Hà Nội tăng gần 62.000 học sinh trung học cơ sở, làm gì để không thiếu giáo viên?

Hà Linh, | 14/02/2024, 13:04
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Theo Sở GD&ĐT Hà Nội, tính đến tháng 1/2024, Hà Nội có 675 trường với gần 601.000 học sinh, tăng 6 trường và gần 62.000 học sinh so với cùng kỳ năm 2023.

Trong số các cấp học: mầm non, tiểu học, THCS, THPT, quy mô học sinh cấp THCS của Hà Nội tăng nhiều nhất.

Cụ thể, tính đến tháng 1/2024, Hà Nội có 675 trường với gần 601.000 học sinh, tăng 6 trường và gần 62.000 học sinh so với cùng kỳ năm 2023.

Trong đó, khối 6 có số lượng học sinh nhiều nhất, với hơn 189.000 em (tăng 31,5% so với cùng kỳ năm trước); Số học sinh khối lớp 7 là gần 150.000 em; số học sinh khối lớp 8 là hơn 129.000 em và số học sinh khối lớp 9 là 133.000 em (so với cùng kỳ năm trước, số học sinh các khối lớp 7, 8 và 9 đều tăng từ 21% đến gần 25%).

Hà Nội tăng gần 62.000 học sinh trung học cơ sở, làm gì để không thiếu giáo viên? - Ảnh 1.

Khối 6 có số lượng học sinh nhiều nhất, với hơn 189.000 em (tăng 31,5% so với cùng kỳ năm trước)

Cũng theo Sở GD&ĐT, số giáo viên cấp THCS của thành phố Hà Nội hiện nay là hơn 35.000 người, tăng hơn 1.700 người so với cùng kỳ năm 2023.

Đầu năm học 2023-2024, thành phố Hà Nội đã phải tổ chức tuyển dụng viên chức và ký hợp đồng giáo viên để đáp ứng yêu cầu dạy học ở các cơ sở giáo dục. Song song với đó, Sở GD&ĐT tổ chức bồi dưỡng, tập huấn giáo viên thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Ngoài ra, các quận, huyện, thị xã đã xây mới, sửa chữa nhiều phòng học để đáp ứng yêu cầu về chỗ học cho học sinh.

Đối với bậc THCS, chương trình giáo dục phổ thông 2018 có môn tích hợp là Khoa học tự nhiên (gồm các môn Vật lý, Hoá học, Sinh học) và môn Lịch sử - Địa lý là 2 bộ môn tích hợp từ 5 môn học riêng rẽ theo chương trình giáo dục hiện hành.

Khi mới triển khai, các nhà trường lúng túng, vướng mắc trong bố trí giáo viên đứng lớp bởi bởi vì đội ngũ lâu nay chưa được đào tạo dạy học tích hợp. Đến thời điểm này, Bộ GD&ĐT đã có hướng dẫn để các nhà trường có thể phân công giáo viên riêng lẻ để dạy từng phân môn trong môn tích hợp, hoặc từng bước bố trí một giáo viên dạy môn tích hợp.

Bài liên quan
Hướng dẫn chi tiết đăng ký tuyển sinh lớp 10 tại TPHCM
Sở GD&ĐT TPHCM vừa có văn bản hướng dẫn đăng ký thi tuyển sinh lớp 10 THPT công lập năm học 2024-2025.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hà Nội tăng gần 62.000 học sinh trung học cơ sở, làm gì để không thiếu giáo viên?