Hà Nội: Kiểm soát chặt ra vào nội đô

Đăng Chung | 08/09/2021, 17:52
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

(GDTD) - Sáng 8/9, hai đường dẫn lên cầu Chương Dương hướng đê Ngọc Thụy và Bồ Đề được rào kín. Phương tiện muốn sang quận Hoàn Kiếm phải qua chốt kiểm dịch đặt trên đường Nguyễn Văn Cừ (quận Long Biên).

Nút giao thông Cầu Diễn, quận Bắc Từ Liêm, lực lượng tại chốt theo quy định là 16 cán bộ, chiến sĩ. Nhưng lực lượng tại đây đã được tăng cường thêm 10 người.

Tất cả cán bộ, chiến sĩ đã tải phần mềm quét mã QR để thực hiện việc quét mã kiểm tra giấy đi đường theo mẫu mới của người dân. Đồng thời, các cán bộ, chiến sĩ trực chốt cũng đã được quán triệt nhận diện mẫu giấy đi đường để công tác kiểm tra được nhanh chóng.

Lực lượng chốt trực cũng phối hợp với địa phương tổ chức tuần tra, phân làn ngay từ xa. Tuyên truyền để người dân giảm tốc độ, giãn cách khi vào chốt.

nen-chot-2.jpg
Lực lượng chức năng làm nhiệm vụ kiểm tra giấy đi đường người dân.

Ghi nhận, ngày 8/9, trong giờ cao điểm mật độ phương tiện lưu thông trên quốc lộ 32 qua khu vực Cầu Diễn hướng vào trung tâm thành phố không đông và không ùn tắc như cách đây 2 ngày. 

Thiếu tá Phạm Văn Chiến, Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông số 6 (Phòng CSGT, Công an TP. Hà Nội) cho biết, sáng 8/9 phát hiện 1 trường hợp sử dụng giấy đi đường giả.

Cụ thể, khi quét mã QR kiểm tra giấy đi đường của anh Hoàng Văn Ph (sinh năm 1996; ở huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu), điều khiển xe máy 25U1-002.37, ra kết quả tên người khác. Lực lượng trực chốt đã bàn giao về Công an phường Cầu Diễn (quận Bắc Từ Liêm) để tiếp tục xác minh.

Khi kiểm tra trên tuyến đường Nguyễn Lương Bằng (phường Nam Đồng, quận Đống Đa), Tổ công tác Y3/141 phát hiện Đỗ Văn Kh (sinh năm 1976; ở 170 Đê La Thành, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa) ra đường không có giấy đi đường, tàng trữ heroin. Đối tượng khai nhận, thấy đường vắng nên đi mua ma túy về sử dụng.

Về tình hình giao thông, Đại úy Trần Ngọc Lực, Tổ trưởng Tổ công tác Y3/141 cho biết, mật độ phương tiện hướng từ Nguyễn Trãi về Tây Sơn, Nguyễn Lương Bằng khá vắng.

Trong khi đó, tại chốt hai đầu các cầu Vĩnh Tuy, Chương Dương, Nhật Tân…, trong sáng nay, mật độ phương tiện giao thông không đông, các lực lượng chức năng vẫn kiểm soát chặt theo các hướng ra vào nội đô.

Sáng nay, hai đường dẫn lên cầu Chương Dương hướng đê Ngọc Thụy và Bồ Đề cũng được rào kín. Phương tiện muốn sang quận Hoàn Kiếm phải qua chốt kiểm dịch đặt trên đường Nguyễn Văn Cừ (quận Long Biên).

chot-kiem-soat-dich-1.jpg
Hướng dẫn sử dụng mẫu người dân giấy đi đường theo đúng quy định.

Đại úy Nhữ Quốc Hội, Đội Cảnh sát giao thông tuần tra và dẫn đoàn, Chốt trưởng chốt trực cầu Nhật Tân hướng về quận Tây Hồ cho biết, tổ công tác kiểm tra song hành giấy đi đường mới và giấy cũ, vừa kiểm tra, vừa tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở, hướng dẫn người dân tự giác chấp hành.

Quá trình kiểm tra, trường hợp người dân không có giấy tờ, ra đường không có lý do chính đáng sẽ được chuyển cho các cơ quan chức năng địa bàn lập biên bản xử lý.

Trong những ngày tới, người dân cần thực hiện tốt Chỉ thị số 20/CT-UBND của UBND thành phố Hà Nội về tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố, trong đó, tích cực làm việc trực tuyến để hạn chế việc ra đường, góp phần kiểm soát tình hình dịch bệnh theo mục tiêu đặt ra.

Bài liên quan
Từ Nam Định sang Ninh Bình trộm cắp
Cơ quan chức năng Ninh Bình đã làm rõ kẻ gây ra vụ trộm cắp là Phạm Duy Long, sinh năm 1994, trú tại Cao Bồ, xã Yên Hồng (Ý Yên - Nam Định).

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hà Nội: Kiểm soát chặt ra vào nội đô