quá trình làm nhiệm vụ, tổ công tác phát hiện nhiều trường hợp ô tô con, ô tô tải, xe khách... lắp các loại đèn chiếu sáng công suất lớn gây lóa mắt người đi đường, tiềm ẩn tai nạn giao thông.
Một xe ô tô tải lắp 2 đèn led công suất lớn chiếu về phía sau gây ảnh hưởng đến người đi đường.
Ô tô tải lắp các loại đèn led sáng rực khi di chuyển trên đường bị tổ công tác dừng kiểm tra.
Nam tài xế L.D.T (SN 1981, trú tại Hưng Yên) lắp thêm đèn ở phía trước chỉ để tăng độ sáng cho xe khi di chuyển trên đường. Với lỗi vi phạm trên, CSGT đã lập biên bản xử phạt tài xế T. Nam tài xế có thể bị phạt số tiền 1,5 triệu đồng và trừ 2 điểm giấy phép lái xe.
Lực lượng CSGT lập biên bản các trường hợp vi phạm.
Cùng thời điểm, tổ công tác Đội CSGT đường bộ số 7 làm nhiệm vụ tại khu vực Khuất Duy Tiến - Nguyễn Xiển phát hiện nhiều trường hợp ô tô "độ" còi, đèn.
Các trường hợp vi phạm bị lực lượng CSGT kiểm tra, xử lý. Đối với các trường hợp vi phạm ngoài việc bị xử phạt hành chính còn buộc phải tháo bỏ thiết bị lắp thêm không đúng quy định, khôi phục lại tình trạng ban đầu của xe.
Theo Phòng CSGT Hà Nội, thời gian tới đơn vị tiếp tục tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm đối với xe tải chở vật liệu hoạt động vào ban đêm, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, không để ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân.
Bình luận của bạn đã được gửi và sẽ hiển thị sau khi được duyệt bởi ban biên tập.
Ban biên tập giữ quyền biên tập nội dung bình luận để phù hợp với qui định nội dung của Báo.
Sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo phát động “Tháng tự học tiếng Anh dành cho giáo viên” trên toàn quốc, nhiều địa phương, trong đó có Hà Nội đã và đang khẩn trương triển khai khảo sát năng lực ngoại ngữ của đội ngũ nhà giáo.
Bộ Nông nghiệp và Môi trường đang lấy ý kiến dự thảo Luật Đất đai 2026, trong đó đề xuất mở rộng các trường hợp không được cấp sổ đỏ so với quy định hiện hành.
Mỗi năm, hàng nghìn nhiệm vụ khoa học và công nghệ được triển khai tại các viện nghiên cứu, trường đại học và địa phương nhằm phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.
Theo cơ quan thi hành án dân sự, bà Hoàng Thị Thúy Lan đã hoàn thành thi hành án số tiền hưởng lợi bất chính gần 48 tỷ đồng nhận từ cựu Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn Nguyễn Văn Hậu.
Mỗi năm, hàng nghìn nhiệm vụ khoa học và công nghệ được triển khai tại các viện nghiên cứu, trường đại học và địa phương nhằm phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.
Trung ương Đảng nhấn mạnh quan điểm Nhà nước điều tiết, kiểm soát và quyết định giá đất khi đưa vào sử dụng, không để hình thành cơ chế nhiều giá. Chuyển mạnh từ tư duy “bồi thường tài sản bị thu hồi” sang tư duy “tái thiết cuộc sống cho người dân khi Nhà nước thu hồi đất”, người có đất ở bị thu hồi phải có chỗ ở, điều kiện sống ngang bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ.