Sau đó, trục hướng tâm Hà Nội - Xa La hướng về trường Trung học Cơ sở Khương Mai và sân bóng ven đầm Hồng. Đoạn tuyến dài khoảng 3 km có tổng số trường hợp thuộc diện giải phóng mặt bằng vào khoảng 1.000 hộ dân, tổ chức và đã triển khai cầu tại ngõ 66 đường Kim Giang để bắc qua sông Tô Lịch.
Theo quy hoạch, đường Tôn Thất Tùng kéo dài đi trùng với ngõ 66 Kim Giang, hướng ra Vành đai 3. Và kết thúc tại nút giao Vành đai 3 đường Nguyễn Xiển - Xa la. Theo tìm hiểu, dự án đường Tôn Thất Tùng kéo dài đã được phê duyệt chỉ giới đường đỏ năm 2010 và hiện tạm dừng thực hiện theo hình thức hợp đồng BT. Đây là đoạn tuyến rất quan trọng, nếu đưa vào sử dụng sẽ góp phần giải tỏa cho các tuyến đường như Nguyễn Trãi, Lê Văn Lương, Giải Phóng…
Đoạn Nguyễn Xiển - Xa La là đoạn tuyến cuối của trục hướng tâm ga Hà Nội - Xa La, cũng là đoạn đồng bộ nhất trên toàn tuyến. Đoạn này có tên gọi là Đại lộ Chu Văn An (hay còn gọi đường Phạm Tu) có chiều dài khoảng 2,5 km, bao gồm cầu vượt trực thông đường 70 (540 m), mặt đường rộng 50 m, với 10 làn xe chạy.
Tuy nhiên, sau nhiều năm thực hiện, đoạn tuyến còn dang dở. Trong đó, là hạng mục nút giao và cầu vượt nút giao Xa La - đường 70 chưa thể thi công do vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng.
Do thiếu sự đồng bộ, các phương tiện lưu thông đến khu vực này phải vòng ra hướng Bệnh viện K để ra đường 70. Vì vậy, tuyến đường này thường xuyên xảy ra tình trạng ùn tắc.