Hà Nội quy hoạch "siêu bể ngầm" 125 triệu m3: Quy mô gấp 180 lần hệ thống lớn nhất thế giới tại Nhật Bản
Huy Nguyễn•02/04/2026 10:51
Vượt xa hệ thống G-Cans huyền thoại của Nhật Bản, công trình đa năng này không chỉ xóa sổ nỗi lo ngập lụt mà còn hình thành nên những trung tâm thương mại – dịch vụ dưới lòng đất.
Theo quy hoạch Thủ đô tầm nhìn 100 năm, Hà Nội định hướng xây dựng hệ thống công trình ngầm đa năng nhằm giải quyết triệt để các điểm nghẽn đô thị như úng ngập, ùn tắc giao thông và ô nhiễm môi trường.
Tâm điểm của chiến lược này là hệ thống bể ngầm khổng lồ dung tích 125 triệu m³, kết hợp giao thông và thoát nước theo mô hình TOD, thời gian đề xuất là giai đoạn 2036–2045. Theo tính toán, công trình có thể giúp giảm thiệt hại do ngập úng lên tới hàng nghìn tỷ đồng mỗi năm.
Với dung tích dự kiến 125 triệu m³, quy mô này tương đương khoảng 50.000 bể bơi Olympic (~2.500 m³/bể), và 180 lần tổng hệ thống G-Cans tại Tokyo – công trình thoát nước ngầm lớn nhất thế giới hiện nay theo Guinness.
G-Cans hoàn thành năm 2006, dài 6,3 km, sâu 50–70 m, tổng dung tích khoảng 670.000 m³. Riêng bể chính Pantheon có kích thước tương đương khoảng 140 bể bơi Olympic, được chống đỡ bởi 59 trụ bê tông, mỗi trụ nặng khoảng 500 tấn để chịu áp lực nước khổng lồ. (Ảnh: Bên trong hệ thống G-Cans)
Về nguyên lý vận hành, G-Cans thu gom nước mưa qua hệ thống đường hầm ngầm, dẫn về bể chứa trung tâm, sau đó bơm ra sông Edogawa với công suất 200 m³/giây khi mực nước cho phép. Mô hình Hà Nội dự kiến vận hành tương tự, xả nước ra hệ thống sông Hồng – Đuống nhằm giảm áp lực cho khu vực nội đô. Hệ thống G-Cans có khả năng xử lý lượng mưa khoảng 550 mm trong 3 ngày. Sau cơn bão Shanshan năm 2024, công trình này đã trữ lượng nước tương đương 4 lần sân vận động Tokyo Dome mà không gây thiệt hại lớn cho trung tâm Tokyo. (Ảnh: Một bể chứa của hệ thống)
Trong khi đó, Hà Nội từng ghi nhận mưa kỷ lục 300–500mm chỉ trong một ngày, với mật độ bê tông hóa cao và nhiều khu vực có cao độ thấp. Yêu cầu điều tiết nước đặt ra lớn hơn đáng kể, lý giải cho định hướng quy mô vượt trội so với G-Cans. (Ảnh: Tình trạng ngập úng tại khu vực xã An Khánh (9/2025))
So với các hệ thống chống lũ quốc tế như Delta Works (Hà Lan, hệ thống đê chắn biển) và hệ thống hầm trữ nước thải/mưa Deep Tunnel (TARP) tại Chicago, G‑Cans Tokyo hiện thường được xem là hệ thống bể ngầm chống ngập đô thị lớn nhất thế giới, với dung tích khoảng 670.000 m³ và công suất bơm hàng trăm m³/giây. (Ảnh: Hồ chứa McCook thuộc hệ thống Deep Tunnel (TARP) của Chicago (MWRD))
Bên cạnh chống ngập, hệ thống ngầm của Hà Nội còn được định hướng tạo không gian đa năng như trung tâm thương mại, bãi đỗ xe, tuyến metro ngầm. Qua đó thúc đẩy giá trị kinh tế nếu khai thác hiệu quả.
Bài học từ Tokyo cho thấy hạ tầng kỹ thuật có thể trở thành tài sản đô thị. G-Cans hiện mở cửa tham quan như một "thánh đường ngầm" với cầu thang sâu 72m, thu hút hàng nghìn lượt khách mỗi năm, kết hợp chức năng kỹ thuật với giáo dục – du lịch.
Song song với siêu bể ngầm, Hà Nội còn đẩy mạnh xây dựng thêm 20 hồ điều hòa mới, mở rộng sông Nhuệ – Đáy và hệ thống cống hộp lớn. Kết hợp thông minh hóa đô thị và dự báo mưa bằng AI, hướng tới một hệ thống chống ngập bền vững cho thế kỷ tới.
Trước tình trạng úng ngập ngày càng nghiêm trọng sau các trận mưa lớn, Hà Nội đang triển khai khẩn cấp việc xây dựng 2 bể ngầm điều tiết nước mưa, nhằm giảm áp lực cho hệ thống thoát nước đô thị và hạn chế ngập úng tại các khu vực trọng điểm.
Bình luận của bạn đã được gửi và sẽ hiển thị sau khi được duyệt bởi ban biên tập.
Ban biên tập giữ quyền biên tập nội dung bình luận để phù hợp với qui định nội dung của Báo.
(GDTĐ) - Trong khuôn khổ Triển lãm "Những mô hình giáo dục mầm non hiện đại 2026" do Qibi Group tổ chức, cuộc thi kể chuyện tiếng Anh "Stories On Stage" do Stories Spark phối hợp tổ chức đã trở thành một trong những hoạt động nổi bật, thu hút hơn 1.000 khách tham quan, bao gồm các trường mầm non, trung tâm ngoại ngữ, chuyên gia giáo dục, giáo viên và phụ huynh.
Từ ngày 15 đến 17h ngày 21/7, thí sinh thực hiện nộp lệ phí xét tuyển đại học trực tuyến theo số lượng nguyện vọng đã đăng ký. Bộ GD&ĐT đã phân chia thời gian thanh toán theo từng nhóm địa phương. Thực tế cho thấy, hệ thống vận hành ổn định trong suốt thời gian triển khai.
Từng theo học ngành Công nghệ thông tin nhưng nhận ra bản thân đi sai hướng, Khánh Hoa quyết định thi lại. Một năm “đi chậm” trở thành động lực để Hoa vươn lên, giành vị trí thủ khoa đầu vào và đầu ra khoa Vật lý, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên.
Chúc mừng những cái tên hiếm hoi lọt vào danh sách 3 tuổi làm ăn cực hên giữa tuần này 22-24/7/2026, thần Tài đang tích cực trao cho các bạn cơ hội làm giàu.
Đại học Bắc Kinh đứng thứ 6 thế giới ở lĩnh vực Toán học trong bảng xếp hạng các đại học tốt nhất toàn cầu 2026 của U.S. News & World Report, trở thành trường đại học duy nhất của châu Á góp mặt trong top 10.