Hà Nội yêu cầu người dân ở nhà

PV | 25/07/2021, 07:14
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh cho biết, trong thời gian giãn cách xã hội, không phải thành phố khuyến cáo mà là yêu cầu nhân dân ở nhà, không ra ngoài với các mục đích không thiết yếu.

Chiều 24/7, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh đã chủ trì phiên họp giao ban trực tuyến giữa Sở Chỉ huy Công tác phòng chống Covid-19 của thành phố với các sở, ngành, quận, huyện, thị xã trên địa bàn.

Sau khi nghe các cơ quan liên quan báo cáo nhanh về tình hình triển khai Chỉ thị 17 do thành phố vừa ban hành, Chủ tịch Chu Ngọc Anh ghi nhận nỗ lực của các ngành, địa phương trong ngày đầu thực hiện giãn cách xã hội, chủ động có phương án, trao đổi tháo gỡ ngay khó khăn, vướng mắc gặp phải.

Chủ tịch Hà Nội cho biết, việc thực hiện giãn cách xã hội đã được triển khai nghiêm túc nhưng qua hệ thống camera giám sát cho thấy tình trạng người dân ra đường vẫn khá lớn.

Trong chiều 24/7, ông Chu Ngọc Anh đã trực tiếp thị sát nhiều tuyến phố tại nhiều quận, huyện của Thủ đô. Đa số người dân đã chấp hành nhưng có nơi, có chỗ, việc thực hiện giãn cách chưa thực sự triệt để; lượng người ra đường lúc 18h vẫn còn khá lớn so với kỳ vọng.

ha-noi.jpg

"Thực tế kiểm tra chắc chắn sẽ còn có người ra đường không phải vì mục đích thiết yếu. Quy định xử phạt đã có, các cấp cần thực hiện nghiêm. Các đơn vị cần tiếp tục tuyên truyền rộng rãi đến người dân theo tinh thần "không phải khuyến cáo mà là yêu cầu nhân dân ở nhà, không ra ngoài với các mục đích không thiết yếu" - Chủ tịch Hà Nội nhấn mạnh.

Vì vậy, Chủ tịch UBNTP Hà Nội yêu cầu các đơn vị cần tiếp tục tuyên truyền sâu rộng thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 17, đồng thời kết hợp xử phạt nghiêm để nhanh chóng kiểm soát dịch bệnh. Ông tin tưởng rằng, trong 15 ngày giãn cách xã hội, toàn thể hệ thống chính trị và người dân Thủ đô sẽ chung sức, đồng lòng và sẽ chiến thắng được dịch bệnh.

Trước đó, báo cáo về việc xử lý vi phạm trên toàn địa bàn thành phố, Đại tá Trần Ngọc Dương - Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội cho biết, từ sáng sớm lực lượng công an đã khẩn trương thành lập các tổ cơ động để tăng cường xử lý vi phạm; phạt 71 trường hợp không đeo khẩu trang, phạt 60 triệu đồng 4 cơ sở kinh doanh không thiết yếu vẫn mở cửa bán hàng.

Bài liên quan
Số ca nhiễm Covid-19 lập kỷ lục mới trong ngày, trên 7000 ca
Hôm nay đánh dấu ngày ghi nhận số ca nhiễm trong nước cao thứ nhất kể từ đầu dịch với 7.295 ca.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hà Nội yêu cầu người dân ở nhà