Kinh tế - Xã hội

Hàng vạn du khách đến Tam Đảo dịp lễ 30/4 - 1/5

01/05/2025 20:45

Dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay, thị trấn Tam Đảo (Vĩnh Phúc) dự kiến thu hút hàng vạn lượt khách tham quan, nghỉ dưỡng.

Không chỉ nổi bật bởi khí hậu trong lành, cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp, trong dịp nghỉ lễ này, Tam Đảo còn ghi điểm bởi chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật sôi động và công tác đảm bảo an toàn, an ninh được triển khai nghiêm ngặt, đồng bộ.

Theo ước tính từ lãnh đạo thị trấn Tam Đảo, kỳ nghỉ lễ năm nay, địa phương đón khoảng 50.000 lượt du khách. Trong đó, khách có nhu cầu lưu trú chiếm khoảng 30.000 - 40.000 lượt.

Để đáp ứng lượng khách tăng cao, gần 200 cơ sở lưu trú, khách sạn, nhà hàng, homestay trên địa bàn đã được huy động tối đa công suất, đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để đảm bảo chất lượng phục vụ.

td2.jpg
Rất đông du khách tập trung tại Quảng trường trung tâm thị trấn Tam Đảo tới 30/4.

Điểm nhấn trong chuỗi hoạt động dịp lễ là chương trình nghệ thuật đặc biệt tổ chức tối 30/4 tại Quảng trường trung tâm thị trấn, chào mừng 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Chương trình quy tụ nhiều nghệ sĩ nổi tiếng, mang đến những tiết mục ca múa nhạc đặc sắc, giàu cảm xúc, tôn vinh tinh thần yêu nước và tự hào dân tộc. Bên cạnh đó, màn bắn pháo hoa tầm thấp rực rỡ sắc màu trong đêm hội đã tạo nên không khí sôi động, ấn tượng giữa không gian núi rừng Tam Đảo kỳ ảo.

td6.jpg
Nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ đặc sắc được tổ chức dịp này.

Không chỉ tập trung vào các hoạt động lễ hội, công tác đảm bảo an toàn tuyệt đối cho du khách được địa phương xác định là nhiệm vụ trọng tâm. UBND thị trấn đã xây dựng phương án điều tiết, phân luồng giao thông tại các điểm nóng như Quảng trường trung tâm, đền Bà Chúa Thượng Ngàn, cầu Mây…; bố trí lực lượng công an, dân quân thường trực để hướng dẫn, hỗ trợ du khách, đồng thời giữ gìn an ninh trật tự.

td8.jpg
Màn pháo hoa tầm thấp khiến du khách thích thú.

Song song với đó, các đoàn kiểm tra liên ngành được thành lập, tăng cường kiểm soát giá dịch vụ lưu trú, ăn uống, vận tải; xử lý nghiêm các trường hợp gian lận thương mại, "chặt chém" du khách. Công tác vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ, đảm bảo an toàn thực phẩm cũng được triển khai quyết liệt, nhất là tại các khu đông người và khu vực bếp ăn của khách sạn, nhà hàng.

Với sự chuẩn bị chu đáo, đồng bộ cả về hạ tầng, dịch vụ lẫn an ninh, Tam Đảo không chỉ khẳng định vị thế là điểm đến hấp dẫn trong dịp lễ lớn mà còn thể hiện rõ cam kết xây dựng hình ảnh “thị trấn du lịch an toàn, thân thiện, văn minh” trong lòng du khách gần xa.

Theo giaoducthoidai.vn
https://giaoducthoidai.vn/hang-van-du-khach-den-tam-dao-dip-le-304-15-post729447.html
Copy Link
https://giaoducthoidai.vn/hang-van-du-khach-den-tam-dao-dip-le-304-15-post729447.html
Bài liên quan
TP HCM: Du khách thích thú xem đại bác, tiêm kích, trực thăng biểu diễn trên bến Bạch Đằng
Sáng 18-4, đông đảo người dân, du khách tập trung để theo dõi đại bác, tiêm kích, trực thăng biểu diễn trên bến Bạch Đằng chuẩn bị cho đại lễ 30-4.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
  • Trao quyền giải thể trường đại học cho Bộ trưởng Giáo dục
    6 giờ trước Chính sách giáo dục
    Quyền quyết định giải thể trường đại học được giao cho Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo, thay vì chỉ dừng hoạt động đào tạo hoặc giải thể phân hiệu như trước đây.
  • 'Hút nhân tài' bằng học bổng STEM
    7 giờ trước Chính sách giáo dục
    Tuyển sinh đại học năm 2026 có những chính sách mới hỗ trợ người học STEM. Bộ GD&ĐT đang trình Chính phủ học bổng mới cho khối ngành này.
  • Vì sao đại học quyết định năng lực công nghệ lõi của quốc gia?
    13 giờ trước Giáo dục
    Trong bối cảnh Nghị quyết số 71-NQ/TW và Nghị quyết số 57-NQ/TW đặt ra yêu cầu phát triển nguồn nhân lực và năng lực công nghệ như những trụ cột chiến lược, câu hỏi không còn là Việt Nam cần công nghệ gì, mà là phải bắt đầu từ đâu để không tiếp tục lặp lại vòng luẩn quẩn “nghiên cứu xong rồi để đó”. Theo GS.TSKH Nguyễn Đình Đức, Trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN, điểm xuất phát cần được đặt lại: từ những bài toán lớn của quốc gia.
  • GS đoạt giải Nobel đầu quân cho đại học Trung Quốc
    5 giờ trước Giáo dục bốn phương
    Hartmut Michel, nhà hóa sinh 77 tuổi người Đức từng đoạt giải Nobel, vừa trở thành giảng viên cơ hữu tại một trong những bệnh viện thực hành hàng đầu vùng Đông Bắc Trung Quốc.
  • Gen Z lan tỏa tình yêu lịch sử
    6 giờ trước Giáo dục
    Trong bối cảnh công nghệ và các xu hướng mới liên tục định hình lối sống, Lịch sử - môn học từng bị xem là “khô khan” tưởng như ngày càng xa rời giới trẻ. Tuy nhiên, từ lớp học chuyên, các câu lạc bộ học thuật đến không gian mạng, nhiều bạn trẻ vẫn nuôi dưỡng tình yêu với lịch sử theo cách riêng. Với họ, lịch sử không chỉ là những con số, mốc thời gian mà còn là nguồn cảm hứng, bài học và nền tảng để hiểu hiện tại, định hình tương lai.
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hàng vạn du khách đến Tam Đảo dịp lễ 30/4 - 1/5