Không học theo mẹo, bằng những đêm thức trắng, Hoàng Hương Giang chinh phục kiến thức bằng hiểu đến tận cùng bản chất của vấn đề.

Đó là chia sẻ của Thủ khoa toàn quốc tổ hợp A01 với 29,75/30 điểm; đồng thời là Á khoa toàn quốc tổ hợp D01 với 28,25 điểm. Cụ thể, trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, Hương Giang đạt 10 điểm môn Tiếng Anh và Vật lí; 9,75 điểm Toán và 8,25 điểm Ngữ văn. Tổng điểm bốn môn xét tốt nghiệp đạt 38,25/40 giúp Hương Giang trở thành Á khoa toàn quốc và đứng đầu Hà Nội theo tiêu chí này.
Hương Giang là học sinh lớp 12 Toán 1, Trường THPT Chuyên Đại học Sư phạm (Trường Đại học Sư phạm Hà Nội). Nữ sinh cũng gây ấn tượng khi đạt điểm tuyệt đối 1.600/1.600 SAT, IELTS 8.0, giành học bổng 95% của Trường Đại học VinUni trị giá khoảng 3,1 tỷ đồng, học bổng toàn phần ngành Khoa học Máy tính của Đại học Quốc gia Seoul (SNU), Viện Khoa học và Công nghệ Tiên tiến Hàn Quốc (KAIST) và trở thành thành viên Chương trình học bổng Samsung, được đào tạo tại Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Samsung Việt Nam.

Chia sẻ về bí quyết học tập, Hương Giang bật mí, em gần như không bao giờ lựa chọn cách học thuộc lòng hay ghi nhớ các công thức theo lối máy móc. Mỗi khi gặp một kiến thức mới, em luôn cố gắng tìm hiểu xem bản chất của nó là gì.
“Với một công thức Toán học, em thường tự chứng minh lại thay vì chỉ ghi nhớ để áp dụng. Khi học được điều gì mới, em cũng tự đặt câu hỏi làm sao giải thích cho người khác thật dễ hiểu"- Hương Giang sinh chia sẻ.
Thói quen liên tục đặt câu hỏi đã trở thành "chìa khóa" giúp Hương Giang làm chủ kiến thức. Thay vì tiếp nhận thông tin một chiều, em luôn tìm mối liên hệ giữa kiến thức cũ và mới, phân tích vì sao một định lý đúng, vì sao một phương pháp được hình thành.
“Khi nền tảng lý thuyết đủ vững, những bài toán tư duy hay dạng vận dụng cao không còn là trở ngại”- Hương Giang bộc bạch và cho rằng, học tập chỉ thực sự có ý nghĩa khi người học hiểu được gốc rễ của vấn đề. Nữ sinh không thích học mẹo hay học tủ. Điều quan trọng nhất là tìm được bản chất cốt lõi của kiến thức.
Mỗi ngày, Hương Giang dành khoảng 8 giờ cho việc học, chia thành ba giờ buổi sáng, ba giờ buổi chiều và khoảng hai giờ buổi tối. Cách sắp xếp này không phải ngẫu nhiên mà được tính toán để phù hợp với thời gian diễn ra kỳ thi, qua đó hình thành "đồng hồ sinh học" giúp cơ thể duy trì trạng thái tập trung cao nhất trong các buổi thi.
Khoảng thời gian còn lại, Hương Giang dành cho yoga, đọc sách, vẽ tranh hoặc ở bên gia đình. Mỗi ngày, em đọc từ 30 phút đến một giờ những cuốn sách yêu thích để thư giãn và mở rộng hiểu biết.
Trong mắt thầy Trương Trọng Khánh, giáo viên chủ nhiệm lớp 12 Toán 1, Hương Giang là học sinh có năng lực toàn diện, tư duy sắc bén và đặc biệt nghiêm túc trong học tập.
Thầy Khánh nhận xét, Hương Giang học đều tất cả các môn, từ Toán, Vật lí đến Ngữ văn, Hóa học, Sinh học. Em luôn sẵn sàng chinh phục những bài toán khó và có ý chí rất mạnh mẽ.
Ngay cả khi đã sở hữu nhiều lợi thế tuyển sinh với SAT tuyệt đối, IELTS 8.0 cùng nhiều học bổng giá trị, Hương Giang vẫn giữ sự tập trung tối đa cho kỳ thi tốt nghiệp THPT. “Kết quả gần như tuyệt đối mà em đạt được là minh chứng rõ nét cho tinh thần không chủ quan trước bất kỳ mục tiêu nào” – thầy Khánh bày tỏ.
Bên ngoài lớp học, nữ sinh còn là thành viên tích cực của Câu lạc bộ Khoa học, từng tham gia nhiều cuộc thi Robotics và công nghệ, đạt thành tích cao trong các chương trình do Samsung tổ chức. Sự năng động, hòa đồng cùng kỹ năng giao tiếp tốt giúp Hương Giang luôn nhận được sự yêu mến từ bạn bè và thầy cô.

Nữ sinh chia sẻ, bản thân luôn dành sự trân trọng đặc biệt đối với nghề dạy học. Tuy nhiên, em cho rằng người học giỏi chưa chắc đã trở thành người thầy giỏi. "Theo em, một giáo viên cần có khả năng truyền cảm hứng và khơi dậy động lực học tập cho học sinh. Em không chắc mình có thể làm tốt điều đó" – Hương Giang thẳng thắn nói.
Vì thế, sau nhiều lần cân nhắc, em quyết định theo đuổi ngành Công nghệ thông tin hoặc Khoa học Máy tính – lĩnh vực phù hợp với sở trường nghiên cứu, tư duy logic và niềm yêu thích khám phá công nghệ.
Hương Giang cho rằng, việc học hiệu quả không đồng nghĩa với học nhiều giờ. Quan trọng hơn là duy trì tinh thần thoải mái, tránh để bản thân rơi vào trạng thái quá tải trước các kỳ thi quan trọng.